Nẻo về nguồn cội

Quách Du - tô thế |

Các chốt kiểm soát y tế được bố trí tại các lối ra vào, lực lượng chức năng phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, bảng thông báo mật độ du khách đặt tại lối vào khu vực làm lễ để người dân có lựa chọn hành trình di chuyển phù hợp... đó là những điểm mới tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi hành hương về đất Tổ.

Chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội

Ngày 19.4, trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Thúy - Trưởng phòng thông tin báo chí xuất bản, Sở Thông tin truyền thông tỉnh Phú Thọ cho biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 diễn ra trong trạng thái bình thường mới, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19, vậy nên lễ hội có sự điều chỉnh phù hợp, tập trung các hoạt động phần lễ, đảm bảo trang trọng, thành kính hướng về cội nguồn.

Một số hoạt động phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 gồm các nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương như; lễ Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong”.

Ngoài những nghi thức tín ngưỡng còn có các hoạt động phục vụ bà con nhân dân như: Hát xoan, đánh trống đồng, đâm đuống, nấu bánh chưng bánh dày, biểu diễn vở chèo “Vua Hùng kén rể”, “Mai An Tiêm”...

Cùng với đó, các chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” sẽ diễn ra từ 20h đến 21h30 phút ngày 20.4 (tức ngày 9.3 âm lịch) tại Hồ Công viên Văn Lang, TP.Việt Trì. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang.

Triển khai nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh

Bà Đào Thị Ngọc Tuyết - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, nên trước khi diễn ra lễ hội, ban tổ chức đã tiến hành phun khử khuẩn toàn khu vực Đền Hùng. Ngoài ra, bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí và nhắc nhở du khách tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ thường xuyên theo dõi lượng du khách đổ về để chỉ đạo triển khai nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho du khách tại nhiều vị trí trong khu vực diễn ra lễ hội.

“Thực tế cho thấy từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5.3 (âm lịch), dù chưa vào các hoạt động lễ chính, tuy nhiên lượng khách có tăng hơn so với thường ngày. Người dân khi đến lễ cũng rất nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, ban tổ chức đã bố trí lực lượng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân, treo các banner, khẩu hiệu phòng, chống dịch ở nhiều vị trí trong khu di tích” - bà Tuyết cho hay.

Được biết, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đang phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng bố trí một số chốt kiểm soát y tế tại các lối ra vào khu vực Đền Hùng. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đưa ra các quy định nghiêm ngặt về vấn đề đeo khẩu trang nơi công cộng, đối với các du khách không đeo khẩu trang sẽ không được phép lên các khu vực làm lễ, lực lượng chức năng sẽ được bố trí và nhắc nhở thường xuyên để người dân thực hiện nghiêm túc quy định.

Một điểm mới trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là, tại khu vực cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lực lượng chức năng đã lắp bảng thông báo mật độ du khách để người dân có thể lựa chọn hành trình di chuyển hợp lý, tránh đổ dồn quá đông du khách tập trung vào một điểm gây lộn xộn và mất an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận đến chiều ngày 19.4 (tức ngày 8.3 âm lịch), hàng nghìn người dân, du khách đã tề tựu về Đền Hùng để dâng hương, vãn cảnh. Hầu hết các công tác chuẩn bị cho Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 đã hoàn thành, sẵn sàng đón du khách thập phương hành hương về cội nguồn.

Quách Du - tô thế
TIN LIÊN QUAN

Lịch bắn pháo hoa dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch

Minh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa với thời lượng không quá 15 phút.

Chi tiết lịch nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 năm 2021

Phương Anh |

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, còn dịp 30.4 - 1.5 sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng lương bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Lịch Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ được nghỉ duy nhất 01 ngày mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều người lao động không biết được hưởng lương bao nhiêu vào ngày này.

Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 với cán bộ, công chức, người lao động

Minh Phương |

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch năm 2021 rơi vào thứ 4 (ngày 21.4.2021 Dương lịch), do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Lịch bắn pháo hoa dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch

Minh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch), thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa với thời lượng không quá 15 phút.

Chi tiết lịch nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30.4 - 1.5 năm 2021

Phương Anh |

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày, còn dịp 30.4 - 1.5 sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5.

Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng lương bao nhiêu?

LƯƠNG HẠNH |

Lịch Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ được nghỉ duy nhất 01 ngày mà không được nghỉ bù, hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều người lao động không biết được hưởng lương bao nhiêu vào ngày này.

Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021 với cán bộ, công chức, người lao động

Minh Phương |

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10.3 Âm lịch năm 2021 rơi vào thứ 4 (ngày 21.4.2021 Dương lịch), do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất.