Nam PV Hàn Quốc điển trai như tài tử tác nghiệp Thượng đỉnh Mỹ - Triều

C.N - Hải Nguyễn |

Nam phóng viên của Đài Channel A này gây ấn tượng cộng đồng mạng bởi vẻ điển trai, thư sinh.

Đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều sáng nay (26.2) có hàng trăm phóng viên Việt Nam và quốc tế.

Từ sáng sớm, rất đông phóng viên trong và ngoài nước túc trực trước khách sạn Melia chờ đợi sự xuất hiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trong số các phóng viên tác nghiệp gây ấn tượng nhất là một nam phóng viên của Hàn Quốc. Anh gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, nụ cười duyên, ăn mặc lịch sự. Đặc biệt, bức ảnh chụp góc nghiêng của nam phóng viên này được đăng tải lên MXH nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

 
 
Bức ảnh gây ấn tượng của nam phóng viên.

Được biết, chàng phóng viên điển trai này tên là Baek Seung-woo, hiện là phóng viên của đài Channel A, Hàn Quốc.

Theo thông tin được chàng trai công khai tại trang cá nhân, anh hiện sống tại Seoul, Hàn Quốc. Trước đây, Baek Seung-woo học tập tại Đại học Sogang.

Ảnh: Cường Ngô
Ảnh: Cường Ngô
Nam phóng viên Hàn Quốc điển trai gây ấn tượng cư dân mạng.
Nam phóng viên Hàn Quốc điển trai gây ấn tượng cư dân mạng.
Nam phóng viên Hàn Quốc điển trai gây ấn tượng cư dân mạng. Ảnh Hải Nguyễn
 

Mô

Một số ảnh đời thường của nam phóng viên.

Anh chàng không chia sẻ nhiều hình ảnh tại trang cá nhân. Trong một số khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, anh diện đồ trẻ trung và thu hút.

C.N - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phát hành bộ tem đặc biệt mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội” diễn ra chiều tối 26.2 tại trung tâm báo chí quốc tế (IMC).

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội – thành phố vì hòa bình càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện quốc tế quan trọng này mang ý nghĩa hòa hợp, hòa giải, hòa bình” – ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phát hành bộ tem đặc biệt mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thanh Hà |

Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội” diễn ra chiều tối 26.2 tại trung tâm báo chí quốc tế (IMC).

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam

VƯƠNG TRẦN - TRẦN KIỀU |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội – thành phố vì hòa bình càng có ý nghĩa hơn khi sự kiện quốc tế quan trọng này mang ý nghĩa hòa hợp, hòa giải, hòa bình” – ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nói.

Kỳ vọng về Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vân Anh |

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh kỳ vọng về một Tuyên bố Hà Nội trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 và những bước tiến quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.