Nên hỏa táng hay địa táng khi có người thân mất?

Huân Cao - Nam Hiệp |

Hiện nhu cầu hỏa táng, gửi tro cốt vào chùa của người dân ngày càng tăng cao. Khi có người thân mất, nhiều người dân vẫn phân vân trong việc lựa chọn hình thức hỏa táng hay địa táng.

Hỏa táng hay địa táng đều có ý nghĩa như nhau

Hỏa táng rồi gửi tro cốt vào chùa là sự lựa chọn của nhiều người dân hiện nay. Ảnh: Huân Cao

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc hỏa táng có từ thời Đức Phật tại thế, hiện nhiều nước trên thế giới như: Ấn Độ, Sri Lanka, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar,… đều phổ biến việc hỏa táng.

"Có người sợ thiêu người thân mất sẽ nóng, chứ thật ra thiêu rồi thì sẽ nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn. Thiêu thì thành tro cốt, có thể đem rải trên núi, rải ra sông ra biển hoặc để trong hũ cốt thờ cũng nhẹ nhàng. Bây giờ người ta tiến đến một bước nữa gọi là thạch táng được cô đọng lại trong một tháp thuỷ tinh nhỏ nhỏ, nhìn sạch sẽ và nhẹ nhàng lắm. Đấy cũng được xem như là một dấu tích của ông, bà, cha mẹ người thân của mình thôi" - Hòa thượng Thích Giác Toàn chia sẻ.

Theo Hòa thượng Thích Giác Toàn, người dân nên hỏa táng để được nhẹ nhàng hơn. Ảnh: Huân Cao

"Người dân muốn chôn hay muốn thiêu thì đều có ý nghĩa như nhau, địa táng hay hỏa táng cũng đều trả về cho đất, nước, lửa, gió. Trong thời đại mà cả thế giới đang có xu hướng bảo vệ môi trường thanh sạch, thì đúng thiêu sẽ có ý nghĩa bảo vệ môi trường hơn" - Hòa thượng Thích Giác Toàn nói.

Cách thức hỏa táng hiện nay

Tại TPHCM đang có nhiều dịch vụ hỏa táng của nhà nước và tư nhân để người dân lựa chọn. Ảnh: Nam Hiệp

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại ở TPHCM đang có nhiều dịch vụ mai táng hỗ trợ các gia đình thủ tục hỏa táng, đáp ứng nhu cầu hỏa táng của người dân thành phố ngày càng tăng. Dịch vụ hỏa táng có cả nhà nước và tư nhân để người dân lựa chọn. Hầu hết các lò hỏa táng đều được nhập nhẩu từ nước ngoài, với công nghệ cao, tự động, vận hành nhanh chóng và chính xác.

Theo đó, cơ sở hỏa táng của Nhà nước gồm có các đơn vị như: Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (đường Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân); Trung tâm hỏa táng Đa Phước (quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh); Trung tâm hỏa táng nghĩa trang thành phố (huyện Củ Chi);...

Trong khi đó, cơ sở hỏa táng tư nhân có các đơn vị như: Trung tâm hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9); Trung tâm hỏa táng tháp Long Thọ (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi); Lò thiêu Phước Lạc Viên (QL 1K, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương);...

Ông Nguyễn Văn Tài - Giám đốc Lò thiêu Phước Lạc Viên cho biết, quy trình hỏa táng được thực hiện đơn giản và hợp lý. Trong quá trình thiêu, nhiệt độ trong lò có thể lên tới hơn 1.000 độ C để thiêu hủy thành tro mọi thành phần hữu cơ và chỉ còn lại tro cốt, thời gian hỏa táng có thể kéo dài từ 2 – 3h.

"Công suất thiêu tại Phước Lạc Viên là 16 ca/ngày, với chi phí từ 2,9 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng/ca" - ông Tài nói.

Ngày càng có nhiều người dân gửi tro cốt vào chùa. Ảnh: Huân Cao

Bà Lê Đỗ Xuân Mai - Văn phòng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cho biết, hiện lò thiêu Bình Hưng Hòa gồm 16 lò hỏa táng, chi phí 1 ca hỏa táng dao động từ 3,6 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng.

"Mức phí cao hay thấp phụ thuộc vào kích thước và chất lượng gỗ của quan tài. Người dân khi có nhu cầu hỏa táng, nên liên hệ các cơ sở mai táng để được hỏa táng nhanh hơn và sớm nhận lại tro cốt hơn. Bởi các cơ sở mai táng họ làm trọn gói và đăng kí sắp ca trước dễ hơn. Người dân phải cung cấp giấy chứng tử do cơ quan địa phương cấp thì mới được đưa vào hỏa táng" - bà Mai nói.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh việc phân loại, sắp xếp hũ tro cốt bên trong chùa Kỳ Quang 2

Anh Tú - Hữu Huy |

Chiều 7.9, chùa Kỳ Quang 2 đã hoàn tất việc sắp xếp và phân loại các hũ tro cốt thân nhân của người dân gửi vào. Dự kiến ngày 9.9 sẽ bắt đầu việc nhận diện, định danh các hũ tro cốt.

Mở niêm phong, sắp xếp lại các hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 7.9, đại diện chùa Kỳ Quang 2, UBND phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) cùng đại diện 6 gia đình thân nhân đã tiến hành mở niêm phong khu vực lưu giữ hũ tro cốt của chùa.

Phương án mới định danh tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Người dân nói gì?

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau khi nhận thông tin phản hồi chính thức từ phía nhà chùa về việc không thể xét nghiệm ADN tro cốt, nhiều người dân đã đến chùa để thực hiện kê khai thông tin, tiến hành định danh tro cốt theo cách khác.

Bản tin 1 phút 19.4: Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng giảm

NGỌC ANH - VĂN THẮNG |

Đối tượng giở trò đồi bại với phụ nữ sống lang thang ra trình diện công an; Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình giảm; Việt Nam trải qua 3 ngày liên tiếp chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới...  sẽ là những tin chính trong Bản tin 1 phút hôm nay, ngày 12.4

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cận cảnh việc phân loại, sắp xếp hũ tro cốt bên trong chùa Kỳ Quang 2

Anh Tú - Hữu Huy |

Chiều 7.9, chùa Kỳ Quang 2 đã hoàn tất việc sắp xếp và phân loại các hũ tro cốt thân nhân của người dân gửi vào. Dự kiến ngày 9.9 sẽ bắt đầu việc nhận diện, định danh các hũ tro cốt.

Mở niêm phong, sắp xếp lại các hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

ANH TÚ - HỮU HUY |

Sáng 7.9, đại diện chùa Kỳ Quang 2, UBND phường 17, quận Gò Vấp (TPHCM) cùng đại diện 6 gia đình thân nhân đã tiến hành mở niêm phong khu vực lưu giữ hũ tro cốt của chùa.

Phương án mới định danh tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2: Người dân nói gì?

Anh Tú - Hữu Huy |

Sau khi nhận thông tin phản hồi chính thức từ phía nhà chùa về việc không thể xét nghiệm ADN tro cốt, nhiều người dân đã đến chùa để thực hiện kê khai thông tin, tiến hành định danh tro cốt theo cách khác.

Bản tin 1 phút 19.4: Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng giảm

NGỌC ANH - VĂN THẮNG |

Đối tượng giở trò đồi bại với phụ nữ sống lang thang ra trình diện công an; Bắt Đường “Nhuệ”, giá dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình giảm; Việt Nam trải qua 3 ngày liên tiếp chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới...  sẽ là những tin chính trong Bản tin 1 phút hôm nay, ngày 12.4