Nâng tuyến băng tải xi măng chắn ngang đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hệ thống tuyến băng tải xi măng của Nhà máy xi măng Cẩm Phả dài hàng km, nối từ nhà máy vươn ra vịnh Bái Tử Long, chắn ngang đoạn cuối của Dự án đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả. Hiện, các đơn vị thi công đang tiến hành nâng một đoạn tuyến băng tải chắn ngang đường lên cao khoảng 4,75m.

Vị trí này nằm trong phần đường được giao cho TP.Cẩm Phả làm chủ đầu tư, dài khoảng 2,5km. Tuy nhiên, ở gần vị trí cuối tuyến vướng hệ thống băng tải xi măng của Nhà máy xi măng Cẩm Phả.

Các đơn vị thi công đang lắp mới đoạn 176,8m ở độ cao 4,75m; sau khi lắp xong, sẽ tiến hành di dời đoạn hiện đang chắn ngang đường ở phía dưới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các đơn vị thi công đang lắp mới đoạn 176,8m ở độ cao 4,75m; sau khi lắp xong, sẽ tiến hành di dời đoạn hiện đang chắn ngang đường ở phía dưới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả – phương án nâng hệ thống băng tải lên cao là khả thi nhất, bởi xây cầu vượt thì vừa tốn kém, vừa làm xấu cảnh quan, trong khi nhà máy xi măng chỉ hoạt động có thời hạn.

Cũng theo ông Cường, do tuyến băng tải xi măng của Nhà máy xi măng Cẩm Phả có từ trước nên chi phí nâng tuyến băng tải lên cao do ngân sách thành phố chi trả.

Đại diện Ban quản lý các dự án công trình TP.Cẩm Phả cho biết, sẽ chỉ nâng khoảng 176,8m tuyến băng tải trực tiếp liên quan đến mặt đường Hạ Long – Cẩm Phả, lên cao 4,75m tính từ mặt đường đến đáy đoạn băng tải mới.

Tuyến băng tải xi măng dài hàng km của Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tuyến băng tải xi măng dài hàng km của Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tổng chi phí cho việc này là trên 28 tỉ đồng. Hiện, các đơn vị thi công đang tiến hành lắp mới đoạn 176,8m ở độ cao 4,75m; sau khi lắp xong, sẽ tiến hành di dời đoạn hiện đang chắn ngang đường. Dự kiến, việc nâng một đoạn tuyến băng tải này sẽ hoàn thành vào ngày 15.12 tới, để kịp tiến độ chung: cơ bản hoàn thành nền đường, vỉa hè vào cuối tháng 12.

Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả có tổng mức đầu tư 2.290 tỉ đồng, dài 18,6km, quy mô 6 làn xe, có một đường hầm xuyên núi dài 235m. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 9.2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2021. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục đường bao biển đẹp, hiện đại, kết nối Hạ Long với Cẩm Phả, tạo quỹ đất để phát triển đô thị...

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Dự án Khu nhà phố thương mại ở "đất vàng" Hạ Long: Sau 24 tháng vẫn là bãi giữ xe

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Toàn bộ người dân ở khu chung cư cũ lô 6,7,8, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải di chuyển từ năm 2016 để lấy đất cho dự án Khu nhà phố thương mại, chung cư (kết hợp dịch vụ thương mại). Tuy nhiên, hiện khu đất vàng nằm giữa trung tâm thành phố này vẫn là bãi trông giữ xe ôtô. Người dân vẫn phải đi thuê tạm nhà ở nơi khác, chờ ngày trở về các căn hộ tái định cư tại chỗ.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Dự án nhà trên đất thuê được rao bán có sổ đỏ vĩnh viễn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án bất động sản có tên “The Astro Hạ Long Bay” nằm giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gần đây được liên tục rao bán trên các mạng xã hội, trong đó luôn khẳng định: Nhà đất có sổ đỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan của Quảng Ninh khẳng định, dự án này chỉ xây nhà thương mại, cho thuê đất, chứ không được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Dự án khách sạn 40 triệu USD bên bờ vịnh Hạ Long: 6 năm vẫn là bãi lau sậy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được khởi công tháng 10.2015, trên khu đất “vàng” giữa trung tâm Hạ Long, bên bờ vịnh Hạ Long, nhưng đến nay, hiện trường vẫn là lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, dù dự án được đổi tên, thay đổi thiết kế…

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự án Khu nhà phố thương mại ở "đất vàng" Hạ Long: Sau 24 tháng vẫn là bãi giữ xe

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Toàn bộ người dân ở khu chung cư cũ lô 6,7,8, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phải di chuyển từ năm 2016 để lấy đất cho dự án Khu nhà phố thương mại, chung cư (kết hợp dịch vụ thương mại). Tuy nhiên, hiện khu đất vàng nằm giữa trung tâm thành phố này vẫn là bãi trông giữ xe ôtô. Người dân vẫn phải đi thuê tạm nhà ở nơi khác, chờ ngày trở về các căn hộ tái định cư tại chỗ.

Đóng cửa mỏ than lộ thiên lớn nhất Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo lộ trình, mỏ than lộ thiên Núi Béo, TP.Hạ Long sẽ phải đóng cửa vào cuối năm nay, nhưng đến thời điểm này, Công ty CP than Núi Béo đã cho đóng cửa mỏ than lộ thiên được coi là lớn nhất Hạ Long.

Dự án nhà trên đất thuê được rao bán có sổ đỏ vĩnh viễn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án bất động sản có tên “The Astro Hạ Long Bay” nằm giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh gần đây được liên tục rao bán trên các mạng xã hội, trong đó luôn khẳng định: Nhà đất có sổ đỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan của Quảng Ninh khẳng định, dự án này chỉ xây nhà thương mại, cho thuê đất, chứ không được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Dự án khách sạn 40 triệu USD bên bờ vịnh Hạ Long: 6 năm vẫn là bãi lau sậy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được khởi công tháng 10.2015, trên khu đất “vàng” giữa trung tâm Hạ Long, bên bờ vịnh Hạ Long, nhưng đến nay, hiện trường vẫn là lau sậy và cỏ dại mọc um tùm, dù dự án được đổi tên, thay đổi thiết kế…