Năm học mới: Những điều phụ huynh cần lưu ý khi con lên lớp 9

Thiều Trang |

Với những phụ huynh có con lên lớp 9, việc động viên, khích lệ và cùng con xây dựng kế hoạch học tập trong những năm cuối cấp là vô cùng quan trọng.

 

Cùng con xây dựng kế hoạch học tập 

Trong năm học lớp 9, việc chuẩn bị cho con một kế hoạch học tập khoa học, phù hợp là điều cần thiết mà cha mẹ cần lưu ý thực hiện cùng với con.

Chia sẻ về việc cùng con lập kế hoạch học tập cho năm học cuối cấp, thầy Nguyễn Mạnh Cường - giáo viên môn Toán tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - lưu ý: “Phụ huynh hãy giúp con lập một kế hoạch học tập dài hạn cho năm học mới.

Để làm được điều này, phụ huynh có thể tham khảo trước nội dung chương trình trong sách giáo khoa và ý kiến của thầy cô chủ nhiệm của con để đưa ra định hướng cho phù hợp”.

Ngoài ra, sau khi con học hết học kỳ I, học kỳ II và trước khi kỳ thi vào 10 chính thức diễn ra, con sẽ nắm được những đơn vị kiến thức nào, con làm được bao nhiêu đề và đạt được bao nhiêu điểm với các đề thi thử?

Thầy Cường khuyên phụ huynh nên cùng con xây dựng kế hoạch học tập.
Thầy Cường khuyên phụ huynh nên cùng con xây dựng kế hoạch học tập.

Song song với kế hoạch học tập dài hạn thì kế hoạch học tập theo ngày hoặc theo tuần cũng là yếu tố quyết định đến kết quả học tập của con trong năm học lớp 9 và thi vào 10 đạt điểm cao.

Cô Đỗ Khánh Phượng - giáo viên môn Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI - đưa ra lời khuyên cho phụ huynh: “Sau khi đã có kế hoạch dài hạn, thì phụ huynh hãy cùng con xây dựng kế hoạch học tập theo ngày hoặc theo tuần. Trong đó quy định rõ đâu là thời gian con học ở trên lớp, đâu là thời gian con tự học ở nhà và đâu là thời gian con nghỉ ngơi, thư giãn, gặp gỡ bạn bè?".

Cô Phượng cũng nhắc nhở phụ huynh nên chú ý kế hoạch được lập ra là để thực hiện, vì thế con phải thực hiện nghiêm túc thì mới đạt được những kết quả học tập như mong muốn.

Ngoài ra, phụ huynh nên giúp con phát huy hết năng lực, sở trường của bản thân nhất là rèn luyện cho con tính tự giác, tinh thần tự học cao để con đạt được thành tích học tập tốt.

Luôn lắng nghe và khích lệ con

Khi lên lớp 9, con phải đối mặt với một kỳ thi mang tính quyết định đến việc học trong tương lai - kỳ thi chuyển cấp vào 10. Bởi vậy, cách thức quan tâm của cha mẹ sẽ giúp con giảm áp lực học tập và có động lực tốt hơn trong năm học cuối cấp.

Chia sẻ về vấn đề này, cô Phượng - từng là phụ huynh có con vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 tại Hà Nội - cho biết:

“Cha mẹ hãy lắng nghe, ở bên và giúp đỡ con trong những trường hợp cần thiết. Nhiều ông bố, bà mẹ quá kỳ vọng vào thành tích, mong con thi đỗ trường chuyên, lớp chọn nên thúc ép con học quá đà.

Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến các con cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, thậm chí là sợ học và thi cử. Vì vậy, bố mẹ có con sắp lên lớp 9 cần rút kinh nghiệm từ điều này để hạn chế việc gây áp lực học tập cho con và giúp con có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn".

Cô Đỗ Khánh Phượng cũng là phụ huynh có con là học sinh cuối cấp.
Cô Đỗ Khánh Phượng cũng là phụ huynh có con là học sinh cuối cấp.

Cũng như cô Phượng, thầy Nguyễn Mạnh Cường tư vấn: “Trong năm học cuối cấp học sinh sẽ phải học rất nhiều đơn vị kiến thức mới và khó, vì vậy để con học tốt trong năm học này và thi đỗ vào ngôi trường THPT con mong muốn, phụ huynh cần tạo môi trường để con phát huy năng lực và tạo động lực cho con quyết tâm, cố gắng học tập.

Cha mẹ nên trò chuyện, trao đổi với con khi có thời gian, đặt mục tiêu phù hợp để con phấn đấu và làm tấm gương để con noi theo”.

Cuối cùng, ở giai đoạn quan trọng này, cha mẹ hãy là người bạn lớn, dẫn đường chỉ lối nhưng không đặt áp lực cho con. Các bậc phụ huynh phải hiểu thế mạnh của con mình, cùng con giải quyết những vấn đề trong học tập cũng như cuộc sống, giúp con luôn phấn đấu đạt được mục tiêu với tinh thần tốt nhất.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì bênh bạn bị bắt nạt

Hoàng Minh - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Gần 89.000 sĩ tử bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; Áp dụng kiến thức Lịch sử vào đề thi môn Toán; Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong do can ngăn nhóm học sinh bị bắt nạt... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Học sinh lớp 9 ở TPHCM bắt đầu làm Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM quy định, thời gian để học sinh làm Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 nộp tại trường phổ thông đang học lớp 9 từ ngày 20.5 đến ngày 27.5.

Thái Bình: Hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT quay lại trường học

Khánh Linh |

Từ sáng nay 20.4, hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình quay trở lại trường học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo dục 24/7: Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vì bênh bạn bị bắt nạt

Hoàng Minh - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Gần 89.000 sĩ tử bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội; Áp dụng kiến thức Lịch sử vào đề thi môn Toán; Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong do can ngăn nhóm học sinh bị bắt nạt... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của báo Lao Động.

Học sinh lớp 9 ở TPHCM bắt đầu làm Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM quy định, thời gian để học sinh làm Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 nộp tại trường phổ thông đang học lớp 9 từ ngày 20.5 đến ngày 27.5.

Thái Bình: Hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT quay lại trường học

Khánh Linh |

Từ sáng nay 20.4, hơn 77 nghìn học sinh lớp 9 và THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình quay trở lại trường học sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19.