Nam thanh niên bảnh bao giả người tàn tật gây xôn xao mạng xã hội

Q.Hiệu |

Đóng vai tàn tật, hay bệnh nhân ung thư, giả hết xăng xin tiền lẻ… những “cái bang” giả đang tranh thủ lòng thương để móc túi người khác.

Toàn bộ màn “lột xác” từ gã ăn mày thành thanh niên khỏe mạnh, bảnh bao vừa bị lật tẩy. Clip Tây Bắc 24h.

Mới đây, sau khi mạng xã hội xuất hiện clip về gã thanh niên đóng giả ăn mày, được cho là trên địa bàn TP.Sơn La, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ đồng thời không giấu nổi sự thất vọng, bức xúc khi lòng tốt của mình bị lợi dụng một cách không thương tiếc.

Hình ảnh clip cho thấy, gã thanh niên này khoác áo rộng, đội mũ rộng vành, liên tục đi cà nhắc (như người khuyết tật), chống gậy, dáng điệu rất khổ.

Tuy nhiên, khi đã kiếm đủ tiền một ngày, hắn tiến đến nấp sau một chiếc ôtô thay đồ và hoàn toàn biến thành một con người khác - một thanh niên khỏe mạnh, cũng quần bò, áo phông, giầy thể thao. 

Bạn Hoàng Anh cho rằng những hành động đó đánh vào lòng thương cảm của mọi người, lừa dối mọi người không cần liêm sỉ để kiếm lợi.

“Đối với các hành vi lừa dối như vậy thì con đường dẫn đến phạm tội cũng không bao xa bởi lừa dối lớn cũng là một tội ác. Đặc biệt, những hành vi của những đối tượng này dẫn đến sự vô cảm tràn lan trong xã hội vì nhiều người sợ bị nhầm lẫn” - Hoàng Anh nhận xét.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các bệnh viện, bến xe, đường phố, nơi đông người, tự do ra vào thường là “đất lành” của những kẻ gian xảo, gây bức xúc hoang mang cho nhiều người.

Bạn Khang Minh bức xúc sức dài vai rộng không chịu làm chỉ mong sự thương hại. Đúng là nhiều khi lòng thương bị đặt nhầm chỗ bởi những kẻ như này.

Tuy nhiên, màn đóng kịch giả "cái bang" của gã thanh niên trên đã bị dân mạng lật tẩy.

Theo những người dân tại TP.Sơn La, đối tượng này giả ăn mày đi khắp TP hoạt động và mọi người cần cảnh giác.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện người nước ngoài đến Đà Nẵng "hành nghề" ăn xin

THUỲ TRANG |

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với tư cách là khách du lịch nhưng lại giả câm điếc để đi ăn xin trá hình.

"Cái bang" tung quân la liệt khắp chợ Viềng

Hà Phương - Tô Thế |

Tối Mùng 7 Tết (tức 11.2) phiên chợ Viềng, mọi nẻo đường dẫn vào chợ viềng (Vụ Bản, Nam Định) xuất hiện rất đông người ăn xin.

Vật vờ đời “cái bang” casino

KỲ QUAN |

Họ từng có một cuộc sống bình thường, thậm chí khá giả, gia đình yên ấm. Tình cờ hoặc hữu ý, họ đã đặt chân đến casino và bị nó mê hoặc. Sau khi “nướng” sạch tài sản vào sòng bạc, gia đình tan nát, không còn nhà cửa, họ hết đường về, phải sống đời “cái bang” vật vờ ở casino.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xuất hiện người nước ngoài đến Đà Nẵng "hành nghề" ăn xin

THUỲ TRANG |

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với tư cách là khách du lịch nhưng lại giả câm điếc để đi ăn xin trá hình.

"Cái bang" tung quân la liệt khắp chợ Viềng

Hà Phương - Tô Thế |

Tối Mùng 7 Tết (tức 11.2) phiên chợ Viềng, mọi nẻo đường dẫn vào chợ viềng (Vụ Bản, Nam Định) xuất hiện rất đông người ăn xin.

Vật vờ đời “cái bang” casino

KỲ QUAN |

Họ từng có một cuộc sống bình thường, thậm chí khá giả, gia đình yên ấm. Tình cờ hoặc hữu ý, họ đã đặt chân đến casino và bị nó mê hoặc. Sau khi “nướng” sạch tài sản vào sòng bạc, gia đình tan nát, không còn nhà cửa, họ hết đường về, phải sống đời “cái bang” vật vờ ở casino.