Ngăn chặn video xấu độc, lập mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Một mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chuẩn bị thành lập vào cuối tháng 5.2021. Đó là sự phối hợp, chung tay của hàng loạt cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn, xử lý hiện tượng tràn lan video xấu độc, phản cảm, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Video độc hại vẫn nhan nhản

Là một kênh YouTube dành cho trẻ em với lượng theo dõi hơn 700.000 lượt, Timmy TV có hình ảnh bề ngoài chỉ là những nhân vật hoạt hình trong các trò chơi. Tuy nhiên, không ai có thể tưởng tượng, kênh YouTube này lại đăng tải rất nhiều những video có nội dung gây kinh sợ, không hề phù hợp với lứa tuổi.

Theo đó, hàng loạt các video trên kênh này có những nhan đề hết sức rùng rợn, khiến cả người lớn cũng phải “sởn gai ốc” như: “Timmy phát hiện mẹ con chết oan”; “Timmy kể chuyện em trai giết anh ruột”; “Timmy troll biến thành xác chết nằm trong quan tài”; “Timmy kể chuyện nữ tử chết oan thế mạng”, “Timmy tiết lộ gia tộc chết sạch không còn một ai”... Không những vậy, bên trong các video của Timmy TV còn lồng thêm những phân cảnh nguy hiểm, gây ám ảnh cho người xem như nhân vật hoạt hình nhảy từ tầng cao xuống đất vỡ đầu, các nhân vật bắn nhau toé máu đi kèm tiếng động, lời thoại rất bừa bãi, cổ xúy bạo lực.

Những nội dung của Timmy TV nguy hại đến mức ngày 17.5, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phải ra công văn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chặn gỡ, xóa kênh để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đây không phải lần đầu các kênh YouTube dành cho trẻ em bị “tuýt còi”. Trước đó, ồn ào nhất phải kể đến kênh “Thơ Nguyễn”, gần 9 triệu lượt theo dõi nhưng liên tục bị chỉ trích bởi nội dung phản cảm. Một số video trên kênh này với các tiêu đề như “Thử nghiệm đun lon nước ngọt”, “Cho đá khô vào chai nước kín” để xem hiện tượng phát nổ đã bị người xem phản ứng vì hướng dẫn những trò chơi rất nguy hiểm.

Vào hồi tháng 5.2017, kênh YouTube này cũng gây nhiều tranh cãi khi đăng tải video hướng dẫn làm bồn tắm thạch, được cho là không phù hợp với trẻ em. Tháng 3.2021, Thơ Nguyễn bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải, chia sẻ thông tin cổ xúy mê tín dị đoan lên mạng xã hội.

Điều đáng nói, sau án phạt này, Thơ Nguyễn từng tuyên bố sẽ giải nghệ, dừng làm YouTube. Tuy nhiên, việc dừng lại chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Giữa tháng 4.2021, Thơ Nguyễn lại tiếp tục xuất hiện và đăng tải các video lên YouTube một cách bình thường. Những nội dung cũng không có nhiều thay đổi so với trước đó.

Hay như trường hợp của Hưng Vlog với kênh YouTube hơn 800.000 lượt đăng ký. YouTuber này liên tiếp bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xử phạt 7,5 triệu và 10 triệu đồng khi đăng tải các video phản cảm “ăn nồi cháo gà nguyên lông” và “lấy cắp tiền, đập bể heo đất”. Sau khi bị xử phạt vào tháng 10.2020, Hưng Vlog vẫn tiếp tục các video có nội dung nhảm nhí, câu view như các “thử thách 24h” hay nấu các loại đồ ăn “siêu to, khổng lồ”.

Lập mạng lưới bảo vệ trẻ em trên mạng

Ngày 18.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Minh Tiến - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) - cho biết, trong thời gian vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới xuất hiện ngày càng nhiều những nội dung độc hại cho trẻ em. Thậm chí, có những nội dung mang tính chất không phù hợp với văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng của dân tộc. Trong đó, có những video, clip, những hình ảnh có lượng view rất lớn, các đối tượng xem lại đều là trẻ em.

Chính vì vậy, Cục trẻ em, Cục An toàn thông tin và các đơn vị liên quan của Bộ Công an đã liên tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc xử lý các thông tin.

Riêng đối với việc xử lý Timmy TV, phía Cục An toàn thông tin đã nhận được công văn của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đề nghị có biện pháp xử lý đối với kênh này. Ông Tiến cho biết, tới thời điểm hiện tại, Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em đã phối hợp, sàng lọc ra tất cả những video đăng tải trên Timmy TV có nội dung không phù hợp với trẻ em và chuẩn bị triển khai các bước xử lý tiếp theo.

“Qua thông tin nắm được cho thấy, công ty chủ quản của Timmy TV đặt tại TPHCM, chúng tôi đã trao đổi với lãnh Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và thống nhất phía sở phải có một buổi mời chủ kênh này lên làm việc, tương tự như cách mà chúng ta đã xử lý một số trường hợp ở Việt Nam vừa qua” - ông Hoàng Minh Tiến nói.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cũng cho biết các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đang trao đổi với phía nền tảng YouTube để chỉ ra những video bị đánh giá có nội dung không phù hợp, nhằm tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Đại diện Cục An toàn thông tin cũng cho biết đơn vị này vừa có văn bản gửi các nền tảng xuyên biên giới, mạng xã hội lớn có nhiều người sử dụng tại Việt Nam đề nghị các nội dung, đặc biệt là nội dung cho trẻ em phải tuân thủ theo các quy định pháp luật (bao gồm các luật về an toàn thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ trẻ em...). Đồng thời, các nền tảng này cần có những cảnh báo về nội dung không phù hợp, sàng lọc kỹ càng hơn đối với đối tượng người xem là trẻ em.

Đáng chú ý, để tăng cường hơn nữa sự phối hợp của cơ quan chức năng trong dẹp nạn các video xấu độc, Bộ TTTT đã đề xuất thành lập một cái mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, mạng lưới này có thành phần bao gồm các cơ quan quản lý, cơ quan của Bộ TTTT, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH, nhà mạng viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và một số tổ chức nước ngoài về bảo vệ trẻ em. “Một trong những mục tiêu của mạng lưới này là phát hiện ra sớm các video xấu độc, phát hiện càng sớm thì việc xử lý càng triệt để, hiệu quả. Hiện Bộ TTTT đang gửi công văn đề nghị các cơ quan cử người tham gia mạng lưới và dự kiến cuối tháng 5 này sẽ thành lập” - Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn nghiệp vụ phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng

PHÚC ĐẠT |

Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tập huấn nghiệp vụ phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng

PHÚC ĐẠT |

Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2021.