Ngăn chặn tình trạng thả cá bừa bãi xuống Hồ Gươm dịp ông Công ông Táo

Anh Tuấn |

Thả cá chép sau khi cúng ông Công ông Táo là tục lệ đẹp, tuy nhiên việc thả cá bừa bãi cũng gây ra những hệ lụy đối với sinh vật sống trong hồ.

Dịp ông Công ông Táo 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều người dân thả cá chép với quan niệm cá chép hóa rồng, tiễn đưa ông Táo chầu trời.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dân thả cá chép không đúng cách như vứt cả túi nilông đựng cá xuống sông hồ hay thả cá từ trên cầu cao xuống sông... Những điều này vô tình đã làm mất đi nét đẹp vốn có của tục thả cá chép tiễn Táo quân.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý Khu di tích Hồ Gươm cho biết, việc thả vật nuôi nói chung, các loài cá nói riêng xuống Hồ Gươm là không được.

"Dịp ông Công ông Táo, lượng người dân thả cá xuống Hồ Gươm nhiều hơn, nên Ban quản lý đã cử đội bảo vệ chia thành nhiều ca, kíp, phối hợp với các đơn vị chức năng khác thấy việc người dân thả cá, túi niông xuống hồ là nhắc nhở ngay, không để phóng sinh một cách vô tội vạ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cử các đội thường xuyên vớt túi nilông để bảo vệ cảnh quan hồ cũng như các thủy sinh sống dưới hồ", đại diện Ban Quản lý Hồ Gươm cho biết.

Liên quan đến việc phóng sinh vào dịp ông Công ông Táo, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, hiện nay khi việc làm ý nghĩa này đang ngày càng mất đi nét đẹp vốn có, gây ra không ít hậu quả cho môi trường sống của các loài sinh vật và chính các loài những tưởng là sẽ được cứu vớt nhờ phóng sinh.

Cụ thể, đơn vị này nhận định do sự thiếu hiểu biết của con người, việc phóng sinh đã gây những tác động không tốt đối với môi trường sống trong vùng.

"Để việc phóng sinh thực sự có ý nghĩa, người phóng sinh cần phải tìm hiểu rõ môi trường sống của các loài vật để có thể đưa chúng đến nơi phù hợp và an toàn, tạo cơ hội sống sót cho các loài sinh vật được phóng sinh", ENV cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV, việc phóng sinh bừa bãi không có hiểu biết chính là nguy cơ đe dọa sự sống cho các loài động vật hoang dã.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

T.N.D |

Ngày 24.6, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) phối hợp với Vườn Quốc gia Bái Tử Long tổ chức thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Ai thả cá ở khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở?

Đức Thành |

Sau thời gian dài tìm hiểu, PV Báo Lao Động ghi nhận việc đánh bắt cá tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở diễn ra rầm rộ, công khai song không hề bị cơ quan có nhiệm vụ quản lý hồ ngăn cản.

Gặp nhóm bạn trẻ nhiều năm giúp thả cá, dọn rác ngày ông Táo về trời

Văn Thắng - Hà Phương |

Một nhóm bạn trẻ của dự án "Đường Táo Quân" chia nhau đứng tại các khu vực trên cầu Long Biên (Hà Nội) để giúp người dân thả cá chép và dọn rác trong ngày ông Công, ông Táo về trời.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quảng Ninh: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

T.N.D |

Ngày 24.6, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) phối hợp với Vườn Quốc gia Bái Tử Long tổ chức thả một cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Ai thả cá ở khu vực cụm hồ điều hòa Yên Sở?

Đức Thành |

Sau thời gian dài tìm hiểu, PV Báo Lao Động ghi nhận việc đánh bắt cá tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở diễn ra rầm rộ, công khai song không hề bị cơ quan có nhiệm vụ quản lý hồ ngăn cản.

Gặp nhóm bạn trẻ nhiều năm giúp thả cá, dọn rác ngày ông Táo về trời

Văn Thắng - Hà Phương |

Một nhóm bạn trẻ của dự án "Đường Táo Quân" chia nhau đứng tại các khu vực trên cầu Long Biên (Hà Nội) để giúp người dân thả cá chép và dọn rác trong ngày ông Công, ông Táo về trời.