Nếu đủ vaccine, Đà Nẵng chỉ cần 2-3 tháng sẽ tiêm đủ 95% kế hoạch

An Thượng |

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, nếu có vaccine đầy đủ, với điều kiện như hiện nay, thành phố có thể tiêm 20.000 liều/ngày. Khi có đủ nguồn cung ứng vaccine, thì trong khoảng 2 đến 3 tháng, Đà Nẵng sẽ tiêm xong với tỷ lệ 95% những đối tượng trong diện tiêm (trên 800 ngàn dân).

Sáng nay 29.7, Đà Nẵng bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho người dân. Các đối tượng được tiêm là người cung cấp dịch vụ thiết yếu như bưu chính viễn thông, xăng dầu, vận tải, dược phẩm, người làm làm nhiệm vụ thu gom vận chuyển rác thải trong khu cách ly, phong tỏa....

Theo kế hoạch, Đà Nẵng tiến hành tiêm mũi 1 từ ngày 29.7 đến ngày 5.8. Tiêm mũi 2 dự kiến vào ngày 28.8 đến ngày 6.9.

Trước đó, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho thành phố Đà Nẵng 33.600 liều vaccine ngừa COVID-19. Số vaccine này sẽ được cấp 2 đợt để tiêm đủ 2 mũi cho 16.800 người. Hiện nay, Đà Nẵng có khoảng 1,2 dân. Nhóm cần phải tiêm vaccine là hơn 800.000 người. Trong đó, nhóm nguy cơ cần phải ưu tiên tiêm trước là gần 300.000 người.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID -19 liên tục tăng, Đà Nẵng sẽ siết chặt giãn cách

An Thượng |

Ngày 28.7, Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 ca tử vong, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 26.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới.

Đà Nẵng tìm người từng đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang

THUỲ TRANG |

Những ai từng đến lò mổ Đà Sơn, quận Liên Chiểu và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần khẩn trương liên hệ hoặc đến cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Số ca mắc COVID -19 liên tục tăng, Đà Nẵng sẽ siết chặt giãn cách

An Thượng |

Ngày 28.7, Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, 1 ca tử vong, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Đà Nẵng giúp Quảng Nam kiểm soát khai báo y tế online, truy vết COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 28.7, Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết đã triển khai hệ thống quản lý khai báo y tế và kiểm soát vào/ra qua QR Code để kịp thời phục vụ cho tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng công bố kế hoạch tiêm 33.600 liều vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 26.7, Sở Y tế TP.Đà Nẵng đã công bố kế hoạch và đối tượng sẽ được tiêm 33.600 liều vaccine trong cuối tháng 7 đến tháng 9 tới.

Đà Nẵng tìm người từng đến lò mổ Đà Sơn và Cảng cá Thọ Quang

THUỲ TRANG |

Những ai từng đến lò mổ Đà Sơn, quận Liên Chiểu và Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cần khẩn trương liên hệ hoặc đến cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.