THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG VỀ GIÁ ĐIỆN CHO KHU NHÀ TRỌ CÔNG NHÂN:

Ngành điện khuyến khích người lao động tố cáo vi phạm

KHÁNH VŨ |

Ngày 20.5.2018, tại buổi gặp gỡ công nhân các KCN vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 do Tổng LĐLĐVN phối hợp với các LĐLĐ các địa phương khu vực Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành điện phải kiểm tra, chấn chỉnh về những bất cập trong việc chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao đối với CNLĐ. Đã 1 tuần trôi qua, ngành điện đã làm gì để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng?

Chưa biết giá điện có được giảm không

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - một lao động nữ thuê trọ tại khu Tập thể Đồng Xa (Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội) - cho biết: Bà và em gái làm thuê cho một xưởng sản xuất bánh kẹo tại địa bàn, thuê nhà trọ có lắp côngtơ điện nước riêng nhưng phải nộp tiền ở “lũy kế” mức phụ trội, bởi theo chủ nhà “nếu không phát sinh tiêu dùng của khách trọ, chủ nhà không dùng điện đến bậc thang thứ 3”, do đó, chị em bà phải chịu mức tiền giá cao.

Chị Nguyễn Thị Mai (CNLĐ đang thuê trọ tại Cầu Diễn - Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết: Chị đã chuyển qua rất nhiều nhà trọ, nhưng hầu như chưa bao giờ được nộp tiền theo giá quy định, mà đều phải chịu mức tiền điện cao.

Chị Hoàng Yến - một người thuê nhà khác tại Cầu Giấy (Hà Nội) - cũng cho biết: “Phòng tôi thuê có 4 người, thiết bị điện chỉ 1 điều hòa, 1 tủ lạnh, 2 quạt, 1 nồi cơm điện, 1 ấm nước, vậy mà tháng nào tiền điện cũng vọt lên 3 triệu đồng. Cách đây 2 năm, tôi đã phải xài điện với giá 4.000đ/số. Bộ Công Thương quy định, nhưng chẳng nhà trọ nào thực hiện bán giá điện theo quy định của Nhà nước, nhưng cũng chẳng có ai bị xử lý. Quy định chỉ là hình thức thôi” - chị Hoàng Yến bức xúc bày tỏ

Trả lời câu hỏi của PV về việc, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, các chủ nhà trọ có giảm giá điện cho người thuê không? - tất cả các khách thuê nhà nói trên - đều cho biết: Vì chưa đến thời điểm thu tiền điện tháng 5, nên vẫn chưa biết có được hưởng giá điện theo mức Nhà nước quy định hay không?

Đồng loạt triển khai, giám sát; khuyến khích tố cáo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu giảm giá điện cho công nhân, người lao động, ngày 23.5.2018, Bộ Công Thương đã ban hành CV số 4044/BCT-ĐTLĐ gửi sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu kiểm tra việc thực hiện bán lẻ giá điện cho sinh viên, NLĐ để thuê nhà ở.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khẳng định: Việc chủ nhà thu tiền điện của sinh viên, NLĐ thuê nhà để ở theo giá điện kinh doanh là vi phạm quy định của pháp luật, hành vi này sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 6, Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17.10.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, “phạt tiền từ 7 triệu đồng - 10 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt”. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương chủ trì, phối hợp với các Cty điện lực và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm.

Theo Phó Tổng Giám đốc TCty Điện lực Miền Bắc Lê Quang Thái, sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương và EVN Việt Nam, TCty đã có văn bản chỉ đạo các Cty điện trực thuộc, các Cty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình… thực hiện niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” theo hướng dẫn của EVN tại các điểm giao dịch, trên Website của Cty điện lực. Làm việc với các Ban quản lý KCX, KCN, các trường học tập trung sinh viên... để niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại bảng tin thông báo chung, yêu cầu các đơn vị thực hiện xong trước ngày 30.6.2018.

Phối hợp với các DN, các trường ĐH, CĐ, trung cấp, các cơ quan quản lý trên địa bàn để tổ chức tọa đàm, trao đổi, hướng dẫn về chính sách giá bán điện cho người thuê nhà, các chế tài xử lý đối với các chủ nhà cho thuê trọ thực hiện sai giá bán điện kết hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện... Phối hợp, đề xuất sở công thương thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra công tác áp giá bán điện đối với các khu vực có nhiều nhà cho thuê trọ, các khu vực gần KCN, KCX... để kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh, thành phố xử lý...

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện EVN Hà Nội cho biết, TCty đã yêu cầu các Cty điện lực rà soát lại toàn bộ việc cấp định mức cho các hộ cho thuê nhà để ở trong báo cáo tháng, quý đảm bảo chính xác, đủ thủ tục và báo cáo số liệu cho TCty trước ngày 30.6.2018.

Thông báo cho chính quyền địa phương, phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước thực hiện kiểm tra sử dụng điện, nếu phát hiện sai phạm lập biên bản phạt hành chính báo cáo TCty trước 30.6.2018.

Thường xuyên kiểm tra việc niêm yết Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 9.4.2013 của UBND TP.Hà Nội về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở, nếu thiếu tổ chức thực hiện niêm yết ngay kết quả báo cáo trước ngày 30.5.2018; tiếp tục tuyên truyền qua các kênh thông tin truyền thông về chính sách giá điện đối với người thuê nhà để ở; lồng ghép với việc tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn hiệu quả; chủ động phối hợp với sở công thương, UBND quận, huyện, thị xã… tổ chức các đợt kiểm tra đối với các khu nhà trọ, nhà cho thuê để ở không khai báo tạm trú, tạm vắng, thu tiền sử dụng điện không đúng quy định…

Đặc biệt, ngành điện Hà Nội khuyến khích người thuê nhà tố cáo, thông báo hành vi bán điện sai giá quy định của các chủ hộ để ngành điện, chính quyền địa phương có căn cứ tổ chức kiểm tra, lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính…

Nên có hệ thống lưới điện riêng

Đây là quan điểm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng khi trao đổi với PV Lao Động về tình trạng người thuê nhà hiện đang phải chịu mức giá điện quá cao.

Theo ĐB Nhưỡng, địa phương phải cân đối với điều kiện sống của người lao động để đảm bảo cho họ vì trong số đó có nhiều người từ nơi xa đến, còn khó khăn… Địa phương nhận thức không có công nhân thì doanh nghiệp lấy đâu ra người mà sản xuất. Do đó, địa phương phải chỉ đạo ngành điện lực, nếu điện lực địa phương không giải quyết được thì đề nghị lên cấp trên để có điều chỉnh, hỗ trợ giá… Tốt nhất khu vực công nhân ở nên có hệ thống lưới điện riêng. Đảm bảo chăm sóc cho công nhân, chứ thả nổi ai cũng mong muốn tận thu: Từ nhà, điện, nước. LÊ PHƯƠNG (ghi)

CNLĐ, sinh viên Đà Nẵng chịu cảnh trả phí điện nước “trên trời” hàng chục năm

Trên tuyến đường Phạm Như Xương, Nguyễn Khuyến thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng là nơi tập trung các dãy trọ sinh viên và công nhân lao động. Ở đây, trung bình mỗi dãy trọ thường có từ 10 - 20 phòng và chỉ cho tối đa khoảng 3 người cùng thuê một phòng. Theo chia sẻ của nhiều sinh viên ở trọ thì từ lâu, giá điện của các phòng trọ ở đây thường cao gấp đôi là 3.000 đồng - 3.500 đồng/số điện, nhiều nơi cao gấp 3 lần so với giá nhà nước quy định. XUÂN HẬU

Những người ở nhà trọ phải gánh thêm mức tăng tiền điện quá cao

* Nguyễn Thị Hồng (công nhân Cty TNHH TM Đông Tiến Hưng, Khu Công nghiệp Tân Bình, TPHCM): Chủ nhà trọ nói “đó là giá chung của thị trường, phải chấp nhận, thấy không hợp lý thì chuyển đi nơi khác”. Vì vậy, CN ở trọ vẫn buộc phải tiết kiệm điện tối đa, ra khỏi phòng là tắt điện, tắt quạt, hạn chế bật điện khi không cần thiết.

* Ông Phạm Quốc Bảo - Phó Tổng Giám đốc TCty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) cho hay: Trường hợp phát hiện chủ nhà trọ bán điện cao hơn quy định của Nhà nước, chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan xử lý ngay khi nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, người lao động ở trọ. Từ sau cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với CN, số điện thoại đường dây nóng của EVN HCMC cũng nhận được một vài cuộc điện thoại phản ánh về vấn đề giá điện khu trọ CN, nhưng không nhiều, chủ yếu những công nhân mới thuê trọ, xin tư vấn về đăng ký định mức điện.

CƯỜNG NGÔ

KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Người thuê nhà "nghiến răng" chi trả giá điện cao ngất ngưởng

Văn Phú - Hà Phương |

Thu vượt số tiền điện so với quy định của nhà nước là hiện tượng khá phổ biến tại các khu nhà trọ cho sinh viên ở. Dù biết là cao hơn giá điện sinh hoạt bình thường nhưng sinh viên và người ở trọ vẫn phải chấp nhận và dùng tiết kiệm để giảm mức phí sinh hoạt của mình.

Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Trần Tuấn |

Từ việc thu giá điện “trên trời” đối với sinh viên, nhiều chủ trọ ở Hà Nội dễ dàng thu về hàng triệu đồng/tháng.

“Máy chém” giá điện nhà trọ đâu chỉ ở Hà Nam mà ở khắp nơi

Thế Lâm |

Từ cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, công nhân KCN Hà Nam đã phản ánh được một tình trạng giá điện nước “chặt chém” tại các nhà trọ. Trên thực tế, đây là một thực trạng nhức nhối không chỉ ở Hà Nam mà còn tồn tại ở nhiều tỉnh thành.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người thuê nhà "nghiến răng" chi trả giá điện cao ngất ngưởng

Văn Phú - Hà Phương |

Thu vượt số tiền điện so với quy định của nhà nước là hiện tượng khá phổ biến tại các khu nhà trọ cho sinh viên ở. Dù biết là cao hơn giá điện sinh hoạt bình thường nhưng sinh viên và người ở trọ vẫn phải chấp nhận và dùng tiết kiệm để giảm mức phí sinh hoạt của mình.

Sinh viên Hà Nội: Thủ tướng ơi, chủ trọ đang ăn chặn tiền điện của chúng cháu

Trần Tuấn |

Từ việc thu giá điện “trên trời” đối với sinh viên, nhiều chủ trọ ở Hà Nội dễ dàng thu về hàng triệu đồng/tháng.

“Máy chém” giá điện nhà trọ đâu chỉ ở Hà Nam mà ở khắp nơi

Thế Lâm |

Từ cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, công nhân KCN Hà Nam đã phản ánh được một tình trạng giá điện nước “chặt chém” tại các nhà trọ. Trên thực tế, đây là một thực trạng nhức nhối không chỉ ở Hà Nam mà còn tồn tại ở nhiều tỉnh thành.