Nạn nhân thứ 11 trong vụ sạt lở núi ở xã Phước Đồng tử vong

Nhiệt Băng |

Bà Cao Thị Tốt (nạn nhân thứ 11 trong vụ sạt lở núi ở khu dân cư Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) vừa trút hơi thở cuối cùng tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

Đêm qua (3.12), thi thể bà Tốt được đưa về gần nhà sinh hoạt văn hóa liên thôn Thành Phát - Thành Đạt (xã Phước Đồng) chờ lo hậu sự trong hôm nay (4.12).

Bà Tốt là nạn nhân bị nước lũ cuốn, dẫn đến thương tích nặng trong vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào ngày 18.11 tại khu dân cư Xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Ngôi nhà của bà Tốt đã bị đất đá vùi lấp, chỉ còn một phần nhỏ. Trước khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bà Tốt nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang với vết thương ngoài da khá sâu.

Sau đó, bà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ phải cưa chân để tránh nguy cơ nhiễm trùng máu. Lúc này, tình trạng sức khỏe bà Tốt xấu đi. Bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, rồi không qua khỏi.

Người nhà bà Tốt cho biết, do không còn nhà cửa, gia đình phải dựng một mái vòng gần nhà sinh hoạt văn hóa liên thôn Thành Phát - Thành Đạt (xã Phước Đồng) để tổ chức tang lễ và hỏa thiêu.

Thương cảm trước hoàn cảnh của bà Tốt, nhiều nhà hảo tâm đã góp tiền ủng hộ người thân lo hậu sự cho bà.

Như vậy, vụ sạt lở núi xã Phước Đồng, Nha Trang đã cướp đi tổng cộng 11 mạng người, nâng tổng số người chết trong đợt mưa lũ ngày 18.11 tại Nha Trang lên 20 người.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng. 

Thót tim cảnh người dân Khánh Hòa bất chấp nguy hiểm vượt qua nước chảy xiết

Nhiệt Băng |

Trưa 26.11, tại xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), dù nước lũ còn ngập đường dẫn vào các khu dân cư nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm qua lại giữa dòng nước xiết. Trong khi đó, từ đầu đường, cơ quan chức năng đã rào chắn.

Khánh Hòa: Dùng xe thiết giáp hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sạt lở vì bão số 9 Usagi

Nhiệt Băng |

Ngoài quân số là 453 người, các lực lượng (bộ đội, công an, dân quân...) tại Khánh Hòa còn sử dụng đến xe thiết giáp... để hỗ trợ, di dời dân ở các địa phương có mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông. 

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học

Nhiệt Băng |

Tối 25.11, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 gây ngập lụt nhiều nơi, ngày mai (26.11) học sinh toàn tỉnh được nghỉ học. 

Ứng phó bão số 9 ở Khánh Hòa: Cảnh báo độ an toàn các công trình "treo" trên sườn núi, sườn đồi

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu các dự án có công trình xây dựng trên triền núi, sườn đồi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu dân cư. 

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng. 

Thót tim cảnh người dân Khánh Hòa bất chấp nguy hiểm vượt qua nước chảy xiết

Nhiệt Băng |

Trưa 26.11, tại xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), dù nước lũ còn ngập đường dẫn vào các khu dân cư nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm qua lại giữa dòng nước xiết. Trong khi đó, từ đầu đường, cơ quan chức năng đã rào chắn.

Khánh Hòa: Dùng xe thiết giáp hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sạt lở vì bão số 9 Usagi

Nhiệt Băng |

Ngoài quân số là 453 người, các lực lượng (bộ đội, công an, dân quân...) tại Khánh Hòa còn sử dụng đến xe thiết giáp... để hỗ trợ, di dời dân ở các địa phương có mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông. 

Ảnh hưởng bão, lũ: Ngày mai 26.11, học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa phải nghỉ học

Nhiệt Băng |

Tối 25.11, bà Hoàng Thị Lý - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 gây ngập lụt nhiều nơi, ngày mai (26.11) học sinh toàn tỉnh được nghỉ học. 

Ứng phó bão số 9 ở Khánh Hòa: Cảnh báo độ an toàn các công trình "treo" trên sườn núi, sườn đồi

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa phát văn bản yêu cầu các dự án có công trình xây dựng trên triền núi, sườn đồi triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu dân cư.