Ngành y tế Lâm Đồng không tổ chức trực đón, tiếp khách đến chúc Tết

Lưu Hoàng |

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trong toàn ngành y tế phải đeo khẩu trang khi ra đường.

Ngày 6.2, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành y tế không tổ chức trực đón, tiếp khách đến thăm, chúc Tết và không tổ chức đi thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị vào dịp Tết Nguyên đán; chỉ trực hành chính, trực chuyên môn và đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo khẩu trang khi ra đường; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm công cộng, tập trung đông người (siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, các tuyến đường bày bán hoa...) các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định sẽ bị xử phạt nghiêm.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế động viên cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hạn chế nghỉ phép về quê ở các tỉnh phía Bắc và các tỉnh đang bùng phát dịch COVID-19 trong thời điểm này.

Các cơ quan, đơn vị sẽ bố trí nghỉ phép vào thời gian thích hợp, sau khi đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn ngành và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt yêu cầu người bệnh đến khám tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Chiếm đất rừng phòng hộ ở Lâm Đồng, 2 cá nhân bị xử phạt 100 triệu đồng

Lưu Hoàng |

2 cá nhân chiếm đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) quản lý bị xử phạt tổng cộng 100 triệu đồng.

Lâm Đồng dừng vận tải hành khách đến Hải Dương, Quảng Ninh

Lưu Hoàng |

Lâm Đồng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách từ Lâm Đồng đi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại, để phòng, chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng: Tết sum vầy gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động trong tình hình tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chiếm đất rừng phòng hộ ở Lâm Đồng, 2 cá nhân bị xử phạt 100 triệu đồng

Lưu Hoàng |

2 cá nhân chiếm đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) quản lý bị xử phạt tổng cộng 100 triệu đồng.

Lâm Đồng dừng vận tải hành khách đến Hải Dương, Quảng Ninh

Lưu Hoàng |

Lâm Đồng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách từ Lâm Đồng đi tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại, để phòng, chống dịch COVID-19.

Lâm Đồng: Tết sum vầy gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động trong tình hình tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.