Né ngập, nhiều trường ở Cần Thơ có thể cho học sinh nghỉ học

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU |

Ngày triều cường đạt đỉnh sẽ gây ngập trên diện rộng, các tuyến đường cũng mênh mông nước, nên học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chiều 30.9, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị đã có văn bản thông báo về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày triều cường đạt đỉnh.

Triều cường dâng cao, gây ngập sâu nhiều đoạn đường khiến việc đi lại rất vất vả. Ảnh: Trần Lưu.
Triều cường dâng cao, gây ngập sâu nhiều đoạn đường khiến việc đi lại rất vất vả. Ảnh: Trần Lưu.

Theo ông Hùng, dự báo của cơ quan chức năng cho thấy, nước đỉnh triều cường trên các sông rạch ở TP. Cần Thơ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong các ngày 30.9 và ngày 1.10. Đỉnh triều cường cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng lên mức 2,15 mét đến 2,20 mét, cao hơn mức báo động 3 từ 0,25 mét đến 0,30 mét. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều cường hằng ngày vào lúc sáng sớm và chiều tối – trùng thời gian học sinh đi học và ra về.

Học sinh lội nước trên đường phố TP. Cần Thơ sáng 30.9. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh lội nước trên đường phố TP. Cần Thơ sáng 30.9. Ảnh: Hưng Thơ.

“Để đảm bảo an toàn cho cho học sinh trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình bị ảnh hưởng bởi triều cường, cho học sinh nghỉ học vào ngày 1.10. Các đơn vị thông báo cho cha mẹ học sinh biết, có kế hoạch bố trí cho học sinh học bù, và có báo cáo chi tiết về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do triều cường gây ra” – ông Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Người dân lội bì bõm trên đường phố. Ảnh: Trần Lưu.
Người dân lội bì bõm trên đường phố. Ảnh: Trần Lưu.

Được biết, sau khi có văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, ngay trong chiều 30.9, một số đơn vị đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (1.10).

HƯNG THƠ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm

M.Q |

Chiều ngày 30.9, dự báo triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ xác lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m và trạm Nhà Bè đạt 1,77m.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hôm nay triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ lập kỷ lục cao nhất trong 10 năm

M.Q |

Chiều ngày 30.9, dự báo triều cường tại TP.Hồ Chí Minh sẽ xác lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh tại trạm Phú An là 1,75m và trạm Nhà Bè đạt 1,77m.

Tình người trong ngày triều cường dâng cao ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Sau hơn hai giờ bì bõm, nhóm ba thanh niên đã giúp hàng trăm người người dân đẩy xe máy qua đường ngập trong ngày triều cường dâng cao.

Triều cường dâng cao, đường bộ biến thành đường "thủy"

HƯNG THƠ |

Sáng 28.9, tại phường Mỹ Phước (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), triều cường dâng cao, khiến nhiều điểm trên đường Trần Hưng Đạo bị ngập. Có nơi, nước dâng cao hơn mặt đường 20cm, khiến các phương tiện và người tham gia giao thông gặp khó khăn.