Nếu dừng dự án thủy lợi ngàn tỉ ở Tây Nguyên, dân lòng hồ "bơi" đi đâu?

Thanh Hải |

Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng ở Tây Nguyên, Bộ NN&PTNT đã tính các giải pháp làm trạm bơm hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất là Đắk Lắk phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Ngày 3.9, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục có buổi làm việc trực tiếp tại Đắk Lắk để giải quyết các vướng mắc, chậm tiến độ tại dự án thuỷ lợi 4.400 tỉ- Krông Pách Thượng. Hơn 11 năm triển khai, đến nay dự án chưa hoàn thành, lại bộc lộ nhiều bất cập, tắc trách.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã tiến hành đi kiểm tra thực tế tại Tây Nguyên và có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Lắk để tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án cũng như đảm bảo an toàn cho hàng nghìn người dân vẫn còn mắc kẹt trong vùng lòng hồ.

Theo Bộ NN&PTNT, có 2 vấn đề đáng lo nhất tại dự án này là mưa lũ đe doạ tài sản, tính mạng người dân vùng lòng hồ và khả năng mất vốn dự án do chậm giải ngân, chậm giải phóng mặt bằng.

Vì giải ngân vốn giải phóng mặt bằng của Đắk Lắk quá chậm, nên nguy cơ bị cắt vốn, dừng dự án là rất cao. Trong khi 210 tỉ chuyển tiếp từ 2019 đến nay chưa giải ngân xong thì khả năng vốn năm 2020 chuyển tiếp cũng khó "tiêu" hết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phạm Ngọc Nghị cho rằng, cho đến lúc này mà các bên liên quan vẫn còn lòng vòng, chưa thống nhất, mỗi người một ý thì những vướng mắc của dự án khó lòng giải quyết.

Lãnh đạo Đắk Lắk nhận định: Nguyên nhân dự án chậm tiến độ, giải phóng mặt bằng không đạt kế hoạch là vấn đề con người, đang có những sự bất ổn trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, Thủ tướng cũng đã 2 lần yêu cầu Bộ báo cáo về dự án này. Để giải quyết vấn nạn ngập lụt vùng lòng hồ, Bộ đã tính các giải pháp làm trạm bơm, hoặc mở rộng kênh dẫn dòng, nhưng đều không khả thi. Giải pháp duy nhất lúc này là tỉnh phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời dân.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo, nếu Đắk Lắk không làm quyết liệt, giải phóng mặt bằng còn chậm trễ, tài sản, tính mạng của dân bị đe doạ và dự án có nguy cơ bị cắt vốn, dừng.

Liệu công việc của 11 năm (giải tỏa, di dời, tái định cư cho gần 700 hộ dân...) có thực hiện được trong vòng vài tháng cuối năm 2020? Và nếu bị cắt vốn, dừng dự án như cảnh báo của Bộ NN&PTNT thì hàng ngàn dân bị mắc kẹt trong lòng hồ sẽ ra sao? Chưa kể hàng vạn héc-ta đất sản xuất, cây trồng và nông sản của người dân sẽ bị ngập chìm trong lòng hồ thì ai chịu trách nhiệm?

Nếu làm rõ trách nhiệm thì có thể nhiều cán bộ bị kỷ luật, thậm chí truy tố, tuy nhiên không thể để ngân sách thất thoát vô lý và đẩy hàng ngàn dân vào thế mắc kẹt, khốn khó như hiện nay. Không chỉ người dân vùng lòng hồ mà lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã không còn đường lùi ở dự án ngàn tỉ này.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Sẽ thay Ban A nếu chậm giải tỏa dân

BẢO TRUNG |

Nếu Ban A không giải ngân vốn đầu tư công đúng theo tiến độ quy định thì rất có khả năng Bộ NNPTNT sẽ thay chủ đầu tư dự án hợp phần GPMB, đền bù và di dân tái định cư của dự án  thủy lợi hồ chứa nước  Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng).

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Sẽ thay Ban A nếu chậm giải tỏa dân

BẢO TRUNG |

Nếu Ban A không giải ngân vốn đầu tư công đúng theo tiến độ quy định thì rất có khả năng Bộ NNPTNT sẽ thay chủ đầu tư dự án hợp phần GPMB, đền bù và di dân tái định cư của dự án  thủy lợi hồ chứa nước  Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng).