Nam Định: Ôtô mất lái lao xuống sông, 3 người thương vong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khoảng 2h sáng ngày 10.5, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn xã xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Hậu quả khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo người dân chứng kiến vụ việc ở đây cho biết, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 18A - 011.27, lưu thông trên đường trục xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, Nam Định. Khi đến địa phận xóm 2, chiếc xe bất ngờ lao xuống sông Thốp bên đường. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người.

Chiếc ô tô mất lái lao xuống sông khiến 3 người thương vong. Ảnh: NT
Chiếc ôtô mất lái lao xuống sông khiến 3 người thương vong. Ảnh: NT

Lực lượng chức năng xã Trực Thắng và người dân sống xung quanh khu vực xảy ra tai nạn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá cửa ôtô, đưa những người gặp nạn lên bờ tiến hành các biện pháp sơ cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Văn Túc (chủ xe, 39 tuổi, trú tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh) và Lưu Văn Thuận (44 tuổi, trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh).

Người còn lại là Nguyễn Văn Linh (42 tuổi, trú tại thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông gia tăng: Nghị định 100 đang bị lãng quên?

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, mọi hoạt động của người dân đã cơ bản trở lại bình thường. Và số vụ tai nạn giao thông tăng, dường như Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt (NĐ 100) đang bị lãng quên?

24 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong ngày 2.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người và đều trên đường bộ.

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Khẩn trương tìm nguyên nhân tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Tam Đảo

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 14h30 chiều nay (26.4.2020), tại Km21, QL2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô con biển số 24A10036 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tai nạn giao thông gia tăng: Nghị định 100 đang bị lãng quên?

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, mọi hoạt động của người dân đã cơ bản trở lại bình thường. Và số vụ tai nạn giao thông tăng, dường như Nghị định 100/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ và đường sắt (NĐ 100) đang bị lãng quên?

24 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong ngày 2.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người và đều trên đường bộ.

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Khẩn trương tìm nguyên nhân tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Tam Đảo

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 14h30 chiều nay (26.4.2020), tại Km21, QL2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô con biển số 24A10036 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.