Những ngày qua, người dân sinh sống tại khu vực 2 xã Đăng Hà và Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho biết, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai lại bắt đầu tiếp diễn bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.
Ban ngày những chiếc thuyền hút cát neo đậu dưới lòng sông, đoạn gần cầu Vĩnh Ninh đang xây dựng. Đến đêm và rạng sáng những chiếc thuyền bắt đầu nổ máy đi khai thác cát lậu.
Sau khi cát được khai thác bơm lên những bãi cát dọc bờ sông, đoàn xe ben lại nối đuôi nhau vào chở cát rồi theo tuyến đường ĐT.753B đi tiêu thụ.
Dù không còn rầm rộ và công khai như trước nhưng hoạt động khai thác cát vẫn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Những vườn cây, khu đất hai bên bờ sông bị sạt lở gây hư hại cây trồng, đất đai.
Dọc 2 bên bờ sông Đồng Nai, nhiều đoạn tuyến bị sạt lở do tình trạng “cát tặc” hoành hành những năm qua. Người dân cho biết thời điểm năm 2015, bờ sông Đồng Nai đoạn qua xã Đăng Hà vẫn còn nhỏ hẹp nguyên sơ, yên bình, cây cối trù phú. Tuy nhiên, càng ngày các tàu cát nối đuôi nhau tới khai thác cát khiến hai bên bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, mở rộng ra hai bên hàng chục mét.
Được biết, năm 2020, công an xã Thống Nhất cùng phối hợp Đội kinh tế, Công an huyện Bù Đăng đã bắt và xử lý được 4 tàu có hành vi khai thác trái phép khoáng sản. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên việc tuần tra kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng thường khai thác trộm từ nửa đêm đến rạng sáng. Thậm chí, khi bị lực lượng tuần tra phát hiện, các đối tượng nhanh chóng tránh sang địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng nên công tác truy bắt, xử lý rất khó khăn.