Nắng đổ lửa, du khách chen nhau đổ về biển Cửa Lò

QUANG ĐẠI |

Nắng nóng kỷ lục gay gắt kéo dài, trùng với thời điểm nghỉ hè nên du khách tứ xứ đua nhau đổ về khu du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An), tạo nên không khí sôi động chưa từng thấy.

Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Lượng khách tăng mạnh. 6 tháng đầu năm, có 1,765 triệu lượt khách đến Cửa Lò, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 1.820 tỉ đồng.

Có mặt tại biển Cửa Lò vào dịp cuối tuần, chúng tôi rất vấn vả mới chen được trong dòng xe cộ như nêm đổ về bãi biển của xứ Nghệ. Ai cũng khao khát nhanh chóng được hòa mình trong dòng nước biển xanh mát rượi.
Có mặt tại biển Cửa Lò vào dịp cuối tuần, chúng tôi rất vất vả mới chen được trong dòng xe cộ như nêm đổ về bãi biển của xứ Nghệ. Ai cũng khao khát nhanh chóng được hòa mình trong dòng nước biển xanh mát rượi.
Các gia đình có những giây phút thư giãn tuyệt vời trên bãi biển đẹp bậc nhất xứ Nghệ.
Các gia đình có những giây phút thư giãn tuyệt vời trên bãi biển đẹp bậc nhất xứ Nghệ.
Biển Cửa Lò cũng là địa điểm lí tưởng để các bạn trẻ tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể.
Biển Cửa Lò cũng là địa điểm lí tưởng để các bạn trẻ tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể.
Có nhiều hoạt động vui chơi giải trí đáp ứng như cầu của du khách. Trong ảnh là dịch vụ mô tô nước tốc độ cao.
Có nhiều hoạt động vui chơi giải trí đáp ứng như cầu của du khách. Trong ảnh là dịch vụ môtô nước tốc độ cao.
Các dịch vụ như ăn uống, chụp ảnh, bán hàng lưu niệm,...vào mùa, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người.
Các dịch vụ như ăn uống, chụp ảnh, bán hàng lưu niệm...vào mùa, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người.
Chiều tối, khách vẫn ken đặc biển Cửa Lò. Ai cũng muốn tận hưởng giây phút tuyệt vời trong làn nước mát lạnh.
Chiều tối, khách vẫn ken đặc biển Cửa Lò. Ai cũng muốn tận hưởng giây phút tuyệt vời trong làn nước mát lạnh.
Bên cạnh kiến trúc hiện đại, Cửa Lò vẫn lưu giữ những nét hoang sơ đầy quyến rũ.
Bên cạnh kiến trúc hiện đại, Cửa Lò vẫn lưu giữ những nét hoang sơ đầy quyến rũ. Ảnh: Một góc đảo Lan Châu
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên trong đêm nay (19.7) và sáng mai (20.7), Hà Nội và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa dông giải nhiệt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 19.7: Miền Bắc ngày nắng nóng chiều tối đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 21.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng đánh tan nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m nên trong đêm nay (19.7) và sáng mai (20.7), Hà Nội và các tỉnh vùng núi Bắc Bộ sẽ đón mưa dông giải nhiệt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 19.7: Miền Bắc ngày nắng nóng chiều tối đổ mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 19.7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.