Nên coi mại dâm là một “nghề đặc biệt”

Thu Hằng |

Nên coi mại dâm là một “nghề đặc biệt”, phải có đăng ký, được cấp giấy phép hành nghề theo dạng đặc biệt, cũng như phải khoanh vùng quản lý.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội - bày tỏ quan điểm như vậy tại tọa đàm “Có nên coi mại dâm là một nghề?” do Báo Tiền phong tổ chức chiều 5.4.

Theo ông Nhưỡng, vấn đề này phải được nhìn nhận khách quan, toàn diện và “đừng định kiến”, nếu xem mại dâm là một nghề đồng nghĩa với việc hợp pháp hoá.

“Tôi đề nghị cần có sự điều tra thấu đáo, đánh giá tác động của việc công nhận mại dâm đối với xã hội. Nên coi mại dâm là một nghề đặc biệt, đã đặc biệt là phải có đăng ký, được cấp giấy phép hành nghề theo dạng đặc biệt cũng như phải khoanh vùng quản lý. Nếu công nhận, chúng ta sẽ giải thoát những người có nhu cầu hành nghề khỏi tình trạng chui lủi. Điều đó đồng nghĩa đang bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ gia đình”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Theo thống kê của các địa phương, hiện cả nước có khoảng 15.000 người bán dâm có hồ sơ quản lý. Hoạt động mại dâm diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Tại tọa đàm, PGS TS Trịnh Hoà Bình - nhà nghiên cứu xã hội học cũng cho rằng đây là vấn đề rất phức tạp, nhạy cảm và luôn được “xới đi xới lại” gây tranh cãi rất nhiều năm. Theo ông Bình, thực tế này cần phải thừa nhận để quản lý tốt hơn.

“Chúng ta không nên quá băn khoăn về về việc có công nhận là nghề hay không mà điều phải làm là quản lý thế nào cho tốt. Nếu coi là nghề thì phải phát triển và tôn vinh nghề. Sẽ có hàng “núi” công việc nếu không kiểm chứng đầy đủ, không bao hàm được mọi khía cạnh. Mấu chốt vấn đề là có hợp thức hóa và quản lý hữu hiệu”, ông Bình nhấn mạnh.

Bàn về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho rằng, hiện mại dâm đang được coi là một hoạt động bất hợp pháp. Trước thực tế này, Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo luật về mại dâm dựa trên 2 tiêu chí: Tôn trọng hiến pháp Việt Nam và phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đang tham gia.

Dự thảo đang trong giai đoạn lắng nghe và lấy ý kiến dư luận, các nhà khoa học để có những nhìn nhận, đánh giá khách quan.

Thu Hằng
TIN LIÊN QUAN

Hợp pháp hóa mại dâm là ấn “lệnh huỷ” đối với gia đình?

Khánh Hạ - Hà Phương |

Hợp pháp hóa mại dâm không phải là giải pháp quản lý tốt hơn lĩnh vực này mà còn làm hỏng xã hội từ trong “tế bào”. Giải pháp trong giai đoạn tới là nên sử dụng đội ngũ nhân viên công tác xã hội.

“Phố đèn đỏ”: Pháp lệnh còn đang cấm làm sao có thể thí điểm được?

V.T |

Mới đây, trong một hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm, vấn đề hình sự hóa hay phi hình sự hóa mại dâm, có nên coi mại dâm là một nghề vẫn là chủ đề gây nhiều ý kiến khác nhau.

Công nhận mại dâm là nghề, “vướng” ở đâu?

QUANG ĐẠI |

Vấn đề nên hay không nên công nhận mại dâm là một nghề đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng tiếp tục được dư luận quan tâm sau ý kiến phát biểu gần đây của ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn (Bộ LĐTBXH).

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Hợp pháp hóa mại dâm là ấn “lệnh huỷ” đối với gia đình?

Khánh Hạ - Hà Phương |

Hợp pháp hóa mại dâm không phải là giải pháp quản lý tốt hơn lĩnh vực này mà còn làm hỏng xã hội từ trong “tế bào”. Giải pháp trong giai đoạn tới là nên sử dụng đội ngũ nhân viên công tác xã hội.

“Phố đèn đỏ”: Pháp lệnh còn đang cấm làm sao có thể thí điểm được?

V.T |

Mới đây, trong một hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm, vấn đề hình sự hóa hay phi hình sự hóa mại dâm, có nên coi mại dâm là một nghề vẫn là chủ đề gây nhiều ý kiến khác nhau.

Công nhận mại dâm là nghề, “vướng” ở đâu?

QUANG ĐẠI |

Vấn đề nên hay không nên công nhận mại dâm là một nghề đã trở thành chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng tiếp tục được dư luận quan tâm sau ý kiến phát biểu gần đây của ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn (Bộ LĐTBXH).