Nạo vét lòng hồ chứa nước gây nguy cơ thiếu nước, người dân bức xúc

HƯNG THƠ |

Lòng hồ thủy lợi ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị rút nước trơ đáy để doanh nghiệp khai thác đất, vận chuyển đi tiêu thụ. Hồ chứa nước cạn nước gây nguy cơ thiếu nước tưới vụ Hè Thu năm 2024, khiến người dân bức xúc.

Lòng hồ thủy lợi nham nhở bởi nạo vét đất

Lâu nay, hồ chứa nước Khe Rò 1 ở thôn Thượng Nguyên (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) phục vụ nước tưới cho hàng chục héca lúa và hoa màu của người dân trong xã. Nhưng vào vụ Hè Thu này, hồ chứa nước đã cạn đáy.

Theo cán bộ Hợp tác xã Thượng Nguyên (xã Hải Lâm), do nước ở lòng hồ cạn, nên hợp tác xã phải huy động máy bơm điện hoạt động liên tục để bơm nước phục vụ sản xuất. Mỗi tháng, tiền điện bơm nước dao động từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng, khiến hợp tác xã rơi vào cảnh khó khăn, nhưng không bơm nước thì sản xuất bị đình trệ.

UBND xã Hải Lâm cho hay, lý do hồ chứa nước trên cạn đáy, là vì xả nước để phục vụ cho việc doanh nghiệp nạo vét lòng hồ. Việc nạo vét nhằm mục đích cơi nới diện tích, dự trữ được nguồn nước lớn phục vụ cho sản xuất. Nhưng quá trình triển khai nạo vét, UBND xã Hải Lâm nhận thấy doanh nghiệp chưa làm đúng quy trình, khiến vào vụ mùa thì nước cạn kiệt.

Cũng vì lý do này, rất nhiều cử tri ở thôn Thượng Nguyên bức xúc, kiến nghị cấp trên xem xét lại việc cấp phép nạo vét lòng hồ. Người dân cho rằng, việc cấp phép nạo vét lòng hồ bị biến tướng, nạo vét lòng hồ quá sâu, không theo quy hoạch, chủ yếu nạo vét để bán đất, không hoàn thổ, xe chở đất ra khỏi địa bàn quá tải trọng... Vì vậy, cần xem xét lại để việc nạo vét không ảnh hưởng đến thời gian vào vụ mùa của người dân, đồng thời xem xét yếu tố tham vấn cộng đồng dân cư trước khi cấp phép.

Yêu cầu báo cáo quy trình cấp nước phục vụ sản xuất

Theo Phòng NNPTNT huyện Hải Lăng, chỉ riêng tại thôn Thượng Nguyên có 4 hồ Khe Rò 1, 2, 3, 4 được cấp phép nạo vét với tổng diện tích 41,14ha do Công ty đầu tư công nghệ và môi trường GFC thực hiện. Hiện, công ty trên đang nạo vét hồ Khe Rò 1, Khe Rò 3 và Khe Rò 4.

Ông Văn Ngọc Tiến Đức - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hải Lăng - thông tin, đã phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra và khẳng định Công ty đầu tư công nghệ và môi trường GFC đang nạo vét trong mốc giới được cấp có thẩm quyền cấp phép và chưa nạo vét quá độ sâu theo quy định. Tuy nhiên, việc nạo vét triển khai nhiều khu vực trong lòng hồ, không nạo vét cuốn chiếu hoàn thổ theo từng khu vực nên tạo mặt bằng nham nhở, thiếu mỹ quan.

Quá trình tiến hành nạo vét, cơ quan chức năng yêu cầu chỉ được sử dụng ôtô tải vận chuyển đất có tải trọng 10 tấn, nhưng thực tế công ty trên đã sử dụng nhiều ôtô tải vận chuyển đất trên 10 tấn. Bên cạnh đó, công ty cũng chưa đảm bảo việc phun nước thường xuyên trên đường vận chuyển để đảm bảo môi trường như cam kết.

Được biết, trước phản ánh của người dân, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Hải Lăng báo cáo tình hình thực hiện việc nạo vét theo giấy phép được cấp, tiến độ, khối lượng thực hiện đến thời điểm hiện nay. Đặc biệt, làm rõ quá trình cấp nước phục vụ sản xuất của hồ chứa từ khi được cấp phép nạo vét đến nay và kiến nghị đề xuất việc gia hạn giấy phép trong thời gian tới để Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị nắm bắt, đề xuất lên cấp trên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ xâm hại hồ chứa nước Trà Co: Xử phạt hành chính chủ đầu tư

Hữu Long |

Ninh Thuận - Liên quan đến vụ việc một chủ doanh nghiệp xây dựng loạt công trình gần khu vực hồ chứa nước Trà Co, đến nay, địa phương đã xử phạt hành chính hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Khoan thăm dò địa chất tại nơi sẽ làm hồ chứa nước Ka Pét

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những mũi khoan thăm dò địa chất được khoan xuống lòng đất nơi sẽ được hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét để lấy mẫu đất đá đánh giá nền móng, địa tầng.

Vì sao Long An chưa triển khai xây dựng hồ chứa nước ngọt hơn 700 tỉ đồng?

An Long |

Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) với kinh phí hơn 700 tỉ đồng có từ năm 2021 nhưng đến nay không thể triển khai được do vướng quy định rừng phòng hộ phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vào tứ kết EURO 2024 sau loạt luân lưu

TAM NGUYÊN |

Rạng sáng 2.7 (giờ Việt Nam), thủ môn Diogo Costa đóng vai người hùng trong loạt luân lưu, giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia, vào tứ kết EURO 2024.

Hà Nội kỷ luật Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân

CAO NGUYÊN - KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành vé đặc cách dự Olympic Paris 2024

HOÀNG HUÊ |

Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên của tuyển bơi Việt Nam giành vé đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

Có gần 3.000 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 2.7, tại TP Huế, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thí điểm tổ chức và hoạt động của Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2018 - 2023. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát hiện 2 thi thể đang phân hủy trong ngôi nhà khóa trái cửa ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 2.7, Công an huyện Xuân Lộc đang điều tra vụ việc phát hiện 2 thi thể người chết trong tình trạng đang phân hủy tại một căn nhà khóa trái cửa ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Vụ xâm hại hồ chứa nước Trà Co: Xử phạt hành chính chủ đầu tư

Hữu Long |

Ninh Thuận - Liên quan đến vụ việc một chủ doanh nghiệp xây dựng loạt công trình gần khu vực hồ chứa nước Trà Co, đến nay, địa phương đã xử phạt hành chính hành vi sử dụng đất không đúng mục đích.

Khoan thăm dò địa chất tại nơi sẽ làm hồ chứa nước Ka Pét

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Những mũi khoan thăm dò địa chất được khoan xuống lòng đất nơi sẽ được hiện dự án hồ chứa nước Ka Pét để lấy mẫu đất đá đánh giá nền móng, địa tầng.

Vì sao Long An chưa triển khai xây dựng hồ chứa nước ngọt hơn 700 tỉ đồng?

An Long |

Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước ngọt tại xã Thuận Bình (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) với kinh phí hơn 700 tỉ đồng có từ năm 2021 nhưng đến nay không thể triển khai được do vướng quy định rừng phòng hộ phải được bảo vệ nghiêm ngặt.