Ngắm rêu phong trên những cành đào đá ở miền Tây xứ Nghệ

Sỹ Công |

Những ngày cận Tết, chúng tôi có dịp ghé qua xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, được tận mắt chiêm ngưỡng sắc đào phai. Chúng là những cành đào Lào, đào đá với thân cây mốc xù xì, bụ nhiều, búp lớn, thế đẹp được bày bán khắp các bản làng.

Xã Mường Lống (vốn được ví với "một Đà Lạt giữa miền Trung nắng cháy") với địa lý, cảnh quan và khí hậu mát mẻ, các đỉnh núi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, một ngày có đủ 4 kiểu thời tiết của mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đặc biệt thích hợp với loại đào đá.

Theo người dân địa phương, đào được trồng nhiều từ cuối những năm 1990 khi chính quyền đẩy mạnh việc xóa bỏ cây thuốc phiện và từ đó, đào đã trở thành "đặc sản" của vùng đất này. Phải đến những ngày áp Tết, mùa săn đào mới bắt đầu. Tuy nhiên, giống như một vài năm trở lại đây ở Mường Lống, hoa đào đã bắt đầu nở từ cách đây gần 1 tháng.

Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 thú chơi đào đá nguyên gốc, nguyên cành khủng vẫn được người dân ưa thích. Đặc biệt những cành đào núi hay còn gọi đào đá, đào mốc được nhiều người ưa chuộng, thậm chí các "dân chơi" cũng đi hàng trăm cây số về đây để săn lùng.

Trong hàng trăm cành, thỉnh thoảng mới có được một cành đào "khủng". Giá của một cành đào đá ở Mường Lống thường tỷ lệ thuận với độ lớn, thế, tỷ lệ sần sùi, rêu mốc, búp, lộc...

Dưới đây là một số hình ảnh sắc đào phai do PV Lao Động ghi lại được, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu:

Đào đá được trồng trên các nương rẫy, nơi có địa hình cao. Hoa của đào đá thường có cánh to, màu phớt hồng và tuổi thọ của hoa khá lâu.
Đào đá được trồng trên các nương rẫy, nơi có địa hình cao. Hoa của đào đá thường có cánh to, màu phớt hồng và tuổi thọ của hoa khá lâu.
Người bán cho biết: "Những cành đào này đều là đào đá đào rêu mốc, trồng đã hơn 10 năm tuổi. Giá thấp nhất 1 triệu và cao nhất lên đến hàng chục triệu đồng".
Để đáp ứng sở thích chơi đào rừng của người dân miền xuôi, dịp Tết Nguyên đán nhiều người miền núi đã trèo đèo, lội suối, vượt rừng “săn” đào để kiếm thêm thu nhập.
Để đáp ứng sở thích chơi đào rừng của người dân miền xuôi, nhiều người đã lên tận Mường Lống “săn” đào để kiếm thêm thu nhập.
Cành đào được chặt từ trên nương ở các xã vùng cao Tây Sơn, Huồi Tụ, Mường Lống… hoặc đem từ Lào về.
Đào đá còn được ưa chuộng vì chúng rêu mốc, sần sùi, nhiều lộc
Đào đá còn được ưa chuộng vì chúng rêu mốc, sần sùi, nhiều lộc
Một cành đào được thương lái định giá 5 triệu đồng dù hoa ít nhưng nhiều rêu xanh lạ mắt
Một cành đào được thương lái định giá lên đến 5 triệu đồng dù hoa ít nhưng nhiều rêu xanh lạ mắt

Ngoài thế đẹp, rêu mốc càng nhiều thì cành đào càng đặc biệt và có giá trị
Ngoài thế đẹp, rêu mốc càng nhiều thì cành đào càng đặc biệt và có giá trị
Những cành đào tiền triệu được xếp thành từng dãy tại một điểm bán ngay trên đồi
Những cành đào tiền triệu được bó lại, xếp thành từng dãy tại một điểm bán buôn ngay trên đồi
Hoa đào Mường Lống bung nở đón xuân.
Hoa đào Mường Lống bung nở đón xuân.
Những sợi rong rêu ướt sương, càng tăng giá trị của cành đào chơi Tết.
Những sợi rong rêu ướt sương, càng tăng giá trị của cành đào chơi Tết.
Rêu mốc phủ trên từng cành đào, như in dấu của thời gian, sẽ khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm, nhung nhớ những điều xưa cũ.
Rêu mốc phủ trên từng cành đào, như in dấu của thời gian, sẽ khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm, nhung nhớ những điều xưa cũ.
Hoa đào trên Cổng Trời Mường Lống có màu hồng phơn phớt, thường nhỏ hoa, hoa cũng không to cánh như đào Nhật Tân hay đào Tây Bắc nhưng rất cứng cánh và bền.
Hoa đào trên Cổng Trời Mường Lống có màu hồng phơn phớt, thường nhỏ hoa, hoa cũng không to cánh như đào Nhật Tân hay đào Tây Bắc nhưng rất cứng cánh và bền.

Sỹ Công
TIN LIÊN QUAN

Đào mini "đắt như tôm tươi" dịp Tết ông Công ông Táo

Phương Duy- Đức Mạnh |

Những cành đào nhỏ giá chỉ từ 100.000 - 250.000 đồng/cành, dù giá rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nên đang là mặt hàng "gây sốt" trên thị trường đào Tết ông Công ông Táo.

Đào miền Bắc, hoa Miền Tây đổ bộ TPHCM khoe sắc chờ đón Tết

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Những cây đào Bắc trổ bông rực rỡ, những bông hoa miền Tây với nhiều loại màu sắc được chủ vườn vận chuyển từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về TPHCM chờ khách mua về chơi Tết.

Trung tâm đào tạo trẻ PVF chuyển giao cho Tập đoàn Văn Lang

ĐĂNG HUỲNH |

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ được chuyển giao cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang từ ngày 2.2.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đào mini "đắt như tôm tươi" dịp Tết ông Công ông Táo

Phương Duy- Đức Mạnh |

Những cành đào nhỏ giá chỉ từ 100.000 - 250.000 đồng/cành, dù giá rẻ nhưng chất lượng vẫn đảm bảo nên đang là mặt hàng "gây sốt" trên thị trường đào Tết ông Công ông Táo.

Đào miền Bắc, hoa Miền Tây đổ bộ TPHCM khoe sắc chờ đón Tết

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Những cây đào Bắc trổ bông rực rỡ, những bông hoa miền Tây với nhiều loại màu sắc được chủ vườn vận chuyển từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước về TPHCM chờ khách mua về chơi Tết.

Trung tâm đào tạo trẻ PVF chuyển giao cho Tập đoàn Văn Lang

ĐĂNG HUỲNH |

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sẽ được chuyển giao cho Tập đoàn Giáo dục Văn Lang từ ngày 2.2.