Nâng nền, xây tường, cả xóm vẫn mất ngủ để chống ngập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 120 hộ dân sống hai bên bờ kênh 30 tháng 4, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu thường xuyên bị ngập úng, sạt lở. Những đợt triều cường vừa qua, cả xóm không ngủ chống ngập.

Chiều ngày 24.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, thành phố Bạc Liêu đi kiểm tra tình hình sạt lở khu vực bờ biển phường Nhà Mát và ngập úng hai bờ kênh 30/4 (đoạn từ cống Nhà Mát hướng ra biển).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận thăm hỏi bà con sống trong vùng sạt lở, ngập úng. Ảnh: Nhật Hồ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận thăm hỏi bà con sống trong vùng sạt lở, ngập úng. Ảnh: Nhật Hồ

Theo người dân phản ánh, cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù, các hộ dân đã nâng nền, xây tường ngăn nước tràn vào nhà, nhưng do mực nước triều ngày càng cao nên rất nhiều nhà dân, cũng như tuyến đường giao thông trong khóm liên tục bị ngập.

Nhiều đoạn đường ven kênh 30/4 thông ra cửa biển Nhà Mát bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều đoạn đường ven kênh 30/4 thông ra cửa biển Nhà Mát bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Hồ

Theo báo cáo của UBND thành phố Bạc Liêu và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, trong khoảng 2 năm trở lại đây, 2 khu dân cư ven kênh 30/4, đoạn từ cống Nhà Mát đến Cầu Út Đen có nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở rất cao, kèm theo đó là liên tục bị ngập úng mỗi đợt triều cường, có nhiều nhà dân bị nước ngập đến hơn 1 mét.

Người dân sống hai bên kênh 30/4, thành phố Bạc Liêu do bị ngập nên tôn nền cao như thế này. Ảnh: Nhật Hồ
Người dân sống hai bên kênh 30/4, thành phố Bạc Liêu do bị ngập nên tôn nền cao như thế này. Ảnh: Nhật Hồ

Tình trạng trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân thuộc các khóm Chòm Xoài, khóm Nhà Mát và khóm Đầu Lộ A thuộc phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu).

Nhà bà Nguyễn Thị Lý, Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu hể nước lên là ngập. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà bà Nguyễn Thị Lý, Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu hễ nước lên là ngập. Ảnh: Nhật Hồ

Chính vì vậy cần triển khai nhanh Dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát (đoạn từ cầu Nhà Mát đến cống Nhà Mát) với tổng chiều dài hơn 4.700 mét, cùng một số hạng mục, công trình phụ, tổng mức đầu tư hơn 905 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho rằng: Trên địa bàn tỉnh nói chung và phường Nhà Mát nói riêng, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất ven sông, ven biển và nhiều khu dân cư thường xuyên bị ngập nước do triều cường. Đặc biệt, đối với khu dân cư sinh sống dọc theo tuyến kênh 30/4 mà đoàn công tác vừa tiến hành khảo sát, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ sạt lở đất và triều cường gây ngập.

Nhiều đoạn đường bị ngập, lở đòi khỏi phải khẩn cấp xây dựng Dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều đoạn đường bị ngập, lở. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị sau cuộc họp này, các sở, ngành và UBND thành phố khẩn trương rà soát các phương án, để có hướng xử lý cấp bách chống sạt lở và triều cường, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân và bảo vệ an toàn cho công trình hạ tầng phục vụ dân sinh trong khu vực. Đồng thời, sớm xúc tiến các thủ tục, phương án đầu tư, nguồn vốn đầu tư, đánh giá tác động môi trường.... để dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát sớm được triển khai theo quy định.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phục hồi nhãn cổ Bạc Liêu, khơi tiềm năng phát triển

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đã từng thất bại trong việc phục hồi giá trị nhãn cổ (hầu hết là nhãn cổ có niên đại 100 năm) khi từ diện tích 1.200ha giảm xuống chỉ còn chưa tới 200ha. Tuy nhiên, gần đây ngành du lịch cùng thành phố Bạc Liêu thiết lập lại dự án khôi phục nhãn cổ Bạc Liêu và bước đầu thành công nhờ sự đồng thuận của người dân.

Tết Giáp Thìn, Bạc Liêu sẽ bắn pháo hoa 7 địa điểm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn và kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh (1.1.1997 - 1.1.2024).

20 năm chưa xong hạ tầng, chủ đầu tư dự án địa ốc lớn nhất Bạc Liêu đòi bàn giao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Khu đô thị Địa ốc Bạc Liêu được xem là khu địa ốc lớn nhất, lâu nhất tỉnh Bạc Liêu gần 20 năm chưa bàn giao cho thành phố Bạc Liêu quản lý.

Nguồn lợi thủy sản ven bờ tỉnh Bạc Liêu đang suy giảm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có 40 - 60% số tàu đánh bắt thủy sản hoạt động hiệu quả, còn lại hòa vốn hoặc lỗ phí, một số tàu phải tạm ngưng hoạt động. Trong khi đó nguồn lợi thủy sản, nhất là gần bờ đang giảm dần.

Bạc Liêu, Cà Mau thúc các dự án có vốn đầu tư công

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng vốn đầu tư công còn tồn đọng, trong khi dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Triều cường dâng cao, nhà ven sông Bạc Liêu ngập nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ảnh hưởng triều cường dâng cao đã gây ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5 kiến trúc cổ ở Hà Nội khiến công chúng tò mò khám phá bên trong

Nhật Minh |

Không chỉ tháp nước Hàng Đậu, nhiều địa danh lịch sử đặc biệt tại Hà Nội đóng cửa nhiều năm qua khiến du khách tò mò, chờ ngày mở cửa.

Phục hồi nhãn cổ Bạc Liêu, khơi tiềm năng phát triển

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu đã từng thất bại trong việc phục hồi giá trị nhãn cổ (hầu hết là nhãn cổ có niên đại 100 năm) khi từ diện tích 1.200ha giảm xuống chỉ còn chưa tới 200ha. Tuy nhiên, gần đây ngành du lịch cùng thành phố Bạc Liêu thiết lập lại dự án khôi phục nhãn cổ Bạc Liêu và bước đầu thành công nhờ sự đồng thuận của người dân.

Tết Giáp Thìn, Bạc Liêu sẽ bắn pháo hoa 7 địa điểm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn và kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh (1.1.1997 - 1.1.2024).

20 năm chưa xong hạ tầng, chủ đầu tư dự án địa ốc lớn nhất Bạc Liêu đòi bàn giao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án Khu đô thị Địa ốc Bạc Liêu được xem là khu địa ốc lớn nhất, lâu nhất tỉnh Bạc Liêu gần 20 năm chưa bàn giao cho thành phố Bạc Liêu quản lý.

Nguồn lợi thủy sản ven bờ tỉnh Bạc Liêu đang suy giảm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Có 40 - 60% số tàu đánh bắt thủy sản hoạt động hiệu quả, còn lại hòa vốn hoặc lỗ phí, một số tàu phải tạm ngưng hoạt động. Trong khi đó nguồn lợi thủy sản, nhất là gần bờ đang giảm dần.

Bạc Liêu, Cà Mau thúc các dự án có vốn đầu tư công

NHẬT HỒ |

Trước tình trạng vốn đầu tư công còn tồn đọng, trong khi dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Triều cường dâng cao, nhà ven sông Bạc Liêu ngập nặng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ảnh hưởng triều cường dâng cao đã gây ngập trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu quy hoạch thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, du lịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 28.10, HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.