Nâng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018 lên 20 ngày?

LH |

Trên mạng xã hội xôn xao thông tin: Bộ LĐTBXH đề xuất phương án cho người lao động nghỉ Tết từ 7 ngày lên 20 ngày. Thực hư đề xuất này ra sao?

Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) khẳng định: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) được quy định rõ trong Luật Lao động, cụ thể tại điều 115 quy định là 5 ngày. Điều 8 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10.5.2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: Thời gian nghỉ Tết Âm lịch người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm.

Tết Nguyên đán năm 2018, Thông tin từ Bộ LĐTB&XH, các ban, ngành như Ban Chấp hành Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam... gửi ý kiến đều đồng thuận với phương án 1. Tức là, nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14.2.2018 đến hết ngày 20.2.2018 dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán này, các ngày từ 14.2.2018 đến hết ngày 18.2.2018 là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, thông tin Tết Nguyên đán được nghỉ 20 ngày là không chính xác. 

LH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Học sinh sẽ được nghỉ tết âm lịch 16 ngày

Khương Quỳnh |

Theo kế hoạch hoặc của UBND TPHCM, học sinh TP sẽ được nghỉ tết Mậu tuất 12 ngày cộng với 4 ngày cuối tuần. 

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

LH |

Tính đến ngày 18.10, từ tổng hợp các đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các bộ, ban ngành gửi về Bộ LĐTB&XH đã thống nhất phương án: Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.

Infographic: Đề xuất các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018

Hoa Lê |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, trước khi trình Chính phủ quyết định cuối cùng về kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 và những ngày nghỉ lễ, tết khác trong năm 2018. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất phương án nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày và nghỉ sau Tết âm lịch 5 ngày để tạo thuận lợi cho công nhân lao động về quê đón Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

TPHCM: Học sinh sẽ được nghỉ tết âm lịch 16 ngày

Khương Quỳnh |

Theo kế hoạch hoặc của UBND TPHCM, học sinh TP sẽ được nghỉ tết Mậu tuất 12 ngày cộng với 4 ngày cuối tuần. 

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 7 ngày

LH |

Tính đến ngày 18.10, từ tổng hợp các đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các bộ, ban ngành gửi về Bộ LĐTB&XH đã thống nhất phương án: Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.

Infographic: Đề xuất các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2018

Hoa Lê |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, trước khi trình Chính phủ quyết định cuối cùng về kế hoạch lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 và những ngày nghỉ lễ, tết khác trong năm 2018. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất phương án nghỉ trước Tết âm lịch 2 ngày và nghỉ sau Tết âm lịch 5 ngày để tạo thuận lợi cho công nhân lao động về quê đón Tết.