Nam Định: Chập điện, xưởng gỗ bốc cháy dữ dội

Đ.Luân |

Vụ cháy tại xưởng gỗ thuộc xã Yên Phú, huyện Ý Yên (Nam Định) chiều 13.11 không gây thiệt hại về người, được lực lượng chức năng xác định do chập điện.

Tối 13.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nam Định xác nhận, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại xưởng gỗ thuộc đội 10, xã Yên Phú (huyện Ý Yên) vào 16h25 chiều cùng ngày.

Theo hình ảnh người dân ghi lại cho thấy, chỉ ít lâu sau khi bùng phát, đám cháy bốc lên dữ dội, cột khói cao hàng trăm mét. Nguyên nhân vụ cháy được lực lượng chức năng xác định là do chập điện.

Cột khói hàng trăm mét bốc từ xưởng gỗ ở Nam Định. Ảnh CTV
Cột khói hàng trăm mét bốc từ xưởng gỗ ở Nam Định. Ảnh CTV

Cụ thể, cơ sở chế biến gỗ của hộ gia đình ông N.D.T (sinh năm 1973, ở đội 10, xã Yên Phú) có nhiều gỗ tạp, có sử dụng một số hóa chất, dung môi, sơn PU trong quá trình chế biến, hoàn thiện sản phẩm gỗ. Vào khoảng thời gian trên, hệ thống điện thông gió của cơ sở chế biến gỗ bị chập, bén với hóa chất, dung môi, gây ra vụ cháy nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an huyện Ý Yên huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, khẩn trương dập lửa. Đến 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại nhiều tài sản, vật dụng của xưởng gỗ.

Đ.Luân
TIN LIÊN QUAN

Nam Định mất trụ cột quan trọng trước trận “chung kết” của mùa giải

AN NGUYÊN |

Trước trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng, tiền đạo trụ cột Đỗ Merlo của Nam Định bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Nếu Nam Định xuống hạng, đó là thất bại của bóng đá Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Nam Định đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi LS V.League 2020 đang có cục diện khó lường.

Nam Định: Trao học bổng 300 xe đạp cho con CNLĐ vượt khó, hiếu học

Quế Hương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao học bổng 300 xe đạp cho học sinh con CNLĐ vượt khó, hiếu học năm 2020.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nam Định mất trụ cột quan trọng trước trận “chung kết” của mùa giải

AN NGUYÊN |

Trước trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng, tiền đạo trụ cột Đỗ Merlo của Nam Định bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Nếu Nam Định xuống hạng, đó là thất bại của bóng đá Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Nam Định đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi LS V.League 2020 đang có cục diện khó lường.

Nam Định: Trao học bổng 300 xe đạp cho con CNLĐ vượt khó, hiếu học

Quế Hương |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nam Định phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao học bổng 300 xe đạp cho học sinh con CNLĐ vượt khó, hiếu học năm 2020.