Nếu y bác sĩ BV Bạch Mai bị kỳ thị, hàng nghìn bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng

Thùy Linh |

“Nếu toàn bộ nhân viên bệnh viện Bạch Mai bị cách ly thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân”, Cục trưởng Cục Khám - Chữa bệnh (Bộ Y Tế ) Lương Ngọc Khuê nói.

Tại cuộc họp trực tuyến diễn ra chiều 29.3 giữa Bộ Y tế với hơn 300 điểm cầu với các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra nhằm khẩn trương tìm và cách ly tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó có cả người nhà, bệnh nhân, người làm và cả nhân viên y tế tại bệnh viện.

Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: "Hiện nay một trong những khó khăn lớn mà chúng tôi đang phải đối mặt chính là sự kỳ thị đối với nhân viên, cán bộ y tế của bệnh viện".

Nhiều người chỉ cần biết là người từ bệnh viện đều bị xa lánh và coi như đối tượng nguy hiểm. Đặc biệt, nhân viên Bệnh viện bị nhân viên y tế phường coi như là người dương tính, bắt cách ly tại chỗ không cho di chuyển. Vì thế ca trực trước kết thúc, nhưng ca sau cán bộ y tế không đi làm được.

Thậm chí, Giáo sư Ngô Quý Châu, quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý bệnh viện, cũng không thể ra khỏi nhà để đi họp.

“Phải khẳng định tất cả nhân viên y tế không riêng gì nhân viên y tế Bạch Mai đều là đối tượng phơi nhiễm COVID-19 nhưng trong thuật ngữ truyền nhiễm được gọi là “phơi nhiễm chủ động”, tức có những phòng ngừa, bảo hộ đầy đủ, do đó không thể áp dụng những biện pháp cách ly y tế với nhân viên y tế như người thường"- Tiến sĩ Hùng nói.

Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết: "Hiện nay, đang có sự nhầm lẫn đó nên mới có chuyện nhân viên Bệnh viện Bạch Mai không được đi ra khỏi nhà để đi làm. Việc này cần xem lại nếu không sẽ rất ảnh hưởng tới 800 bệnh nhân nặng đang điều trị trong bệnh viện”.

Khu vực cách ly đặc biệt. Ảnh: Tuấn Dũng
Khu vực cách ly đặc biệt. Ảnh: Tuấn Dũng
Tiến sĩ Hùng khẳng định sau khi 100% người trong bệnh viện được sàng lọc, xét nghiệm âm tính, bệnh viện được tiêu độc khử trùng toàn bộ, thì khuôn viên bệnh viện Bạch Mai đã "sạch hơn các điểm ngoài".

"Hiện tại, có thể tạm coi rằng bệnh viện Bạch Mai sạch sẽ về mặt nhiễm COVID-19”, ông Hùng nói. 

Tiến sĩ Hùng chia sẻ hiện tại các cán bộ, nhân viên của bệnh viện không có một ai nao núng. "Chúng tôi biết 14 ngày hay 28 ngày là quãng thời gian rất dài đối với chúng tôi nhưng tinh thần của chúng tôi hiện tại đều rất tốt, chấp nhận để bước vào cuộc chiến này.

Dù có những khó khăn do việc cách ly nhưng chúng tôi xin hứa làm hết sức mình vì bệnh nhân đang nằm trong Bệnh viện Bạch Mai cũng như thực hiện việc cách ly. Đó là trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng. Mong tất cả mọi người ủng hộ chúng tôi để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ"- ông chia sẻ.

Về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Bệnh viện Bạch Mai, cho biết hiện nay bên cạnh việc xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, các nhân viên của bệnh viện đang bị kỳ thị. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc điều trị cho các bệnh nhân tại đây.

“Tất cả xét nghiệm được triển khai nhanh tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy không có một bác sĩ nào, nhân viên nào dương tính. Nếu có trường hợp nào dương tính thì sẽ công bố, cách ly ngay”, Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê nói.

Ông Khuê cũng kiến nghị về việc các nhân viên của bệnh viện đang bị cách ly tại nhà sẽ gây khó khăn trong việc điều trị bệnh nhân.

“Nếu toàn bộ nhân viên Bạch Mai bị cách ly thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của hàng nghìn bệnh nhân”, Cục trưởng Cục Khám- Chữa bệnh nói.

Hiện bệnh viện Bạch Mai đã lấy mẫu tổng cộng 7.064, hiện chỉ còn 600 mẫu sẽ có kết quả trong ngày 29.3. Hiện tại, các ca dương tính mới đều tập trung tại Công ty Trường Sinh. Ngoài 2 điều dưỡng, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nào là nhân viên y tế mắc COVID-19. 613 người nhà bệnh nhân đã được chuyển lên cách ly tập trung tại FPT Láng Hòa Lạc.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Các cơ sở y tế bật "báo động đỏ" phòng chống COVID-19 lây nhiễm

Thùy Linh- Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, từ sự việc virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào bệnh viện Bạch Mai, vấn đề làm thế nào để đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế đang trở nên bức thiết.

Bộ Y tế chỉ ra nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ Bạch Mai

Thuỳ linh |

Bộ Y tế nhận định có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, cần rà soát kỹ.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Các cơ sở y tế bật "báo động đỏ" phòng chống COVID-19 lây nhiễm

Thùy Linh- Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, từ sự việc virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào bệnh viện Bạch Mai, vấn đề làm thế nào để đảm bảo an toàn tại các cơ sở y tế đang trở nên bức thiết.

Bộ Y tế chỉ ra nhóm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao từ Bạch Mai

Thuỳ linh |

Bộ Y tế nhận định có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, cần rà soát kỹ.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

11h ngày 28.3, Bộ Y tế phát đi thông tin kêu gọi người dân hợp tác chống dịch COVID-19.