Nam thanh niên ở Quảng Trị rời nhà khi đang cách ly y tế phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Nam thanh niên tại tỉnh Quảng Trị đang thực hiện cách ly y tế 14 ngày để phòng dịch COVID-19, nhưng tự ý rời nhà nên bị xử phạt.

Ngày 21.8, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa xử phạt 1 thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, anh T.Q. (31 tuổi, trú tại thôn Nam Hùng, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị xử phạt 7 triệu đồng vì không chấp hành việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà.

Vào ngày 30.7, anh Q. từ TP.Hồ Chí Minh về Quảng Trị, được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 14.8, anh Q. hoàn thành cách ly tập trung, về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày.

Tuy nhiên, ngày 17.8, anh Q. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) nhưng không chịu khai báo y tế. Cán bộ y tế tra cứu trên phần mềm dịch tễ, thì anh Q. mới xác nhận lịch trình di chuyển của mình.

Nhận được thông tin, ông Đỗ Văn Hùng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Linh phải xử lý nghiêm đối tượng vi phạm và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt 462 trường hợp vi phạm giãn cách ngày cuối tuần ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trong ngày cuối tuần, Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giãn cách, không đeo khẩu trang và ra đường không lý do cần thiết.

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xử phạt 462 trường hợp vi phạm giãn cách ngày cuối tuần ở Hà Nội

Việt Dũng |

Trong ngày cuối tuần, Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm giãn cách, không đeo khẩu trang và ra đường không lý do cần thiết.

Nha Trang xử phạt 2,3 tỉ đồng người vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

Thu Cúc |

Các địa phương ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.261 trường hợp, với tổng tiền phạt trên 2,3 tỉ đồng.

Xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương

Đặng Luân |

Từ ngày 27.7 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.