Nan giải thiếu lao động đi biển tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Nghề đánh bắt hải sản trên biển vất vả, nguy hiểm mà thu nhập bấp bênh khiến lao động đi biển tại Hà Tĩnh đang ngày càng ít dần.

Khó tìm bạn thuyền

Ngày 29.5, khu neo đậu tàu thuyền ở cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) có hàng trăm chiếc tàu vừa cập cảng trở về sau chuyến ra khơi. Trong số đó, nhiều tàu đã nhiều ngày không ra khơi.

Ngư dân Trần Đình Minh (63 tuổi, trú xã Thạch Kim) là chủ tàu cá công suất gần 40CV chia sẻ, sáng nay, ông cùng một bạn thuyền mới đánh bắt cập cảng trở về.

Nói là bạn thuyền nhưng thực ra đó là một cậu học trò học lớp 10 ở cùng xóm vừa kết thúc năm học, tranh thủ kì nghỉ hè xin đi biển cùng ông Minh.

Một góc khu neo đậu tàu, thuyền ở Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.
Một góc khu neo đậu tàu, thuyền ở Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn

“Đánh bắt khó khăn nên không có bạn thuyền, tôi đành nhận cho thằng bé đó đi cùng cho vui làm phụ mấy việc vặt thôi chứ nó đã làm được gì đâu. Mọi thứ vẫn ở tôi cả” - lão ngư Trần Đình Minh chia sẻ.

Tàu của ngư dân Minh nhỏ nên đánh bắt gần bờ, chỉ khoảng 4 hải lý, chiều tối hôm nay tàu ra khơi thì sáng sớm hôm sau vào bờ.

Ông Minh than phiền đánh bắt khan hiếm hải sản, nhiều hôm không bù được tiền dầu.

Đang ngồi đan lưới trên bờ, anh Phạm Xuân Huy (35 tuổi, trú thôn Giang Hạ, xã Thạch Kim) là chủ tàu cá công suất hơn 400CV cho hay, anh đang chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi vào chiều nay.

Ngư dân Huy là chủ tàu cá công suất hơn 400 CV cũng đang thiếu lao động đi biển cùng. Ảnh: Trần Tuấn.
Ngư dân Huy là chủ tàu cá công suất hơn 400 CV cũng đang thiếu lao động đi biển cùng. Ảnh: Trần Tuấn

Anh Huy kể, bình thường trước đây khi đánh bắt thuận lợi, tàu anh có đến 9 lao động mỗi chuyến ra khơi. Thế nhưng gần đây hải sản ít, thu nhập kém nên số lao động giảm. Hiện tàu của anh chỉ có 3 lao động, cùng với chủ tàu nữa là 4 người cho mỗi chuyến ra khơi.

“Đúng là ngày càng khan hiếm lao động đi biển. Lớp trẻ giờ chủ yếu học xong là đi xuất khẩu lao động, hoặc đi làm ăn ở các công ty trong miền Nam chứ chẳng có mấy người theo nghề cha, ông” - ngư dân Huy chia sẻ.

35 tuổi đời mà anh Huy đã có gần 20 năm theo nghề biển. Hiện anh Huy có con trai học cấp 3. “Cha là chủ tàu lớn nhưng con không muốn theo nghề của cha. Thôi cháu thích nghề gì thì chiều chứ cũng không ép theo nghề của mình được” - ngư dân Huy tâm sự thêm.

Lao động nghề biển đang già hóa

Theo một lãnh đạo UBND xã Thạch Kim, toàn xã hiện có 96 tàu cá với hơn 370 lao động nghề biển. Các tàu chủ yếu đánh bắt ở vùng khơi và vùng lộng.

Lãnh đạo này cho biết, tại xã Thạch Kim, lao động đi biển đang già hóa. Trong khi đó, lớp trẻ không mặn mà với nghề đi biển. Các em lớn lên chủ yếu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên thiếu hụt lao động đi biển.

Ông Chu Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh) - cho hay, toàn xã Kỳ Lợi có 732 chiếc tàu cá với gần 1.800 lao động theo nghề đánh bắt trên biển.

“Đúng là đang thiếu lao động đi biển. Ở xã chúng tôi, nhiều chủ tàu lớn đánh bắt xa bờ vì thiếu lao động mà đã phải bán tàu” - ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, lao động đi biển của xã đang già hóa, trong khi lớp trẻ chủ yếu đi làm ở các công ty và đi xuất khẩu lao động chứ không muốn theo nghề đi biển.

Thu nhập bấp bênh khiến lao động đi biển ngày càng ít dần. Ảnh: Trần Tuấn.
Thu nhập bấp bênh khiến lao động đi biển ngày càng ít dần. Ảnh: Trần Tuấn

“Theo tôi, nguyên nhân là do đánh bắt hải sản hiện nay khó khăn, giá dầu cao, thu nhập không ổn định nên không còn thu hút được lao động trẻ nữa” - ông Quang nói.

Theo một cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 2.716 tàu với gần 15.000 lao động theo nghề đánh bắt trên biển, số lao động liên tục biến động.

Tại Hà Tĩnh đang xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động bởi lớp trẻ vùng biển lớn lên chủ yếu đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động mà không muốn theo nghề đi biển của cha ông.

Do thiếu lao động nên một số tàu cá phải nằm bờ, hoặc ra khơi trong tình trạng thiếu nhân lực, lao động trên tàu nên đánh bắt hiệu quả chưa được như mong muốn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm trong chuyến đi biển đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước, trong và sau Tết, cảng cá Hòn Rớ ở TP.Nha Trang luôn sôi động với các hoạt động đánh bắt, mua bán thủy hải sản. Nhiều chuyến tàu đánh bắt dài ngày trở về đã trúng đậm mùa cá ngừ sọc dưa, cá thu.

Ngư dân huyện Cần Giờ, TPHCM đi biển trở lại sau nhiều tháng nằm bờ

Thanh Vũ |

Ngư dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã được ra khơi đánh bắt hải sản trở lại sau khi địa phương này bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đồng thuận với phương án đi biển đánh bắt hải sản

Thành An |

Ngày 18.9, lãnh đạo huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng chính quyền thị trấn Phước Hải đã tổ chức đối thoại trao đổi với đại diện các khu phố và ngư dân để lắng nghe những góp ý, giải đáp thắc mắc cho ngư dân hoạt động đò nang, thúng máy trên địa bàn về việc ra biển đánh bắt ngày 19.9.

Thủ đoạn vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD của bà chủ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển và rửa tiền hơn 4,5 tỉ USD - nguồn tiền từ tham ô, lừa đảo.

Đang ngồi uống cà phê, người phụ nữ bị tấm bê tông đè tử vong

BẢO TRUNG |

Ngày 6.6, một lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi tấm bê tông lớn của quán cà phê sập xuống khiến một phụ nữ tử vong.

Ban quản lý ở Bà Rịa - Vũng Tàu lý giải số tiền nợ thuế dẫn đến bị cưỡng chế

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh, khoản tiền nợ thuế phát sinh từ trước thời điểm thành lập ban (năm 2017) và đang được địa phương tìm cách tháo gỡ, giải quyết.

Sở Y tế TP Đà Nẵng có tân giám đốc sau 3 năm bỏ trống

Nguyễn Linh |

Ngày 6.6, Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có vị trí Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.

Thí sinh tự tin đạt điểm 7 và 8 môn thi Ngữ Văn lớp 10 ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Sáng 6.6, sau 120 phút làm bài, hơn 98.000 thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn - môn đầu tiên của kì thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM năm học 2024-2025. Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Collette (Quận 3), nhiều thí sinh đánh giá đề không quá khó, có thể đạt điểm 7 và 8.

Ngư dân Khánh Hòa trúng đậm trong chuyến đi biển đầu năm

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trước, trong và sau Tết, cảng cá Hòn Rớ ở TP.Nha Trang luôn sôi động với các hoạt động đánh bắt, mua bán thủy hải sản. Nhiều chuyến tàu đánh bắt dài ngày trở về đã trúng đậm mùa cá ngừ sọc dưa, cá thu.

Ngư dân huyện Cần Giờ, TPHCM đi biển trở lại sau nhiều tháng nằm bờ

Thanh Vũ |

Ngư dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã được ra khơi đánh bắt hải sản trở lại sau khi địa phương này bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu đồng thuận với phương án đi biển đánh bắt hải sản

Thành An |

Ngày 18.9, lãnh đạo huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng chính quyền thị trấn Phước Hải đã tổ chức đối thoại trao đổi với đại diện các khu phố và ngư dân để lắng nghe những góp ý, giải đáp thắc mắc cho ngư dân hoạt động đò nang, thúng máy trên địa bàn về việc ra biển đánh bắt ngày 19.9.