Ngành giao thông tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa lũ

Minh Hạnh |

Nhằm ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ và hoàn lưu bão số 6, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện khẩn gửi các cơ quan trực thuộc và các sở Giao thông Vận tải các địa phương chủ động phòng tránh.

Theo nội dung công điện, để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ và hoàn lưu bão số 6 trong những ngày tới, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Đặc biệt chú ý các điểm đen: Cảng Quy Nhơn, Cửa Gianh; khu vực cửa sông tại Quảng Bình.

Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều động các tàu cứu nạn chuyên dụng đến chốt ở các vị trí dự kiến có khả năng bị ảnh hưởng lớn nhất và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống báo hiệu; Tập trung nguồn lực chủ động khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ. Kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà, cầu phao, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu... để kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất; Chỉ đạo các cục quản lý đường bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, báo hiệu những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, sạt lở...

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước... Huy động nguồn lực, kịp thời khắc phục hậu quả của mưa, lũ.

Cục Đường thuỷ nội địa đôn đốc các đơn vị trực thuộc kịp thời sửa chữa, bổ sung phao tiêu, biển báo bị hư hỏng do mưa, lũ gây ra; kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tiết đảm bảo giao thông, chống va trôi cho các cầu trong và sau mưa, lũ ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia.

Yêu cầu các hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của hoàn lưu bão số 6 để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối, đối với hoạt động bay.

Các sở Giao thông Vận tải phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông khắc phục hậu quả bước 1 trên các quốc lộ ủy thác và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hoá... ngay khi lũ rút.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

3 tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do bão số 6, áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại lớn tại miền Trung, đã có 3 tỉnh đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Ứng cứu kịp thời người dân mắc kẹt trong lũ do bão số 6

Thanh Chung - Cát Tường |

Do ảnh hưởng bão số 6, một số khu vực huyện Thăng Bình và TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu trong nước, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Dự báo thời tiết 12.10: Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa to gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 6: 17 người chết, 13 người mất tích

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung đã khiến 17 người chết, 13 người mất tích do “lũ chồng lũ”.

Phố cổ Hội An lại bị ngập nước do bão số 6

Hương Mai |

Do ảnh hưởng bão số 6, các tuyến phố chính trong phố cổ Hội An, Quảng Nam như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Công Nữ Ngọc Hoa đều bị ngập sâu trong nước 1,5 đến 2m, có nơi cao hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

3 tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do bão số 6, áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại lớn tại miền Trung, đã có 3 tỉnh đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Ứng cứu kịp thời người dân mắc kẹt trong lũ do bão số 6

Thanh Chung - Cát Tường |

Do ảnh hưởng bão số 6, một số khu vực huyện Thăng Bình và TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu trong nước, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Dự báo thời tiết 12.10: Hoàn lưu bão số 6 tiếp tục gây mưa to gió lớn

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 6 kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 6: 17 người chết, 13 người mất tích

Vũ Long |

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung đã khiến 17 người chết, 13 người mất tích do “lũ chồng lũ”.

Phố cổ Hội An lại bị ngập nước do bão số 6

Hương Mai |

Do ảnh hưởng bão số 6, các tuyến phố chính trong phố cổ Hội An, Quảng Nam như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Công Nữ Ngọc Hoa đều bị ngập sâu trong nước 1,5 đến 2m, có nơi cao hơn.