Nam sinh bị 2 con chó dữ tấn công ở Lào Cai sức khoẻ đang hồi phục

L.N |

Theo bác sĩ, nam sinh trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai bị hai con chó thả rông cắn gây thương tích đã qua nguy kịch.

Ngày 20.2, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, bệnh nhân Hoàng V. (Trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai) đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi phục sức khỏe.

Hai ngày trước đó, bệnh nhân này bị chó dữ tấn công và nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương.

Trên người nạn nhân có các vết cắn ở tay, chân, tổn thương xây xát do chó kéo lê. Ngoài ra, còn có vết cắn rất nguy hiểm ở đằng sau gáy.

Sau khi được các bác sĩ xử lý chống sốc, giảm đau, cầm máu theo đúng phác đồ y khoa, hiện sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định, tuy nhiên cần thêm thời gian dài để điều trị các tổn thương.

Nam sinh bị chó tấn công, kéo ngã trên đường đi tập thể dục. Ảnh cắt từ video
Nam sinh bị chó tấn công, kéo ngã trên đường đi tập thể dục. Ảnh cắt từ video

Cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm của em V. cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và các giáo viên đã thăm hỏi, động viên, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho nam sinh trong quá trình điều trị.

Theo cô Hoa, hoàn cảnh của gia đình em V. rất khó khăn, bố mẹ em đều làm nương rẫy để trang trải cuộc sống. V. là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Du lịch Lào Cai, mới nhập học được khoảng 2 tháng.

Cũng trong ngày 20.2, gia đình, nhà trường, UBND phường và chủ chó đã có buổi làm việc.

Trước mắt, phía gia đình nam sinh V. yêu cầu chủ vật nuôi có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ chi phí điều trị tại bệnh viện.

Sau khi ổn định, hai bên đưa nam sinh V. đến cơ quan giám định để xác định mức độ thương tích, thống nhất hình thức xử lý cụ thể.

Nam sinh nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai
Nam sinh nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

Trong biên bản xác minh vụ việc của UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, hai con chó cắn nam sinh thuộc giống chó doberman từ Đức và được gia đình chủ chó là bà Bùi Thị Thảo (tổ 9 phường Bắc Cường) nuôi từ năm 2021. Trọng lượng mỗi con chó khoảng 30 kg.

Thời điểm lập biên bản, chủ vật nuôi chưa cung cấp được giấy chứng nhận tiêm vaccine dại của hai con vật kể trên.

Hiện UBND phường Bắc Cường đã ra quyết định xử phạt tiền 1,5 triệu đồng đối với bà Bùi Thị Thảo về hành vi không đeo rọ mõm cho chó khi đưa chó ra nơi công cộng.

Chiều 18.2, trong lúc chạy bộ thể dục tại khu đô thị Dragon (phường Bắc Cường, TP.Lào Cai), nam sinh Hoàng V. bất ngờ bị 2 con chó to, hung dữ tấn công trong nhiều phút.

Rất may, thời điểm đó có người dân đi qua phát hiện, cứu giúp và đưa V. đi cấp cứu. Tuy nhiên, V. có nhiều vết trên người, bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Vụ du khách bị chó cắn rách tay: Nha Trang có thể tái lập đội bắt chó thả rông

Hữu Long |

Chàng trai quốc tịch Anh bị chó nhà nuôi cắn khi đến du lịch tại TP. Nha Trang. Ngay lập tức, người dân địa phương ứng cứu và đưa chàng trai này vào bệnh viện điều trị...

Nha Trang chỉ đạo nóng vụ chó cắn du khách rách tay

Hữu Long |

Nha Trang - Sau sự việc một con chó cắn du khách người ngoài bị thương rách tay, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

Nha Trang: Xác minh việc du khách nước ngoài bị chó cắn rách tay

Thanh Thúy |

Cơ quan công an ở TP Nha Trang đang xác minh sự việc một con chó nhà cắn du khách người ngoài bị thương rách tay, phải đưa vào bệnh viện phẫu thuật.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Vụ du khách bị chó cắn rách tay: Nha Trang có thể tái lập đội bắt chó thả rông

Hữu Long |

Chàng trai quốc tịch Anh bị chó nhà nuôi cắn khi đến du lịch tại TP. Nha Trang. Ngay lập tức, người dân địa phương ứng cứu và đưa chàng trai này vào bệnh viện điều trị...

Nha Trang chỉ đạo nóng vụ chó cắn du khách rách tay

Hữu Long |

Nha Trang - Sau sự việc một con chó cắn du khách người ngoài bị thương rách tay, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.

Nha Trang: Xác minh việc du khách nước ngoài bị chó cắn rách tay

Thanh Thúy |

Cơ quan công an ở TP Nha Trang đang xác minh sự việc một con chó nhà cắn du khách người ngoài bị thương rách tay, phải đưa vào bệnh viện phẫu thuật.