Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ICT của Việt Nam

QUỲNH CHI |

Samsung Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025 nhằm hợp tác thực hiện Chương trình Tài năng Samsung hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ICT của Việt Nam trong tương lai.

Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đại học khối kỹ thuật mà Samsung Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 12 năm nay.

Dự án cũng nhằm chuẩn bị cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển mới của Samsung tại Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực của Samsung nhằm khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam, đồng thời góp phần chung tay cùng Việt Nam tiếp tục phát triển công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Chương trình hợp tác sẽ được triển khai trên các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, học bổng, thực tập, tuyển dụng thông qua các hoạt động như: Trao tặng 300 suất học bổng tài năng Samsung (STP – Samsung Talent Program) trị giá hơn 21 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025 dành cho các bạn sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và đa phương tiện…;

Tài trợ nâng cấp và vận hành Samsung Lab tại các trường đại học để ươm mầm tài năng công nghệ thế hệ tiếp theo của Việt Nam; Tài trợ các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mới như truyền thông đa phương tiện, bảo mật… (Multimedia, Security...) trong đó Samsung Vietnam R&D Center sẽ cùng phối hợp với các trường đại học Việt Nam thực hiện; Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia thực hiện dự án, tuyển chọn sinh viên học bổng và tuyển dụng kỹ sư…..

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không ngừng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cùng với xu hướng thay đổi nhanh chóng của công nghệ, trong thời gian tới, Samsung Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với các trường Đại học của Việt Nam trong đó có ĐH Bách khoa Hà Nội, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm công nghệ mới phù hợp với thời đại bằng chính bàn tay và khối óc của người Việt".

Chương trình Hợp tác với các trường Đại học tại Việt Nam được Samsung thưc hiện từ năm 2012. Tính đến nay, sau 10 năm thực hiện, Samsung Việt Nam đã chung tay với các trường đào tạo những kỹ sư và lập trình viên phần mềm xuất sắc, tài trợ cơ sở vật chất cho 11 phòng Lab Samsung tại 9 trường Đại học và trao tặng hàng trăm suất học bổng tài năng Samsung dành cho sinh viên của các trường đại học. Tổng giá trị đầu tư lên tới hơn 108 tỷ đồng.

Cùng với Đại học Bách khoa Hà Nội, trong tháng 12.2022, Samsung sẽ tiếp tục ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025 với trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ngoài ra, Samsung vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình hợp tác với các trường đại học khác, tạo cầu nối để việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT của các trường sát với đòi hỏi của thị trường và xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới.

Samsung đồng hành cùng với các trường đại học Việt Nam trong việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Hơn 300 suất học bổng trị giá hơn 21 tỷ đồng trong giai đoạn 2023 - 2025 sẽ được trao tặng cho sinh viên ngành kỹ thuật tại Việt Nam.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Samsung ấp ủ công nghệ bảo mật mạnh hơn hàng tỉ lần hiện tại

Anh Vũ |

Đến năm 2025, công nghệ bảo mật vân tay của Samsung sẽ mạnh hơn hàng tỉ lần so với hiện tại.

Samsung đang chạy theo Apple với bản cập nhật mới?

Linh Chi |

Các tín đồ công nghệ đang có màn tranh luận nảy lửa về cập cập nhật mới biến Galaxy S22 thành “iPhone 14” phiên bản Samsung.

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT): Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi ở đầy đủ nhất cho người lao động

Hà Anh |

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) nhận giấy phép đầu tư từ tháng 3.2013, hoàn thành xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động từ tháng 3.2014, trải qua hơn 9 năm hình thành và phát triển, SEVT quan niệm rằng, để làm được những sản phẩm tốt nhất thì nhân viên cũng phải được làm việc trong môi trường tốt nhất.

Samsung và Google hợp tác để nâng cao trải nghiệm nhà thông minh

Hoàng Tình |

Samsung công bố quan hệ đối tác mở rộng với Google để nâng cao trải nghiệm nhà thông minh cho người dùng.

Ấn Độ thúc đẩy Apple, Samsung nâng cấp 5G trên điện thoại

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ sẽ thúc đẩy Apple, Samsung và các nhà sản xuất điện thoại di động khác ưu tiên triển khai các bản nâng cấp phần mềm để hỗ trợ 5G trong nước.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Samsung ấp ủ công nghệ bảo mật mạnh hơn hàng tỉ lần hiện tại

Anh Vũ |

Đến năm 2025, công nghệ bảo mật vân tay của Samsung sẽ mạnh hơn hàng tỉ lần so với hiện tại.

Samsung đang chạy theo Apple với bản cập nhật mới?

Linh Chi |

Các tín đồ công nghệ đang có màn tranh luận nảy lửa về cập cập nhật mới biến Galaxy S22 thành “iPhone 14” phiên bản Samsung.

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT): Kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi ở đầy đủ nhất cho người lao động

Hà Anh |

Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) nhận giấy phép đầu tư từ tháng 3.2013, hoàn thành xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động từ tháng 3.2014, trải qua hơn 9 năm hình thành và phát triển, SEVT quan niệm rằng, để làm được những sản phẩm tốt nhất thì nhân viên cũng phải được làm việc trong môi trường tốt nhất.

Samsung và Google hợp tác để nâng cao trải nghiệm nhà thông minh

Hoàng Tình |

Samsung công bố quan hệ đối tác mở rộng với Google để nâng cao trải nghiệm nhà thông minh cho người dùng.

Ấn Độ thúc đẩy Apple, Samsung nâng cấp 5G trên điện thoại

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ sẽ thúc đẩy Apple, Samsung và các nhà sản xuất điện thoại di động khác ưu tiên triển khai các bản nâng cấp phần mềm để hỗ trợ 5G trong nước.