Ngành y tế Đắk Lắk lập bệnh viện dã chiến 500 giường phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Tỉnh Đắk Lắk trưng dụng trụ sở Bệnh viện Đa khoa cũ với số giường là 500 để dự phòng cho công tác chống dịch COVID-19.

Sáng 27.3, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo về tình hình dịch COVID-19 tính đến ngày 26.3.

Theo báo cáo của ngành y tế Đắk Lắk, tính đến sáng 27.3, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Hiện ngành Y tế đang triển khai chủ động giám sát phát hiện, cách ly, theo dõi 324 trường hợp phòng COVID-19.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ảnh: HL
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Ảnh: HL

Tại cuộc họp báo, một trong những vấn đề báo giới quan tâm là nếu tình hình dịch COVID-19 bùng phát, ngành y tế Đắk Lắk có sẵn sàng đáp ứng?

Ông Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, hiện ngành y tế đã lên phương án tích cực phòng chống dịch COVID-19.

Ngành y tế đã tính tới phương án chọn Trung tâm y tế huyện Krông Búk ở phía Bắc (200 giường); phía Đông là Bệnh viện 333 (huyện Ea Kar) với số giường là 200 giường. Riêng TP. Buôn Ma Thuột, ngành y tế đã chọn Bệnh viện Lao Phổi với số giường là 100.

Trong tình hình dịch bùng phát, ông Nay Phi La cho biết sẽ lựa chọn Bệnh viện Đa Khoa cũ làm khu dã chiến với số giường là 500.

“Ngành y tế có đáp ứng đủ 1.000 giường bệnh nếu tình hình dịch COVID-19 bùng phát. Tuy vậy, nếu tình huống này xảy ra thì ngành y tế sẽ gặp nhiều khó khăn” – ông Nay Phi La nói và cho biết thêm, tỉnh Đắk Lắk đã liên lạc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn (huy động 100 giảng viên và hơn 1000 sinh viên vào tăng cường công tác phòng dịch).

Cùng với đó là việc kêu gọi đội ngũ cán bộ y tế đã nghỉ hưu từ năm 2015 đến nay (hơn 500 cán bộ ngành y tế) để tăng cường chống dịch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

100 câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19 (Phần 1)

PGS.TS.BS Lê Văn Đông (Học viện Quân Y) - Tổ trưởng Tổ biên soạn |

Dịch COVID-19 đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều người lo lắng dịch sẽ kéo dài bao lâu? Để giải đáp những câu hỏi xung quanh dịch bệnh, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19. Được phép của nhóm biên soạn, Báo Lao Động xin đăng từng phần, mỗi phần 10 câu hỏi - đáp, bắt đầu khởi đăng từ 27.3. Mời bạn đọc đón xem.

Người dân khắp nơi trên thế giới "ẩn mình" để chống lại dịch COVID-19

Theo Reuters |

Dịch COVID-19 lây lan nhiều nơi, người dân khắp thế giới hạn chế ra đường để chiến đấu lại dịch bệnh. Theo ghi nhận của Reuters, hàng loạt địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn trên thế giới trở nên vắng lặng.

Loạt ôtô giảm giá “khủng” giữa thời kỳ dịch COVID-19

THU HÀ |

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều hãng xe ôtô tại Việt Nam liên tục giảm giá hàng trăm triệu đồng nhằm thu hút khách hàng, thậm chí có mẫu xe còn được khuyến mãi bằng tiền mặt gần 400 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

100 câu hỏi đáp hữu ích về dịch bệnh COVID-19 (Phần 1)

PGS.TS.BS Lê Văn Đông (Học viện Quân Y) - Tổ trưởng Tổ biên soạn |

Dịch COVID-19 đang xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Nhiều người lo lắng dịch sẽ kéo dài bao lâu? Để giải đáp những câu hỏi xung quanh dịch bệnh, Cục Quân y (Học viện Quân y) đã đưa ra 100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19. Được phép của nhóm biên soạn, Báo Lao Động xin đăng từng phần, mỗi phần 10 câu hỏi - đáp, bắt đầu khởi đăng từ 27.3. Mời bạn đọc đón xem.

Người dân khắp nơi trên thế giới "ẩn mình" để chống lại dịch COVID-19

Theo Reuters |

Dịch COVID-19 lây lan nhiều nơi, người dân khắp thế giới hạn chế ra đường để chiến đấu lại dịch bệnh. Theo ghi nhận của Reuters, hàng loạt địa điểm nổi tiếng đông khách tại các thành phố lớn trên thế giới trở nên vắng lặng.

Loạt ôtô giảm giá “khủng” giữa thời kỳ dịch COVID-19

THU HÀ |

Từ đầu tháng 3 đến nay, nhiều hãng xe ôtô tại Việt Nam liên tục giảm giá hàng trăm triệu đồng nhằm thu hút khách hàng, thậm chí có mẫu xe còn được khuyến mãi bằng tiền mặt gần 400 triệu đồng.