“Nếu còn trẻ, thay vì làm xe ôm công nghệ, tôi sẽ chọn làm công nhân…”

Xuyên Đông |

Nhiều xe ôm công nghệ chia sẻ, nếu còn trẻ, thay vì đi làm xe ôm công nghệ, họ sẽ chọn làm công nhân.

Ông Trịnh Văn Dương, 50 tuổi, quê ở Thanh Hóa, làm xe ôm ở Hà Nội cho biết: "Tôi làm xe ôm được hơn 10 năm, trong đó làm xe ôm công nghệ 4 năm nay. Ngày còn khỏe, có ngày tôi chạy được 300 – 500 ngàn". Tuy nhiên hiện nay, người làm xe ôm công nghệ ngày càng nhiều, chi phí chiết khấu cao hơn 30% nên thu nhập thấp, rất bấp bênh.

“Nếu còn trẻ, thay vì chọn xe ôm công nghệ, tôi sẽ chọn đi làm công nhân. Mức lương công nhân tuy không quá cao nhưng việc làm ổn định hơn. Hơn nữa làm công nhân được đóng bảo hiểm xã hội, về già cũng bớt gánh nặng cơm áo”.

Ông Nguyễn Văn Ngọc ở Bắc Ninh chia sẻ với Lao Động ngày 25.2, cả ngày hôm nay, ông được khoảng 150 nghìn đồng, trừ đi chi phí xăng xe, chiết khấu còn lại chẳng đáng là bao.

Trước đây khi mới chạy xe ôm công nghệ, có tháng ông kiếm được hơn 10 triệu đồng. Nhưng hiện nay, thu nhập từ xe ôm công nghệ ngày càng giảm mạnh. Cả dịp Tết vừa qua, ông chỉ đưa được cho vợ 5 triệu (3 tháng) để sắm Tết.

“Nếu biết thu nhập bấp bênh thế này, trước đây tôi đã chọn làm công nhân gần nhà để đóng bảo hiểm xã hội. Thế nhưng, giờ tôi đã ngấp nghé tuổi 50 nên khó mà làm công nhân”, ông Ngọc chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phùng Lan (Công ty Luật TNHH Quốc tế Nam Thái) cho biết, hiện Quốc hội đang bàn dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự kiến được thông qua năm 2024. Nhiều đại biểu đề nghị đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với xe ôm công nghệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp chính sách thay đổi, xe ôm công nghệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phần đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn được chuyển tiếp.

Theo quy định hiện hành, thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội theo đối tượng người lao động thì tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn sẽ được tính cộng cả thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước đó.

“Do đó, các tài xế xe ôm công nghệ nên chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo quyền lợi của mình”, luật sư Phùng Lan nhấn mạnh.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại Khoản 2 Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người tham gia tự lựa chọn.

Trong đó, mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở.

Hiện nay, có 4 hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đó là đóng hằng tháng, đóng tiền bất kỳ ngày nào trong tháng. Ba tháng một lần, đóng tiền bất kỳ ngày nào trong 3 tháng. 6 tháng một lần, đóng tiền bất kỳ ngày nào trong 4 tháng đầu tiên. 12 tháng một lần, đóng tiền bất kỳ ngày nào trong 7 tháng đầu tiên.

Để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân có thể liên hệ với Đại lý thu (Bưu điện hoặc UBND xã, phường, thị trấn…) hoặc có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngoài được hưởng lương hưu, người lái xe ôm công nghệ có thể hưởng một số quyền lợi như hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, hưởng chế độ tử tuất, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được nhà nước điều chỉnh lương hưu tăng lên phù hợp với mức giá tiêu dùng.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm công nghệ kiếm gần 1 triệu đồng mỗi ngày dịp đầu năm

Mạnh Cường |

"Nổ cuốc" liên tục từ sáng đến tối, trưa tranh thủ tắt app đi ăn 30 phút rồi lại chạy tiếp, dù vậy, tài xế xe ôm công nghệ vẫn không cảm thấy mệt mỏi vì thu nhập ngày đầu năm lên đến cả triệu đồng.

Xe ôm công nghệ chạy không kịp thở, xe ôm truyền thống ế khách sau Tết

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày đầu người dân Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, tài xế xe ôm công nghệ "chạy sô" liên tục. Trong khi đó, những người làm nghề xe ôm truyền thống vẫn ế khách.

Chạy xe ôm công nghệ cận Tết, sinh viên, nhân viên văn phòng kiếm bộn tiền

MINH HÀ |

Mặc dù đã 28 tháng Chạp nhưng nhiều bạn sinh viên, nhân viên văn phòng vẫn tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền chi tiêu, sắm Tết cho bố mẹ.

Giá vàng hôm nay 27.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ giảm bớt

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 27.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng SJC trong nước điều chỉnh giảm chênh lệch mua - bán, trong khi thị trường thế giới đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế từ Mỹ.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Những lần vào Khoa ICU nghe bác sĩ truyền động lực, vượt khó

Phong Linh |

Năm 2023, ngành Y tế Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế. Điều này đã gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ điều trị, nhất là tại các Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), nhưng những người thầy thuốc đã nỗ lực, động viên vượt qua khó khăn, mang lại sức khoẻ và niềm tin cho người bệnh…

Xe ôm công nghệ kiếm gần 1 triệu đồng mỗi ngày dịp đầu năm

Mạnh Cường |

"Nổ cuốc" liên tục từ sáng đến tối, trưa tranh thủ tắt app đi ăn 30 phút rồi lại chạy tiếp, dù vậy, tài xế xe ôm công nghệ vẫn không cảm thấy mệt mỏi vì thu nhập ngày đầu năm lên đến cả triệu đồng.

Xe ôm công nghệ chạy không kịp thở, xe ôm truyền thống ế khách sau Tết

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Ngày đầu người dân Hà Nội bắt đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại tăng cao, tài xế xe ôm công nghệ "chạy sô" liên tục. Trong khi đó, những người làm nghề xe ôm truyền thống vẫn ế khách.

Chạy xe ôm công nghệ cận Tết, sinh viên, nhân viên văn phòng kiếm bộn tiền

MINH HÀ |

Mặc dù đã 28 tháng Chạp nhưng nhiều bạn sinh viên, nhân viên văn phòng vẫn tranh thủ chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm tiền chi tiêu, sắm Tết cho bố mẹ.