Ngán ngẩm nhà máy, nông dân sống khoẻ nhờ bán mía cho giải khát lề đường

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Lo sợ ngành mía đường đang khó khăn, nông dân ở ĐBSCL đã chuyển qua bán mía chục mà không bán cho nhà máy. Đây lại là thời điểm nắng nóng kéo dài, nhu cầu ép mía làm nước giải khát tăng mạnh khiến mía chục được thu mua nhiều, giá bán tăng mạnh…

Vào thời điểm này, nhiều nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang và huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã bán bán mía xong và xuống giống vụ mía mới. Trước tết thương lái vào tận nơi thu mua. Do ngành mía đường đang gặp khó khăn, nhiều nông hộ trồng mía sợ thua lỗ nên đã chủ động bán mía chục, mà không bán cho nhà máy.

Bán mía chục đang giúp nông dân sống khỏe. Ảnh: THÀNH NHÂN.
Bán mía chục đang giúp nông dân sống khỏe. Ảnh: THÀNH NHÂN.

Mía chục tức là 10 cây mía, người nông dân trồng lâu năm, nên có thể ước tính trọng lượng mỗi cây mía là bao nhiêu. Hình thức bán này không cần phải cân, người bán chỉ cần ước tính trọng lượng, rồi quy theo giá đã được thống nhất.

Đây lại là thời điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, mía chục được thương lái thu mua nhiều để bán cho các cơ sở ép làm nước giải khát nên giá bán tăng mạnh, đem lại thu nhập cao cho nông dân.

Hiện mía chục được mua với giá 1.500-1.700 đồng/kg tương đương khoảng 17-20 triệu/công mía, thương lái tự thuê nhân công thu hoạch. Với giá bán và năng suất dao động từ 9-10 tấn/công, trừ hết chi phí người trồng mía đạt lợi nhuận hơn 8 triệu đồng/công.

Mía chuẩn bị chở đi giao cho các điểm kinh doanh nước mía giải khát. Ảnh: TRẦN LƯU.
Mía chuẩn bị chở đi giao cho các điểm kinh doanh nước mía giải khát. Ảnh: TRẦN LƯU.

Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ vựa mía Hoàng Vũ (thuộc phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết – ông thường mua mía của bà con nông dân ở 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang. "Trước tết, tôi mua với giá 15 triệu/công mía. Hiện tại tôi đang giao lại cho các điểm giải khát với giá 45.000 đồng/1 chục", ông Vũ nói.

Do nắng nóng kéo dài, nhu cầu nước mía giải khát tăng mạnh. Ảnh: THÀNH NHÂN.
Do nắng nóng kéo dài, nhu cầu nước mía giải khát tăng mạnh. Ảnh: Thành Nhân

Một người dân bán nước mía trên đường Hai Bà Trưng (thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều,TP.Cần Thơ) cho biết, mỗi ngày bán được khoảng 1 bó mía (1 chục mía) ép nước được hơn 20 chục ly, mỗi ly 10.000 đồng.

Còn nông dân Nguyễn Văn Năm (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết, do mấy năm nay giá mía bán cho nhà máy đường không ổn định nên người dân ở khu vực này phần lớn chuyển sang trồng mía bán chục. Gia đình ông hiện có 5 công mía đang thu hoạch, với năng suất 10 tấn/công, trừ hết chi phí, vụ này gia đình thu nhập hơn 40 triệu đồng.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Mùa mía nam Trung Bộ đắng cay vì gặp hạn

Lưu Hoàng |

Chưa bao giờ, nhiều người trồng mía ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa lại hứng chịu một mùa mía thất bát đến thế. Do thiếu nước trầm trọng, cây mía chỉ dài... vài gang tay và chết cháy trên diện rộng.

Phú Yên: Cảnh báo tình trạng mía vùng nguyên liệu bị bán "chui" ra ngoài

Nhiệt Băng |

Sản lượng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Phú Yên vụ này không đủ đáp ứng công suất ép của các nhà máy do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài. Bên cạnh thực trạng mía chết, hiện còn thêm tình trạng một số tư thương đã, đang thu mua mía ở các huyện trong tỉnh, nhất là ở Sông Hinh, vận chuyển ra ngoài tỉnh, bán cho các nhà máy đường tỉnh khác.

TPHCM: Máy lạnh "thất sủng" giữa mùa nắng nóng

Anh Tú - Chân Phúc |

Theo khảo sát, thị trường tiêu thụ sản phẩm giải nhiệt tại các siêu thị điện máy ở TP. HCM năm nay có xu hướng giảm 20 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mùa mía nam Trung Bộ đắng cay vì gặp hạn

Lưu Hoàng |

Chưa bao giờ, nhiều người trồng mía ở các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa lại hứng chịu một mùa mía thất bát đến thế. Do thiếu nước trầm trọng, cây mía chỉ dài... vài gang tay và chết cháy trên diện rộng.

Phú Yên: Cảnh báo tình trạng mía vùng nguyên liệu bị bán "chui" ra ngoài

Nhiệt Băng |

Sản lượng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Phú Yên vụ này không đủ đáp ứng công suất ép của các nhà máy do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài. Bên cạnh thực trạng mía chết, hiện còn thêm tình trạng một số tư thương đã, đang thu mua mía ở các huyện trong tỉnh, nhất là ở Sông Hinh, vận chuyển ra ngoài tỉnh, bán cho các nhà máy đường tỉnh khác.

TPHCM: Máy lạnh "thất sủng" giữa mùa nắng nóng

Anh Tú - Chân Phúc |

Theo khảo sát, thị trường tiêu thụ sản phẩm giải nhiệt tại các siêu thị điện máy ở TP. HCM năm nay có xu hướng giảm 20 đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái.