Nam Định: Biển người đổ về chợ Viềng trước giờ khai hội

Anh Phú - Khải Hoàng |

Dù 12 giờ đêm ngày mùng 7, rạng sáng ngày mùng 8 tháng Giêng chợ Viềng mới chính thức bắt đầu nhưng hàng nghìn người dân đã đổ về sớm khiến nhiều tuyến đường quanh chợ tắc nghẽn.

Đêm 22.2 (tức mùng 7 Tết), phiên chợ Viềng (hay còn gọi là phiên chợ cầu may, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mới chính thức diễn ra. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm người dân đã nườm nượp đổ dồn về phiên chợ.

Ghi nhận của phóng viên lúc 9h sáng 22.2, tuyến đường đường quốc lộ 38B chạy qua chợ Viềng đã bị ùn tắc kéo dài khoảng 1km. Các phương tiện nối đôi nhau ì ạch di chuyển trên đường

Là một trong những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc, hội Chợ Viềng được tổ chức tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có số lượng người đổ về đông đảo, quốc lộ 21B đang trở nên đông đúc.
Là một trong những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc, hội Chợ Viềng được tổ chức tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định có số lượng người đổ về đông đảo, quốc lộ 38B đang trở nên đông đúc.
Ngay từ sáng sớm số lượng các phương tiện đổ về hội Phủ Dày đã tăng đột biến kiến tuyến đường ùn tắc dài.
Ngay từ sáng sớm, số lượng các phương tiện đổ về hội Phủ Dày đã tăng đột biến khiến tuyến đường ùn tắc dài.
Du khách thập phương đổ dồn về cùng thời điểm khiến giao thông các ngả đường ùn tắc cục bộ.
Du khách thập phương đổ dồn về cùng thời điểm khiến giao thông các ngả đường ùn tắc cục bộ.
Theo quan niệm của cổ truyền, đầu năm du khách thập phương chảy hội chợ Viềng sẽ đến Phủ Dày cầu tài lộc, may mắn cho cả gia đình, sau đó người dân thường ghé qua chợ Viềng mua bán lấy lộc đầu năm
Theo quan niệm của cổ truyền, đầu năm du khách thập phương trảy hội chợ Viềng sẽ đến Phủ Dày cầu tài lộc, may mắn cho cả gia đình, sau đó người dân thường ghé qua chợ Viềng mua bán lấy lộc đầu năm
Lối đi vào các gian hàng ở chợ Viềng kẹt cứng người qua lại mua bán từ rất sớm
Lối đi vào các gian hàng ở chợ Viềng đã rất nhiều người qua lại mua bán từ rất sớm.
Cây xanh là mặt hàng được bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng hút khách nhất tại chợ Viềng hàng năm.
Cây xanh là mặt hàng được bán nhiều nhất và cũng là mặt hàng hút khách nhất tại chợ Viềng hàng năm.
Du khách đến chợ Viềng cầu mong mọi điều bình an đến với gia đình trong năm mới.
Du khách đến chợ Viềng cầu mong mọi điều bình an đến với gia đình trong năm mới.
Anh Phú - Khải Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường kỉ lục, rác xả ngập chợ Viềng xuân Đinh Dậu

Xuân Đồng-Hồng Quý |

Dòng người đổ về chợ Viềng mua lộc cầu may đã khiến tình trạng tắc đường diễn ra suốt 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tết. Đây được coi là lần tắc đường kỉ lục nhất từ trước đến nay tại lễ hội chợ Viềng.

Du khách thập phương nô nức về chợ Viềng “mua may” đầu năm mới

Hồng Quý |

Tối mùng 7 tháng giêng, du khách thập phương đã nô nức về chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) để mua lộc, cầu may.

Du xuân trảy hội 14 lễ hội đầu năm lớn nhất khắp ba miền

H.Ngân |

Dịp đầu xuân năm mới, có rất nhiều lễ hội nổi tiếng linh thiêng mà du khách không thể bỏ qua như lễ hội chùa Hương, lễ hội khai ấn đền Trần, lễ hội Yên Tử, hội Lim, hội chợ Viềng...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tắc đường kỉ lục, rác xả ngập chợ Viềng xuân Đinh Dậu

Xuân Đồng-Hồng Quý |

Dòng người đổ về chợ Viềng mua lộc cầu may đã khiến tình trạng tắc đường diễn ra suốt 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tết. Đây được coi là lần tắc đường kỉ lục nhất từ trước đến nay tại lễ hội chợ Viềng.

Du khách thập phương nô nức về chợ Viềng “mua may” đầu năm mới

Hồng Quý |

Tối mùng 7 tháng giêng, du khách thập phương đã nô nức về chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định) để mua lộc, cầu may.

Du xuân trảy hội 14 lễ hội đầu năm lớn nhất khắp ba miền

H.Ngân |

Dịp đầu xuân năm mới, có rất nhiều lễ hội nổi tiếng linh thiêng mà du khách không thể bỏ qua như lễ hội chùa Hương, lễ hội khai ấn đền Trần, lễ hội Yên Tử, hội Lim, hội chợ Viềng...