Ngày 1.9, học sinh nhiều tỉnh thành chính thức tựu trường

Thiều Trang |

Nhiều trường học tại các tỉnh thành phố đã tổ chức đón học sinh tựu trường vào sáng nay. Đây là buổi tập trung học sinh trước khi bước vào lễ khai giảng chính thức ngày 5.9.

Theo kế hoạch của Bộ GDĐT, bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn quốc sẽ tựu trường vào ngày 1.9 và đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5.9.

Tại Hà Nội, toàn thành phố có 2.794 trường học, tăng 44 trường so với năm học trước, trên 2,1 triệu học sinh, tăng trên 67.000 em.

Học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) tổ chức lễ tựu trường
Học sinh trường THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) tổ chức lễ tựu trường. Ảnh: GVCC

Nhằm quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GDĐT năm học 2020 - 2021, trường Tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) đã triển khai rà soát cơ sở vật chất trường, lớp, đảm bảo an ninh, an toàn và y tế trường học trước đi đón học sinh quay lại học tập vào sáng nay 1.9.

Nhiều trường triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 (Ảnh: GVCC)
Nhiều trường triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: GVCC

Bên cạnh đó, trường Tiểu học Ngọc Hà cũng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khai giảng vào ngày 5.9 ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo an toàn (không quá 45 phút).

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, phát bổ sung khẩu trang, sát khuẩn tay, hướng dẫn vị trí tập trung,...

Tại Thanh Hóa, sáng nay 1.9, hơn 870.000 học sinh từ bậc mầm non đến bậc THPT trong toàn tỉnh đã tựu trường, bắt đầu năm học mới 2020 – 2021.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho học sinh tựu trường đạt hiệu quả, Sở GDĐT đã chỉ đạo các Phòng GDĐT huyện, thành phố chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; bảo đảm cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, đặc biệt là khối lớp 1.

Đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng kế hoạch năm học mới an toàn, công khai, công bằng. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động đầu năm cần phù hợp với điều kiện nhà trường, gắn với thực tiễn địa phương và bảo đảm an toàn phòng chống dịch, bệnh.

Trường Tiểu học Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đón học sinh đến trường (Ảnh:GVCC)
Trường Tiểu học Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đón học sinh đến trường. Ảnh: GVCC

Các trường học tại Hưng Yên được yêu cầu thực hiện tốt công văn chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường vào sáng nay 1.9. Đặc biệt, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Chào mừng các em học sinh lớp 6 (Ảnh:GVCC)
Chào mừng các em học sinh lớp 6. Ảnh: GVCC.

Hưng Yên cũng xây dựng kế hoạch khai giảng vào ngày 5.9 dựa trên hướng dẫn của Sở GDĐT. Đối với cấp mầm non, tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” tại các lớp học, hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo. Với bậc phổ thông, trung tâm GDNN – GDTX tổ chức khai giảng với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, chào mừng, tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường (lễ tổ chức không quá 45 phút).

Tại Hải Phòng, ngành GD thành phố tuyển mới gần 492.000 học sinh các bậc tiểu học. Trong đó, có hơn 120.000 học sinh mầm non, 190.000 học sinh tiểu học, gần 117 học sinh THCS và hơn 58.000 học sinh THPT.

Học sinh lớp 6 làm quen với thầy cô và các bạn (Ảnh: GVCC)
Học sinh lớp 6 làm quen với thầy cô và các bạn. Ảnh: GVCC

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh đến trường vào sáng nay 1.9, Sở GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Sở GDĐT Hải Phòng cũng chủ động xây dựng các kịch bản khai giảng theo tinh thần tổ chức gọn nhẹ. Để đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn, các trường triển khai phương án khai giảng ưu tiên 100% các khối đầu cấp, các khối còn lại cử đại diện tham gia tại sân trường, còn lại tập trung trước cửa lớp theo hình thức phù hợp.

Học sinh THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) chào cờ trong lớp học (Ảnh:GVCC)
Học sinh THCS Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) chào cờ trong lớp học. Ảnh: GVCC

Sáng nay, các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Trà Vinh,... cũng đã đón học sinh các cấp tựu trường, chuẩn bị đón năm học mới 2020 – 2021. Học sinh cả nước sẽ dự lễ khai giảng vào 5.9. 

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Lịch tựu trường, nghỉ Tết mới nhất ngày 27.8 của 63 tỉnh, thành phố

HUYÊN NGUYỄN |

Các tỉnh, thành phố đã công bố lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ Tết của năm học 2020-2021.

Lịch tựu trường, nghỉ Tết mới nhất ngày 25.8 của 55 tỉnh, thành phố

HUYÊN NGUYỄN |

Thêm các tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bến Tre... đã chính thức công bố lịch tựu trường, khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Lịch tựu trường mới của 50 tỉnh: Nhiều địa phương có thể thay đổi kế hoạch

TUỆ NHi |

Hiện đã có 50 tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường, khai giảng, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng xây dựng các kịch bản để phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch tựu trường, nghỉ Tết mới nhất ngày 27.8 của 63 tỉnh, thành phố

HUYÊN NGUYỄN |

Các tỉnh, thành phố đã công bố lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ Tết của năm học 2020-2021.

Lịch tựu trường, nghỉ Tết mới nhất ngày 25.8 của 55 tỉnh, thành phố

HUYÊN NGUYỄN |

Thêm các tỉnh Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Bến Tre... đã chính thức công bố lịch tựu trường, khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Lịch tựu trường mới của 50 tỉnh: Nhiều địa phương có thể thay đổi kế hoạch

TUỆ NHi |

Hiện đã có 50 tỉnh, thành phố công bố lịch tựu trường, khai giảng, khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Tuy vậy, nhiều địa phương cũng xây dựng các kịch bản để phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.