Nâng mức cảnh báo COVID-19, Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người

Hữu Long |

Dịch COVID-19 đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng.

Tối 13.5, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký văn bản về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở xem xét diễn biến dịch COVID-19 và nhằm hạn chế tối đa sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm hiện nay, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, việc bán hàng ăn, uống tại chỗ đã được quy định tại các Công văn nêu trên để phòng, chống dịch COVID-19.

Dịch đang phức tạp nên Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình.

Trong ngày, Sở GTVT TP.Đà Nẵng thông báo, từ 0h sáng 14.5 cho đến khi có thông báo mới, Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô (gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi từ thành phố Đà Nẵng đến các tỉnh, thành phố (vùng, thị trấn, huyện, thị xã) có ca lây nhiễm COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế và ngược lại; trừ trường hợp đặc biệt...

Đối với vận tải vận tải hành khách bằng xe ô tô có hành trình đi qua các tỉnh/thành phố (vùng, thị trấn, huyện, thị xã) được Bộ Y tế công bố có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Riêng các tuyến đi/đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến ngày 13.5, Đà Nẵng ghi nhận 112 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện đang thực hiện cách ly 8206 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này tăng thêm 1 phòng xét nghiệm với 150 nhân lực huy động từ các bệnh viện để lấy mẫu.

Quảng Bình: Xử phạt 20 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng đối với 2 người vì đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ: Các quán nước vỉa hè đông nghịt khách giữa dịch COVID-19 phức tạp

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của PV tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Cần Thơ, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn có nhiều hàng, quán chật kín khách hàng không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, tại các quán nước còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Triển khai tăng 1 phòng xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

LƯƠNG HẠNH |

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh này tăng thêm 1 phòng xét nghiệm với 150 nhân lực huy động từ các bệnh viện để lấy mẫu.

Quảng Bình: Xử phạt 20 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng đối với 2 người vì đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19.

Cần Thơ: Các quán nước vỉa hè đông nghịt khách giữa dịch COVID-19 phức tạp

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của PV tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Cần Thơ, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn có nhiều hàng, quán chật kín khách hàng không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, tại các quán nước còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường.