Nắng ấm mới được vài ngày, rét đậm lại sắp "gõ cửa" miền Bắc

Thảo Anh |

Từ ngày 16.1, một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời trở rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Gió mùa đông bắc tràn về miền Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam, trên cao rãnh gió tây dịch chuyển dần về phía đông.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (15.1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm nay (15.1), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 16.1, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ chiều tối nay (15.1), vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Từ đêm 16.1, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Tại Hà Nội, trong 2 - 3 ngày tới có mưa. Từ ngày 16.1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C.

Mưa lớn ở Tây Bắc, Việt Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm nay đến  ngày 16.1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa.

Riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (15.1) đến đêm 17.1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trong đêm 16.1 và ngày 17.1 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 14.1: Miền Bắc sáng mù sương ngỡ Sapa, chiều thay đổi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.1, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất chạm mốc 30 độ C.

Dự báo thời tiết 13.1: Miền Bắc thời tiết thay đổi liên tục trong ngày

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 28 độ C.

Dự báo thời tiết 12.1: Đi qua những ngày mưa rét, miền Bắc ấm dần lên

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Tuy nhiên, trưa chiều hửng nắng, trời ấm hơn, nhiệt độ cao nhất đạt mốc 25-27 độ C.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dự báo thời tiết 14.1: Miền Bắc sáng mù sương ngỡ Sapa, chiều thay đổi

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 14.1, các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất chạm mốc 30 độ C.

Dự báo thời tiết 13.1: Miền Bắc thời tiết thay đổi liên tục trong ngày

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 13.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 28 độ C.

Dự báo thời tiết 12.1: Đi qua những ngày mưa rét, miền Bắc ấm dần lên

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 12.1, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Tuy nhiên, trưa chiều hửng nắng, trời ấm hơn, nhiệt độ cao nhất đạt mốc 25-27 độ C.