Ngày 14.5, 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn miễn phí về hậu COVID-19

Hạ Nguyên |

Ngày 14.5, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức hành trình "Thầy thuốc trẻ Thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022: Chạm "AI", chạm sức khỏe".

Trong hành trình, hơn 1 triệu người dân Thủ đô và cả nước sẽ được khám bệnh, tư vấn hoàn toàn miễn phí: Khám bệnh tổng quát, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, kiểm tra các dấu hiệu hậu COVID-19, điện tâm đồ...; sử dụng container khám bệnh lưu động và xét nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán sàng lọc tình trạng sức khỏe và dấu hiệu triệu chứng COVID-19 kéo dài...

Hơn 1.000 bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, tư vấn, chữa bệnh với công nghệ tiên tiến: Xe X-ray ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Các bác sĩ, tư vấn viên sẽ túc trực để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc. Đặc biệt, người dân có thể kết nối với bác sĩ trực tuyến mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng AI viCare. Hồ sơ bệnh án được lưu trữ tiện lợi trên ứng dụng, người dân có thể theo dõi, tra cứu ngay trên điện thoại.

Lễ phát động hành trình "Thầy thuốc trẻ Thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022: Chạm "AI", chạm sức khỏe", sẽ được tổ chức vào ngày 14.5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm).

Sau lễ phát động, người dân tại Thủ đô Hà Nội sẽ được chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. Đường dẫn đăng ký: https://thanhdoanhn.aivicare.net/ hoặc quét QR. Chương trình đồng thời sẽ diễn ra tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội và cả nước, từ tháng 5 đến hết năm 2022 qua hình thức khám trực tiếp và tư vấn trực tuyến.

Đối tượng toàn quốc, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 trực tuyến miễn phí qua ứng dụng AI viCare. Đường dẫn đăng ký: https://thanhdoanhn.aivicare.net/telehealth hoặc quét QR.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Cứu thành công chân hoại tử do tắc mạch máu chi dưới hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ sau khi khỏi COVID-19, bệnh nhân thường có cảm giác nhức mỏi chân, nhưng nghĩ do đau nhức xương khớp nên chỉ dùng dầu xoa bóp hàng ngày. Đến khi chân sưng phù, bầm tím, đi lại khó khăn và có dấu hiệu lở loét, bệnh nhân mới nhập viện.

Số ca COVID-19 hôm nay giảm hơn 1.700 ca, không ghi nhận ca tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 12.5 đến 16h ngày 13.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.227 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.226 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.723 ca so với ngày trước đó. Hôm nay không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 4

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tại họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM chiều 12.5, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Lê Thiện Quỳnh Như đã thông tin về dự thảo kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại lần 2 - mũi 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu thành công chân hoại tử do tắc mạch máu chi dưới hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ sau khi khỏi COVID-19, bệnh nhân thường có cảm giác nhức mỏi chân, nhưng nghĩ do đau nhức xương khớp nên chỉ dùng dầu xoa bóp hàng ngày. Đến khi chân sưng phù, bầm tím, đi lại khó khăn và có dấu hiệu lở loét, bệnh nhân mới nhập viện.

Số ca COVID-19 hôm nay giảm hơn 1.700 ca, không ghi nhận ca tử vong

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, từ 16h ngày 12.5 đến 16h ngày 13.5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.227 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.226 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.723 ca so với ngày trước đó. Hôm nay không ghi nhận ca tử vong vì COVID-19.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 mũi 4

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tại họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM chiều 12.5, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Lê Thiện Quỳnh Như đã thông tin về dự thảo kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 liều nhắc lại lần 2 - mũi 4.