Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng là tự tiến vào bi kịch

Linh Trang - Hà Phương |

Sau cuộc gặp với chị Thương - một người phụ nữ từng là nạn nhân của xâm hại tình dục khi còn nhỏ, PV Báo Lao Động có cuộc trao đổi với các chuyên gia tâm lý. Họ cho rằng: không riêng gì chị Thương, hầu hết nạn nhân của xâm hại tình dục đều không thể vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ và luôn sống trong sợ hãi, mặc cảm.

Theo chuyên gia tâm lý – PGS.TS Trần Thu Hương: “Không ai có thể quên hoàn toàn nỗi đau này. Ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể tìm thấy trường hợp như chị Thương. Người ứng phó tốt hơn thì có thể quên một phần để tiếp tục sống tích cực còn nếu không thì mãi mãi trong trạng thái cực đoan.”

Chị Thương - một phụ nữ từng có tuổi thơ là nạn nhân của xâm hại tình dục bởi chính người thân. Ở tuổi ngoài 40, người phụ nữ vẫn ôm nỗi đau một mình, không thể vượt qua để sống an yên, hạnh phúc. Chị luôn tự hỏi "Phải chăng tôi là trường hợp cá biệt, không bình thường?".

Trích bài viết: Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"

Với kinh nghiệm của mình, chuyên gia Thu Hương cho rằng: “Trường hợp chị Thương là phục hồi kém nên có những phản ứng cực đoan với mình và người xung quanh. Dù chức năng sống vẫn phải đảm bảo nhưng nó không hoàn thiện, hiệu quả. Có hai trường hợp khiến chị ấy rơi vào trạng thái tâm lý như giờ: Thứ nhất, do sang chấn quá nặng nề. Thứ hai, có thể do chị ấy không muốn vượt qua, muốn làm bản thân đau đớn."

Nói về trường hợp nạn nhân không muốn vượt qua nỗi đau, chuyên gia Thu Hương giải thích: "Không ít người lựa chọn như vậy. Họ không muốn quên để cảnh tỉnh bản thân, buộc mình luôn nhớ đến nó, để mình và người thân không rơi vào tình trạng tồi tệ này thêm lần nào nữa. Đây là lí do khiến chị ấy luôn cảnh giác và bảo vệ con một cách bất hợp lý.”

Không trực tiếp tiếp xúc với chị Thương nên chuyên gia Thu Hương không khẳng định chắc chắn nguyên nhân dẫn đến tình trạng cực đoan của chị. Tuy nhiên bà cho biết: “Chị ấy bảo vệ mình và con là đúng, nhưng cách bảo vệ cực đoan sẽ triệt tiêu đi cảm xúc của chị và đứa trẻ trong việc thiết lập những mối quan hệ xã hội, đặc biệt mối quan hệ với người khác giới. Đây vốn sẽ gây hại cho chính chị và nhất là đứa trẻ. Chị Thương đang áp đặt nỗi đau, nỗi ám ảnh của mình lên con gái, lên chồng và mọi người xung quanh. Lỗi của chị ấy là đã không chia sẻ để nhận sự sẻ chia của chính người yêu thương mình.”

Đồng quan điểm này, chuyên gia tâm lý -  tiến sĩ Nguyễn Kim Quý cho biết: "Trong 10 năm công tác tại đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 (giờ là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111), tôi đã tiếp xúc và tư vấn cho hàng chục nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em gặp tình trạng tương tự chị Thương. Họ tìm đến tôi trong tâm trạng hoảng loạn, bế tắc nhưng vẫn loanh quanh giấu diếm sự thật. Sự tủi nhục, sợ hãi ngăn cản họ chia sẻ. Dẫu khó khăn để họ chia sẻ, khó khăn để chúng tôi thực hiện điều trị tâm lý nhưng nếu họ tiếp tục im lặng như chị Thương thì mọi chuyện còn tệ hại hơn rất nhiều."

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, tại Việt Nam hiện nay, việc tư vấn tâm lý cho trẻ em - nạn nhân của xâm hại nói chung và xâm hại tình dục nói riêng còn rất hạn chế. Gia đình và nạn nhân tồn tại tâm lý giấu giếm, che đậy mà không biết hậu quả của sự im lặng này.

"Cách tốt nhất là hãy để trẻ em chia sẻ và nhận được sự lắng nghe, thấu cảm. Sự đau đớn, mất bình tĩnh hay áp đặt suy nghĩ tiêu cực từ người lớn vào nạn nhân sẽ làm tình hình tồi tệ hơn. Vết thương tâm lý này tồn tại càng lâu thì hậu quả càng khôn lường" - chuyên gia Thu Hương cho biết.

Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) công bố mới đây, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước xảy ra 573 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Những con số này cho thấy, xâm hại tình dục có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất cứ đứa trẻ nào. Ngoài đề phòng cảnh giác, bảo vệ con em mình, các bậc phụ huynh, gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn kiến thức để khi có sự việc không may xảy ra, họ biết nên làm gì tốt nhất cho con. 

Linh Trang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

Vết thương về thể chất có thể mờ dần, điều tiếng, dị nghị có thể chìm đi... nhưng sự đau đớn, thất vọng vẫn cứ đằng đẵng đeo đuổi những đứa trẻ - nạn nhân của xâm hại tình dục - cho tới khi trưởng thành. 

Xâm hại tình dục trẻ em: Chuyên gia tâm lý ám ảnh thảm kịch “hổ dữ ăn thịt con”

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

“Nếu được lựa chọn lại, có lẽ, tôi không dám trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục thêm một lần nữa. Những câu chuyện xót xa, những mảnh đời bi kịch và nỗi hận thù éo le... khiến chính tôi cũng có lúc khủng hoảng” – chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Quý chia sẻ.

579 đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em bị xử lý hình sự

HOA LÊ |

Theo thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an đã xác minh, điều tra xử lý hình sự 538 vụ và 579 đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em: "Cả cuộc đời tôi là bi kịch"

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

Vết thương về thể chất có thể mờ dần, điều tiếng, dị nghị có thể chìm đi... nhưng sự đau đớn, thất vọng vẫn cứ đằng đẵng đeo đuổi những đứa trẻ - nạn nhân của xâm hại tình dục - cho tới khi trưởng thành. 

Xâm hại tình dục trẻ em: Chuyên gia tâm lý ám ảnh thảm kịch “hổ dữ ăn thịt con”

LINH TRANG - HÀ PHƯƠNG |

“Nếu được lựa chọn lại, có lẽ, tôi không dám trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục thêm một lần nữa. Những câu chuyện xót xa, những mảnh đời bi kịch và nỗi hận thù éo le... khiến chính tôi cũng có lúc khủng hoảng” – chuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Quý chia sẻ.

579 đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em bị xử lý hình sự

HOA LÊ |

Theo thống kê của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an đã xác minh, điều tra xử lý hình sự 538 vụ và 579 đối tượng bạo lực, xâm hại trẻ em.