Nậm Pồ tiến hành cho người nghèo vay vốn từ tiền gửi của ông Đoàn Ngọc Hải

Song An |

Thông tin trên facebook cá nhân mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) là huyện đầu tiên triển khai công tác cho bà con nghèo vay vốn không tính tiền lãi từ “Quỹ vì đồng bào”.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo huyện Nậm Pồ vay vốn (không tính lãi), nhằm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ngay sau khi nhận được tiền, ngày 21.4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Pồ đã tiến hành trao vốn cho mô hình thêu, may trang phục dân tộc Mông, tại xã Nà Bủng. 20 hội viên, phụ nữ nghèo đầu tiên đã được vay với số tiền 5 triệu đồng/người. Tổng số tiền cho vay trong đợt này này 100 triệu đồng, trong thời hạn 24 tháng và không tính lãi xuất.

Bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ cho biết: Hiện toàn xã Nà Bủng có 30 hội viên phụ nữ, trong đó có 20 hội viên nghèo. Việc cho vay dựa trên nhu cầu đăng ký của hội viên, với mục đích có thêm nguồn vốn đầu tư sản phẩm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Cũng theo bà Yến, trong những ngày tiếp theo, Hội LHPN huyện sẽ triển khai trao vốn cho các mô hình giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế khác, như: Mô hình nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn bản địa... tại các xã vùng cao trên địa bàn huyện.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Lý giải huyện Nậm Pồ chưa nhận được tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải

Song An |

Ngày 17.4 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải liên tiếp thông báo chuyển tiền hỗ trợ cho huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) để mua thịt cho trẻ mầm non và làm nhà cho người nghèo. Cho đến hết ngày 19.4, địa phương này xác chưa nhận được số tiền nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói chuyển tiền, vì sao có nơi 3 ngày chưa nhận được?

Văn Đức |

Trên trang Facebook ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải thông tin chuyển tiền cho Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 5 huyện, thị xã và 1 Hội LHPN tỉnh, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để hỗ trợ cho chị em phụ nữ vay vốn (không tính lãi) phát triển kinh tế gia đình từ ngày 15.4, nhưng đến nay vẫn còn địa phương chưa nhận được.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương: Có băn khoăn, có ghi nhận

QUANG ĐẠI |

Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động của cá nhân tặng lại cho người khác gây xôn xao dư luận. Bên cạnh nhiều ý kiến băn khoăn, phản đối, nhiều người bày tỏ thái độ đồng tình, trân trọng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý giải huyện Nậm Pồ chưa nhận được tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải

Song An |

Ngày 17.4 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải liên tiếp thông báo chuyển tiền hỗ trợ cho huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) để mua thịt cho trẻ mầm non và làm nhà cho người nghèo. Cho đến hết ngày 19.4, địa phương này xác chưa nhận được số tiền nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói chuyển tiền, vì sao có nơi 3 ngày chưa nhận được?

Văn Đức |

Trên trang Facebook ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải thông tin chuyển tiền cho Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 5 huyện, thị xã và 1 Hội LHPN tỉnh, mỗi đơn vị 500 triệu đồng để hỗ trợ cho chị em phụ nữ vay vốn (không tính lãi) phát triển kinh tế gia đình từ ngày 15.4, nhưng đến nay vẫn còn địa phương chưa nhận được.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương: Có băn khoăn, có ghi nhận

QUANG ĐẠI |

Sự việc ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động của cá nhân tặng lại cho người khác gây xôn xao dư luận. Bên cạnh nhiều ý kiến băn khoăn, phản đối, nhiều người bày tỏ thái độ đồng tình, trân trọng.