Né trạm thu phí BOT Quốc lộ 38, xe trọng tải lớn băm nát đường đê

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Để né trạm thu phí BOT Quốc lộ 38, nhiều xe container, xe trọng tải hàng chục tấn ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường cấm xe ô tô, gây hư hỏng tuyến đê tả sông Đuống.

"Né" trạm thu phí BOT vì cho rằng vị trí đặt trạm chưa phù hợp

Theo ghi nhận của Lao Động, thời gian gần đây, nhất là vào các giờ cao điểm, bất chấp tuyến đê tả sông Đuống, đoạn qua xã Tân Chi (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cấm ô tô từ cầu Hồ rẽ trái nhưng nhiều xe container, xe trọng tải lớn nặng hàng chục tấn vẫn ngang nhiên lưu thông.

Việc lặp đi lặp lại tình trạng trên không chỉ khiến nhiều đoạn đê bị gãy hỏng, mất ATGT mà còn khiến QL38 trở nên ách tắc nghiêm trọng trong các giờ cao điểm.

 
Nhiều xe ô tô, thậm chí là các xe trọng tải lớn vẫn đi vào đường cấm ô tô để né trạm thu phí BOT QL38. Ảnh: Văn Giang.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc các phương tiện bất chấp biển cấm ô tô, vẫn đi vào tuyến đê tả sông Đuống là để né trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 38.

Bên cạnh đó, một số tài xế cũng bày tỏ bức xúc cho rằng, không muốn đi qua trạm thu phí trên bởi trạm đặt ở vị trí chưa hợp lý.

"Chúng tôi mong được cơ quan có thẩm quyền giải đáp, trạm BOT đặt ở vị trí đó đã hợp lý chưa? Mức thu phí có hợp lý không?", tài xế N.V.P (Lương Tài, Bắc Ninh) đặt câu hỏi.

Bộ Giao thông vận tải nói gì?

Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức Hợp đồng BOT được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2350/QĐ-BGTVT ngày 20.6.2014 với Tổng mức đầu tư 1.679 tỉ đồng.

Tổng chiều dài dự án 28,60 km (đoạn Bắc Ninh dài 18,26km; đoạn Hải Dương dài 10,34km). Điểm đầu dự án tại Km4+200 (địa phận tỉnh Bắc Ninh), điểm cuối dự án tại Km32+800 (giao với QL5, địa phận tỉnh Hải Dương).

"Vị trí của trạm đã được tính toán, khảo sát và thống nhất trong Hợp đồng số 64/HĐ.BOT-BGTVT ngày 24.12.2014 giữa Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án.

Mức giá vé lượt đang áp dụng các loại hiện nay là: 35.000 đồng; 50.000 đồng; 75.000 đồng; 120.000 đồng; 180.000 đồng.

Các mức giá vé này phù hợp với biểu khung mức giá thu phí được quy định kèm theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14.11.2013 của Bộ Tài chính", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

 
Những xe trọng tải lớn đi vào đoạn đường cấm ô tô khiến tuyến đê tả sông Đuống đã bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Giang.

Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm, tỷ lệ doanh thu thực tế so với doanh thu theo Hợp đồng Dự án (tính từ tháng 4.2018 đến hết năm 2021) tại trạm thu phí này chỉ đạt 54,8%. Do doanh thu thu phí thực tế không đạt theo dự kiến trong Hợp đồng Dự án, dẫn đến Dự án gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng.

Trước thực trạng người dân vẫn lái ô tô vào đường cấm để né trạm thu phí BOT, lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã xử lý hơn 100 trường hợp chở hàng quá tải, trong đó phần lớn các trường hợp tại đê tả sông Đuống, qua xã Tân Chi.

Thời gian tới, không chỉ tổ chức chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng giao thông, Đội CSGT Công an huyện Tiên Du cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình trở thành nơi làm việc tốt nhất Việt Nam của Abbott

Thu Hằng |

Theo khảo sát thường niên Anphabe vừa công bố, Abbott giữ vị trí dẫn đầu 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, Abbott cũng được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất trong ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và ngành Hàng tiêu dùng năm 2022.

Vẫn khó di chuyển trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Minh Hạnh |

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt vị trí ngoài phạm vi dự án khiến nhiều năm qua, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan loay hoay nhưng vẫn không tìm ra phương hướng xử lý.

Ôtô “siêu trường” nườm nượp chạy vào đường hẹp để né trạm thu phí BOT

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để né trạm thu phí BOT tại tỉnh Quảng Trị, nhiều xe container, ôtô tải trọng lớn đã chạy vào các đường hẹp, gây không ít vụ tai nạn giao thông, khiến người dân bất an.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hành trình trở thành nơi làm việc tốt nhất Việt Nam của Abbott

Thu Hằng |

Theo khảo sát thường niên Anphabe vừa công bố, Abbott giữ vị trí dẫn đầu 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đồng thời, Abbott cũng được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất trong ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe và ngành Hàng tiêu dùng năm 2022.

Vẫn khó di chuyển trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Minh Hạnh |

Trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt vị trí ngoài phạm vi dự án khiến nhiều năm qua, Bộ GTVT và các đơn vị liên quan loay hoay nhưng vẫn không tìm ra phương hướng xử lý.

Ôtô “siêu trường” nườm nượp chạy vào đường hẹp để né trạm thu phí BOT

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để né trạm thu phí BOT tại tỉnh Quảng Trị, nhiều xe container, ôtô tải trọng lớn đã chạy vào các đường hẹp, gây không ít vụ tai nạn giao thông, khiến người dân bất an.