Nâng cao an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Chiều 4.11, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP, Trưởng BCĐ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” đã chủ trì hội nghị giao ban BCĐ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

15/30 quận, huyện không còn hộ nghèo

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Bạch Liên Hương cho biết, 9 tháng năm 2021, toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 116.912/160.000 lao động, đạt 73% kế hoạch năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,7% dân số với hơn 7,2 triệu người. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 62,5%.

Thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh các cấp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Với nhiều giải pháp, đến nay, Thành phố có 15/30 quận, huyện không còn hộ nghèo. Thực hiện mục tiêu 30 giường bệnh/vạn dân đến năm 2025, Sở Y tế đã đề xuất Thành phố danh mục các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025, ước tổng số giường bệnh đến năm 2025 đạt 27.000 giường bệnh (tăng 4.204 giường). Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 13,7.

Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, tính đến ngày 13.9.2021, kinh phí ủng hộ phòng chống COVID-19 và mua vaccine về tài khoản Ủy ban MTTQ Thành phố là trên 450 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ TP đã hỗ trợ các đối tượng khó khăn, trung tâm cách ly, hỗ trợ tỉnh bạn, chuyển giao trang thiết bị y tế…109,628 tỉ đồng và hàng hóa trị giá 502,5 tỷ đồng, 175 tấn hàng nhu yếu phẩm; Có 2,4 triệu khách hàng đã được miễn giảm trên 458 tỷ đồng tiền điện.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà kiến nghị cần tăng cường y bác sĩ về tuyến cơ sở và phải có cơ chế đặc thù để tuyển dụng bác sỹ về các trạm y tế xã, phường, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Với chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh, đồng chí nhấn mạnh cần phát triển mạng lưới trạm y tế lưu động để chia sẻ với hệ thống cơ sở y tế trên địa bàn. Cùng với đó, cũng cần phát triển các trạm y tế cố định để đảm bảo tiêu chí của Bộ Y tế và phù hợp với Bộ tiêu chí quốc gia. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Nguyễn Lan Hương thống nhất cao với các ý kiến phát biểu tại hội nghị và nhấn mạnh, phải làm tốt công tác tuyên truyền Chương trình ở mức cao hơn nữa bởi đây là Chương trình có các đặc thù khác các Chương trình khác ở phạm vi chương trình lớn liên quan các sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan, có sự đan xen với các Chương trình khác; Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là Nhân dân nên phải thật sự đặt Nhân dân là trung tâm và chủ thể thực hiện của Chương trình.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng BCĐ Chương trình 08 phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng BCĐ Chương trình 08 phát biểu kết luận hội nghị

Chuẩn bị chăm lo Tết cho người dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng BCĐ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên BCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, đề xuất các giải pháp để nỗ lực hoàn thành. Mỗi sở, ngành, quận, huyện cần đánh giá tình hình của đơn vị địa phương, để từ đó kiến nghị giải pháp cụ thể, nhất là các chính sách phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Đồng thời, phải chú trọng tuyên truyền, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhánh, trong đó cần rà soát, thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị chăm lo Tết cho người dân…

Đối với những chỉ tiêu khó, còn vướng mắc, nhất là các dự án liên quan đến đầu tư công, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND Thành phố khẩn trương tháo gỡ, triển khai theo kế hoạch. Sở Y tế cần tham mưu thúc đẩy nhanh việc tiếp nhận các Bệnh viện Trung ương về Hà Nội; Ngành LĐ,TB&XH cần rà soát thực tiễn hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội, đề xuất với BCĐ các công trình cấp bách để bổ sung kế hoạch triển khai.

Nhấn mạnh Chương trình số 08-CTr/TU là chương trình lớn, diện bao phủ rộng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu thành viên BCĐ cần tập trung, quan tâm ở mức cao nhất, bám sát kế hoạch, định lượng công việc của từng tháng để triển khai hiệu quả, đúng kế hoạch.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Thông tin về việc đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 4.11: Hà Nội sẽ điều chỉnh việc học sinh trở lại trường tùy vào dịch COVID-19, Cảnh báo tin giả về việc cho học sinh đi học trở lại...

Giá đất nội đô có thể tăng cao khi Hà Nội lập 87 trạm thu phí

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Việc "thu phí vào nội đô" ở Hà Nội dù mới chỉ đang ở đề xuất nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đề xuất này được áp dụng, nhu cầu người dân vào ở khu vực trung tâm tăng cao sẽ khiến giá đất, giá nhà vùng lõi thủ đô chắc chắn thay đổi.

Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột an sinh xã hội

Phạm Đông - Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, ngành y tế xác định coi bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột, vấn đề an sinh xã hội quan trọng đối với người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo, người yếu thế.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giáo dục 24/7: Thông tin về việc đi học trở lại của học sinh Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục 4.11: Hà Nội sẽ điều chỉnh việc học sinh trở lại trường tùy vào dịch COVID-19, Cảnh báo tin giả về việc cho học sinh đi học trở lại...

Giá đất nội đô có thể tăng cao khi Hà Nội lập 87 trạm thu phí

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Việc "thu phí vào nội đô" ở Hà Nội dù mới chỉ đang ở đề xuất nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đề xuất này được áp dụng, nhu cầu người dân vào ở khu vực trung tâm tăng cao sẽ khiến giá đất, giá nhà vùng lõi thủ đô chắc chắn thay đổi.

Bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột an sinh xã hội

Phạm Đông - Vương Trần |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ, ngành y tế xác định coi bảo hiểm y tế là một trong những trụ cột, vấn đề an sinh xã hội quan trọng đối với người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo, người yếu thế.