Nam sinh nhặt được 10 triệu đồng đem trả lại

TRẦN TUẤN |

Nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 10 triệu đồng, một nam sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã bàn giao cho công an để trả lại người đánh rơi.

Sáng 29.3, Công an xã Tùng Lộc, huyên Can Lộc (Hà Tĩnh) đã bàn giao số tiền hơn 10 triệu đồng cho người đánh rơi là ông Nguyễn Duy Tuất (58 tuổi, trú tại thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc).

Nhận lại được tài sản đánh rơi, ôn Tuấn rất vui mừng, đã tự nguyện trích lại 300.000đ để ủng hộ xã Tùng Lộc lắp camera an ninh.

Số tiền em Bảo nhặt được là hơn 10 triệu đồng. Ảnh: TT.
Số tiền em Bảo nhặt được là hơn 10 triệu đồng. Ảnh: TT.

Trước đó, vào chiều ngày 28.3, em Đặng Gia Bảo (18 tuổi, trú xã Tùng Lộc, là học lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) nhặt được 1 ví da màu nâu, bên trong có hơn 10 triệu đồng nên đã đến trình báo và bàn giao tài sản lại cho Công an xã Tùng Lộc.

Công an xã Tùng Lộc bàn giao lại tiền cho ông Tuất. Ảnh: TT.
Công an xã Tùng Lộc bàn giao lại tiền cho ông Tuất. Ảnh: TT.

Sau đó, Công an xã Tùng Lộc đã xác minh, tìm chủ nhân đánh mất để trả lại. Kết quả, ông Tuấn là người đã đánh rơi số tiền trên nên được nhận lại.

Được biết, số tiền trên gia đình ông Tuất vừa xuất bán lợn mà có. Sau khi bị mất, gia đình rất buồn phiền, lo lắng. Khi nhận lại tiền, gia đình đã rất vui mừng, biết ơn em Bảo.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa yêu cầu 3 cựu cán bộ trả lại nhà công vụ

Nhiệt Băng |

Ngày 19.3, trả lời Lao Động, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà chung cư khẩn trương làm việc với 3 trường hợp sử dụng nhà công vụ (cựu cán bộ của tỉnh Khánh Hòa) và đề nghị bàn giao trống các căn hộ trước ngày 25.3.

Ông Yên viết thư xin trả lại tiền, ông Dũng "lò vôi" không rút đơn tố cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 7.3, ông Huỳnh Uy Dũng (người dân hay gọi là Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) cho biết, vợ chồng ông đã nhận được thư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị trả lại tiền.

Vụ rơi 59 triệu đồng trên quốc lộ 51: Công an khuyến cáo giao trả lại tiền

MINH CHÂU |

Một phó tổng giám đốc người Hàn Quốc làm việc tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai đánh rơi 59 triệu đồng trên quốc lộ 51. Sau đó, nhiều người dân đi đường đã dừng xe lại nhặt tiền rồi bỏ đi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khánh Hòa yêu cầu 3 cựu cán bộ trả lại nhà công vụ

Nhiệt Băng |

Ngày 19.3, trả lời Lao Động, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà chung cư khẩn trương làm việc với 3 trường hợp sử dụng nhà công vụ (cựu cán bộ của tỉnh Khánh Hòa) và đề nghị bàn giao trống các căn hộ trước ngày 25.3.

Ông Yên viết thư xin trả lại tiền, ông Dũng "lò vôi" không rút đơn tố cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 7.3, ông Huỳnh Uy Dũng (người dân hay gọi là Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) cho biết, vợ chồng ông đã nhận được thư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị trả lại tiền.

Vụ rơi 59 triệu đồng trên quốc lộ 51: Công an khuyến cáo giao trả lại tiền

MINH CHÂU |

Một phó tổng giám đốc người Hàn Quốc làm việc tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai đánh rơi 59 triệu đồng trên quốc lộ 51. Sau đó, nhiều người dân đi đường đã dừng xe lại nhặt tiền rồi bỏ đi.