Ngành y tế Đà Nẵng mong bệnh viện dã chiến Tiên Sơn không phải hoạt động

THUỲ TRANG |

Trao đổi trong buổi kiểm tra tiến độ của bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng chiều11.8, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết ngành y tế Đà Nẵng đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh và mong rằng bệnh viện dã chiến Tiên Sơn dù hoàn thành nhưng không cần phải hoạt động.

Tại buổi kiểm tra, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hiện nay tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn về cơ sở vật chất chuyên môn đã cơ bản hoàn thành, riêng vấn đề xử lý nước thải đang đợi ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng đang phối hợp đưa ra các phương án phòng chóng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý thảm hoạ tình huống.

 
Các cơ quan chức năng Đà Nẵng kiểm tra bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Ảnh: Thuỳ Trang

Sở Y tế cũng đã huy động 200 cán bộ y tế, 200 sinh viên để tập huấn, xét nghiệm và sẽ được chia ca kíp làm việc. Dự kiến các nhân viên tại bệnh viện dã chiến sẽ chia 3 ca 4 kíp. Sau ca trực, các nhân viên thuộc từng kíp sẽ được nghỉ ngơi ở khu riêng biệt.

Những ngày qua, các đơn vị cũng đã cho diễn tập các tình huống và sẽ thực hiện liên tục cho đến khi bệnh viện chính thức hoạt động nhằm giúp nhân viên y tế và tình nguyện viên làm quen với việc tổ chức, sơ đồ và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng chỉ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và vừa. Đặc biệt, đây cũng là bệnh viện thông minh khi không dùng giấy tờ. Mọi hoạt động đều được điều hành qua hệ thống máy vi tính, trên đầu đọc mã vạch. `

“Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ chính thức hoạt động vào ngày 14.8, tuy nhiên với những nỗ lực của ngành y tế cũng như toàn thành phố trong công tác xét nghiệm, khoanh vùng để dập dịch như hiện nay, cùng với việc số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đang giảm dần, chúng tôi mong sẽ không đón bất kì bệnh nhân nào vào đây. Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ không cần phải hoạt động" – bà Yến cho hay.

 
Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng mong muốn của người dân và thành phố là không cần dùng tới bệnh viện dã chiến Tiên Sơn nhưng vẫn phải chuẩn bị kĩ lưỡng vì dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ảnh: Nguyễn Vân

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đánh giá cao quá trình tổ chức triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến, đây là bước quan trọng trong công tác chống dịch COVID-19.

Ông Quảng đề nghị các đơn vị cố gắng đảm bảo đưa bệnh viện vào vận hành đúng thời gian là 14.8, góp phần giảm tải cho các bệnh viện khác tại Đà Nẵng.

Trước chia sẻ về việc bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có thể không cần đón “khách” do tình hình dịch được kiểm soát, ông Quảng chia sẻ: “Đây là mong muốn của lãnh đạo và nhân dân thành phố. Tuy nhiên trước một diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sự chuẩn bị kĩ lưỡng là điều cần thiết. Dù các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố vẫn còn năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng chúng ta cũng cần đảm bảo chắc chắn rằng, việc điều trị cho bệnh nhân nặng cần được tập trung nguồn lực điều trị tốt nhất”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức 7 chuyến bay đưa khách mắc kẹt về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hải Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt Sở Du lịch và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để hỗ trợ du khách về các địa phương sớm nhất có thể.

Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không xác định thời hạn

THUỲ TRANG |

Trên cơ sở đánh giá thực trạng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua trên địa bàn thành phố được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 12.8, mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần

THUỲ TRANG |

Sáng 11.8. Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về việc triển khai việc hạn chế người dân đi chợ.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đà Nẵng tổ chức 7 chuyến bay đưa khách mắc kẹt về Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Hải Minh |

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt Sở Du lịch và các ngành liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp để hỗ trợ du khách về các địa phương sớm nhất có thể.

Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, không xác định thời hạn

THUỲ TRANG |

Trên cơ sở đánh giá thực trạng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua trên địa bàn thành phố được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 12.8, mỗi hộ gia đình Đà Nẵng chỉ được đi chợ 3 ngày/lần

THUỲ TRANG |

Sáng 11.8. Sở Công Thương Đà Nẵng đã có văn bản thông báo về việc triển khai việc hạn chế người dân đi chợ.