Nâng cao tỉ lệ phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị

ANH THƯ |

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, then chốt, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình.

Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị" ngày 22.9.

Bà Trần Thị Bích Loan - Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được xem là một trong những nội dung quan trọng, tạo cơ hội cho phụ nữ được nói tiếng nói đại diện cho giới mình, phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm, thể hiện quan điểm trong quyết định các chính sách về các lĩnh vực khác nhau...

Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước xác định mục tiêu: “Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Cơ quan lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ có tỉ lệ nữ phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.”

Chính phủ đã cụ thể hóa mục tiêu trên bằng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 với các chỉ tiêu cụ thể, trong đó có các chỉ tiêu về tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Theo bà Loan, nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cho thấy Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực.

Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới cho biết, đối với lĩnh vực chính trị đã có những điểm sáng mới như lần đầu tiên có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, có chủ tịch Quốc hội là nữ. Với tỉ lệ 26,8% nữ đại biểu Quốc hội, Việt Nam xếp thứ 71/193 quốc gia trên toàn thế giới, tỉ lệ này cao hơn mức trung bình của thế giới đang là 25%; lần đầu tiên có nữ tham gia Ủy viên thường trực của Ủy ban quốc phòng an ninh của Quốc hội; tới thời điểm này có 9/63 nữ Bí thư tỉnh, thành ủy...

Các đại biểu cho rằng, mặc dù công tác cán bộ nữ đã có những chuyển biến tích cực hơn so với giai đoạn trước, song nhìn chung vẫn còn khoảng cách giới khá lớn trong lĩnh vực chính trị. Tỉ lệ nữ lãnh đạo còn thấp so với lực lượng lao động nữ và chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ.

Trước thực tế đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 để trình Chính phủ với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để nâng cao tỉ lệ phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền về bình đẳng giới cho 100 đoàn viên công đoàn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS, tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Bình đẳng và chia sẻ trách nhiệm trong công việc và gia đình” cho 100 đoàn viên công đoàn, người lao động của công ty.

Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020. Một trong những nội dung là tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

K.Thành |

Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 40 đoàn viên, công nhân viên chức lao động; 20 hội viên Hội phụ nữ xã Chiềng Mung; 300 học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyên truyền về bình đẳng giới cho 100 đoàn viên công đoàn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS, tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Bình đẳng và chia sẻ trách nhiệm trong công việc và gia đình” cho 100 đoàn viên công đoàn, người lao động của công ty.

Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

T.E.A |

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020. Một trong những nội dung là tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

K.Thành |

Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn (Sơn La) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 40 đoàn viên, công nhân viên chức lao động; 20 hội viên Hội phụ nữ xã Chiềng Mung; 300 học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ.