Né giờ cấm, xe tải hạng nặng “án binh bất động” trên đại lộ hàng giờ liền

Châu Tường |

Để hạn chế việc tắc nghẽn giao thông cục bộ cũng như tai nạn giao thông, TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã áp dụng lệnh cấm đối với xe tải có tổng trọng lượng trên 5 tấn đi vào một số tuyến đường cấm vào khung giờ cao điểm ở nội thành. Tuy nhiên, chính từ thực tế này lại xuất hiện tình trạng hàng loạt xe tải hạng nặng đậu, đỗ sai quy định để né giờ cấm.

Giờ cao điểm trong 1 ngày được tính từ 6h đến 7h30, 11h30 đến 13h và từ 16h30 đến 18h. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn giao với cầu Bình Tân (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cứ vào giờ khoảng khung giờ cấm buổi chiều có hàng loạt xe nối đuôi nhau, đậu thành hàng dài trên đoạn đường này.

Lúc 16h30 mới chỉ có vài chiếc, nhưng từ 17h trở đi thì hết xe này đến xe khác thay phiên nhau đậu và chiếm mất nửa làn đường dành cho ô tô. Không chỉ ở làn đường đi vào thành phố mà ở làn đường ngược lại cũng có nhiều xe tải “ung dung” đậu, đỗ ngay trên lòng đường. Một số xe khác lại đậu ở phần đường gần cầu Bình Tân.


xe tải né giờ cấm ở Nha Trang
Hết giờ cấm, những chiếc xe này lại nối đuôi nhau chạy vào thành phố, tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Ảnh: Châu Tường

Người dân ở đây cho biết cứ khoảng vào khung giờ trên, hàng chục xe tải hạng nặng tập trung tại đây để tránh giờ cấm vào nội thành Nha Trang. Tuy nhiên, việc các xe tải đậu đỗ như vậy không chỉ chiếm mất một phần đường lưu thông của các phương tiện ôtô khác mà còn che khuất tầm nhìn của người đi đường nên rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Hết giờ cấm, những chiếc xe này lại nối đuôi nhau chạy vào thành phố, tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao.

Trao đổi về việc này, UBND xã Phước Đồng cho biết, xã đã nắm được tình hình và có báo cáo với Thanh tra giao thông và CSGT thành phố để có phương án giải quyết tình trạng này. Còn Đội CSGT TP. Nha Trang cho hay sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại việc này và lập kế hoạch xử phạt nếu những phương tiện này đậu, đỗ sai quy định.

Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Dự án BOT giao thông, bao giờ sẽ hết nhập nhằng?

KHÁNH HOÀ |

Dù Bộ GTVT khẳng định đã và sẽ xử lý bất cập bằng cách giảm phí một số dự án hay ngừng thu phí như tại trạm Tào Xuyên do đã “đủ lãi”, nhưng vụ lùm xùm tại trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang những ngày qua vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi bao giờ các dự án BOT mới hết nhập nhằng?

TP. Hồ Chí Minh: Bao giờ cấm xe máy?

Minh Quân |

Hà Nội đã thông qua lộ trình cấm xe gắn máy từ năm 2030, vấn đề này TPHCM đã đặt ra cách đây hơn 10 năm nhưng loay hoay mãi vẫn chưa đưa ra được một lộ trình cụ thể. Trong thời gian đó, cơ sở hạ tầng của TPHCM không tăng bao nhiêu nhưng xe gắn máy và ô tô cá nhân lại tăng với tốc độ chóng mặt. Theo các chuyên gia giao thông, thành phố cần thiết phải sớm có một lộ trình cụ thể để người dân chuyển đổi hình thức sử dụng phương tiện giao thông từ cá nhân sang giao thông công cộng. Trong đó, để hạn chế và tiến tới cấm xe máy, trước hết, hãy đưa cho người dân một lựa chọn khác tốt hơn.

37 nhân viên trạm cân Đại Yên bị nợ lương gần nửa năm

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2017 tới nay, toàn bộ 37 cán bộ, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe Đại Yên, nằm trên phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được lĩnh đồng lương nào. Lãnh đạo trạm cân phải “giật gấu, vá vai” để tạm trả một phần lương cho anh em cũng như chi phí tối thiểu cho trạm cân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án BOT giao thông, bao giờ sẽ hết nhập nhằng?

KHÁNH HOÀ |

Dù Bộ GTVT khẳng định đã và sẽ xử lý bất cập bằng cách giảm phí một số dự án hay ngừng thu phí như tại trạm Tào Xuyên do đã “đủ lãi”, nhưng vụ lùm xùm tại trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang những ngày qua vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi bao giờ các dự án BOT mới hết nhập nhằng?

TP. Hồ Chí Minh: Bao giờ cấm xe máy?

Minh Quân |

Hà Nội đã thông qua lộ trình cấm xe gắn máy từ năm 2030, vấn đề này TPHCM đã đặt ra cách đây hơn 10 năm nhưng loay hoay mãi vẫn chưa đưa ra được một lộ trình cụ thể. Trong thời gian đó, cơ sở hạ tầng của TPHCM không tăng bao nhiêu nhưng xe gắn máy và ô tô cá nhân lại tăng với tốc độ chóng mặt. Theo các chuyên gia giao thông, thành phố cần thiết phải sớm có một lộ trình cụ thể để người dân chuyển đổi hình thức sử dụng phương tiện giao thông từ cá nhân sang giao thông công cộng. Trong đó, để hạn chế và tiến tới cấm xe máy, trước hết, hãy đưa cho người dân một lựa chọn khác tốt hơn.

37 nhân viên trạm cân Đại Yên bị nợ lương gần nửa năm

Nguyễn Hùng |

Từ đầu năm 2017 tới nay, toàn bộ 37 cán bộ, nhân viên Trạm kiểm tra trọng tải xe Đại Yên, nằm trên phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được lĩnh đồng lương nào. Lãnh đạo trạm cân phải “giật gấu, vá vai” để tạm trả một phần lương cho anh em cũng như chi phí tối thiểu cho trạm cân.