Nét khác ở ''Ngày Quốc tế Yoga’’ lần thứ 6 tại Việt Nam

Lê Quang Vinh |

''Ngày Quốc tế Yoga’’ lần thứ 6 tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Hà Nội vào sáng 21.6.2020 với những áp dụng đặc biệt, khác với những lần tổ chức quy mô lớn như các năm trước, nhằm phù hợp các quy định đảm bảo giãn cách xã hội do diễn biến của dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Vào ngày 11.12.2014, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra Nghị quyết số 69/131, tuyên bố ngày 21.6 là ''Ngày Quốc tế Yoga’’. Trước đó, phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ngày 27.9.2014), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khẳng định: “Yoga là một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ đại. Nó thể hiện sự thống nhất giữa tâm và thân; giữa suy nghĩ và hành động; giữa tự chủ và hoàn thiện; thể hiện sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; là phương pháp toàn diện cho sức khỏe và an lạc”.

Hằng năm, các hoạt động nhân ''Ngày Quốc tế Yoga’’ diễn ra trên thế giới do Bộ AYUSH - cơ quan có nhiệm vụ phát triển giáo dục và nghiên cứu về yoga và các liệu pháp điều trị như ayurveda, naturopathy, unani, siddha… của Ấn Độ - phối hợp cùng các Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức. Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, ''Ngày Quốc tế Yoga’’ đã được tiến hành với quy mô lớn tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành phố khác.

Tiến sĩ G.B. Harisha - GĐ Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC) thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội - cho biết: ''Ngày Quốc tế Yoga’’ lần thứ 6 sẽ được tổ chức vào sáng chủ nhật 21.6 với quy mô nhỏ tại khuôn viên của ĐSQ. Khách mời gồm đại diện Chính phủ Việt Nam, những người tập Yoga, thành viên ngoại giao đoàn, cộng đồng người Ấn... Do diễn biến của dịch COVID-19 trên thế giới, các quy định đảm bảo giãn cách xã hội sẽ được áp dụng tại sự kiện này. Nhằm khuyến khích mọi người cùng tập các tư thế yoga vào ngày 21.6, nên sự kiện này sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của ĐSQ.

Ông Sushil Prasad - Bí thư thứ nhất ĐSQ Ấn Độ - cho biết thêm: Trong dịp này, SVCC cũng đồng thời tổ chức một chuỗi hoạt động trực tuyến liên quan đến yoga, bao gồm: Hội thảo trực tuyến về “các tư thế yoga” và phát sóng các video có tiêu đề “Tập Yoga cùng Modi” được lồng tiếng Việt; hội thảo trực tuyến về “Ayurveda (Y học cổ truyền Ấn Độ) và lối sống hằng ngày tốt nhất”; sáng tác áp-phích liên quan đến các khía cạnh của yoga và chia sẻ với SVCC để quảng bá yoga…

Trong chuỗi hoạt động này, đáng chú ý là cuộc thi làm vlog “My Life, My Yoga’’ (Cuộc đời của tôi, Hành trình Yoga của tôi). Theo đó, các thí sinh người Việt có thể tập tư thế yoga tại nhà và đăng tải video của mình lên các nền tảng mạng xã hội facebook, twitter, instagram. 3 video hay nhất sẽ được ĐSQ trao giải, đồng thời, được gửi tham gia hạng mục quốc tế của cuộc thi.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

6 động tác giảm đau lưng một cách "thần kỳ"

THEO BRIGHTSIDE |

Nhiều người hơn bao giờ hết phàn nàn về chứng đau lưng dữ dội ngày này qua ngày khác làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của bạn. Hãy vận động với 6 bài tập đơn giản dưới đây để làm biến mất cơn đau lưng đang "quấy rầy" bạn.

Tín dụng sinh viên chưa theo kịp tốc độ tăng học phí

Đặng Chung - Sương Mai |

Tín dụng sinh viên được đánh giá là một chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo cơ hội được học tập của mọi học sinh nếu có năng lực và nguyện vọng vào đại học. Tuy nhiên, mức cho vay tối đa hiện nay là 2,5 triệu đồng/tháng/người, trong khi học phí đại học nhiều trường tăng từ 2-5 lần. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tín dụng sinh viên vẫn chưa theo kịp giai đoạn tự chủ đại học.

Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng

Kim Anh – Nguyễn Yến |

Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

6 động tác giảm đau lưng một cách "thần kỳ"

THEO BRIGHTSIDE |

Nhiều người hơn bao giờ hết phàn nàn về chứng đau lưng dữ dội ngày này qua ngày khác làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của bạn. Hãy vận động với 6 bài tập đơn giản dưới đây để làm biến mất cơn đau lưng đang "quấy rầy" bạn.

Tín dụng sinh viên chưa theo kịp tốc độ tăng học phí

Đặng Chung - Sương Mai |

Tín dụng sinh viên được đánh giá là một chính sách nhân văn, góp phần đảm bảo cơ hội được học tập của mọi học sinh nếu có năng lực và nguyện vọng vào đại học. Tuy nhiên, mức cho vay tối đa hiện nay là 2,5 triệu đồng/tháng/người, trong khi học phí đại học nhiều trường tăng từ 2-5 lần. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tín dụng sinh viên vẫn chưa theo kịp giai đoạn tự chủ đại học.

Người dân xóm ngụ cư Long Biên oằn mình chống chọi với nắng nóng

Kim Anh – Nguyễn Yến |

Vì cuộc sống mưu sinh, những người dân xóm trọ nghèo ở Phúc Xá, Long Biên Hà Nội phải chấp nhận đối mặt với cái nắng nóng gay gắt gần 40 độ trong những căn phòng trọ tạm bợ, được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng.