Nam sinh rơi nước mắt khi giành tấm vé vào chung kết năm Olympia

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nam sinh Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk) đã rơi nước mắt khi chiến thắng cuộc thi quý 2 để giành vé vào chơi trận chung kết Olympia năm thứ 20.

Ngày 15.3, cuộc thi quý 2 - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 vừa diễn ra. 4 thí sinh tham gia hành trình lần này là Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Phạm Vũ Ngọc Mùi (THPT Yên Mô B, Ninh Bình), Trần Văn Nam (THPT Đông Hà, Quảng Trị) và Bùi Ngọc Linh (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

 
4 thí sinh tham gia hành trình lần này là Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Phạm Vũ Ngọc Mùi (THPT Yên Mô B, Ninh Bình), Trần Văn Nam (THPT Đông Hà, Quảng Trị) và Bùi Ngọc Linh (THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM). Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay phần thi Khởi động, Quốc Anh dẫn đầu đoàn leo núi với 90 điểm. Đứng thứ hai đoàn leo núi là thí sinh Ngọc Mùi giành được 70 điểm, Ngọc Linh giành được 60 điểm và Văn Nam giành được 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm 7 chữ cái, Ngọc Mùi gây bất ngờ khi bấm chuông trả lời ở hàng ngang gợi ý đầu tiên nhưng không may bị loại khỏi phần thi. Sau đó, Văn Nam giúp đoàn leo núi tìm ra chướng ngại vật là từ khóa "Quốc huy". Cuối phần thi, Quốc Anh vẫn chiếm vị trí đầu bảng với 110 điểm.

 
Quốc Anh xúc động bật khóc sau khi giành vòng nguyệt quế. Ảnh: Chụp màn hình.

Cả 4 nhà leo núi tận dụng khá tốt cơ hội nâng cao điểm số ở phần thi Tăng tốc. Phần thi này chứng kiến pha bứt tốc của Ngọc Mùi để vươn lên vị trí thứ hai với 180 điểm.

Khoảng cách chỉ 10 điểm, Quốc Anh dẫn đầu đoàn leo núi với 190 điểm. Xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Văn Nam 160 điểm, Ngọc Linh 120 điểm.

 
Quốc Anh vinh dự giành chiến thắng và mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về quê hương Đắk Lắk. Ảnh: Chụp màn hình.

Phần thi Về đích chứng kiến sự bùng nổ của Quốc Anh khi nam sinh không chỉ trả lời được gần hết gói câu hỏi của mình mà còn giành quyền trả lời câu hỏi từ phần thi của thí sinh Văn Nam. Nhờ đó, số điểm của Quốc Anh giành được sau 4 vòng thi là 300 điểm. Số điểm này giúp nam sinh Đắk Lắk đạt được vòng nguyệt quế, giành vé vào chung kết năm.

Xếp sau Quốc Anh, Ngọc Mùi về đích ở vị trí thứ hai với số điểm là 180. Đây cũng là thí sinh giữ điểm nhì cao nhất tính tới thời điểm hiện tại. Thí sinh Văn Nam và Ngọc Linh kết thúc hành trình với số điểm lần lượt 100 và 85.

Như vậy, với bản lĩnh thi đấu của mình, Quốc Anh vinh dự giành chiến thắng và mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về quê hương Đắk Lắk.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" nhảy "Fancy" (TWICE) gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Màn biểu diễn "Fancy" của TWICE do Thái Hoàng thể hiện tại "Đường lên đỉnh Olympia" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Thành tích đáng nể của nữ sinh đầu tiên vào chung kết Olympia năm thứ 20

Bích Hà |

Sau 8 năm, Đường lên đỉnh Olympia mới lại có một thí sinh nữ xuất sắc giành được vé vào chung kết. Người làm được điều này là Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), người vừa giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Nữ sinh đầu tiên lọt vào trận chung kết năm Olympia năm thứ 20

NH |

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã xuất sắc mang cầu truyền hình đầu tiên về cho ngôi trường của mình, sau khi giành nguyệt quế ở trận thi Quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" nhảy "Fancy" (TWICE) gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

Màn biểu diễn "Fancy" của TWICE do Thái Hoàng thể hiện tại "Đường lên đỉnh Olympia" đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Thành tích đáng nể của nữ sinh đầu tiên vào chung kết Olympia năm thứ 20

Bích Hà |

Sau 8 năm, Đường lên đỉnh Olympia mới lại có một thí sinh nữ xuất sắc giành được vé vào chung kết. Người làm được điều này là Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), người vừa giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Nữ sinh đầu tiên lọt vào trận chung kết năm Olympia năm thứ 20

NH |

Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã xuất sắc mang cầu truyền hình đầu tiên về cho ngôi trường của mình, sau khi giành nguyệt quế ở trận thi Quý 1, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.