Năm 2025, Bình Định không có người lang thang, xin ăn

NGUYỄN TRI |

Đến hết năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu trên địa bàn tỉnh này không còn người có hành vi lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.

Ngày 6.2, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lâm Hải Giang đã ký quyết định phê duyệt Đề án tập trung, giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, Đề án tập trung đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu, đảm bảo đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh từ nông thôn đến thành thị mà nhất là TP.Quy Nhơn cơ bản không còn tình trạng người già, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, lang thang, xin ăn.

Bình Định đặt mục tiêu không để những người lang thang, không nghề nghiệp ngủ trên các vỉa hè, góc chợ và nơi công cộng; không để người có sức khỏe nhưng lười lao động đi xin ăn và gây rối trật tự xã hội, góp phần làm cho cảnh quan môi trường đô thị sạch đẹp, văn minh và đảm bảo an ninh trật tự.

Qua 5 năm thực hiện, trên địa bàn tỉnh này đã đạt được một số kết quả tích cực, tập trung 365 đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn (người có hộ khẩu tại tỉnh 240 đối tượng; hộ khẩu tỉnh khác 125 đối tượng) bàn giao vào Cơ sở Cai nghiện ma túy để tạm quản lý, giáo dục, giải quyết theo Đề án, bình quân hàng năm có khoảng 73 đối tượng lang thang, cơ nhỡ xin ăn bị tập trung.

Đồng thời, số người lang thang, xin ăn tại các khu di tích lịch sử, các khu danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, các chợ... trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể, góp phần tạo cảnh quan môi trường văn minh, lịch sự và tạo mỹ quan đô thị.

Bình Định đã giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn được tập trung theo quy định của pháp luật bằng nhiều biện pháp như nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội đối với số đối tượng không tìm được thân nhân, đối tượng neo đơn không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng; trả về nơi cư trú đối với các đối tượng trong độ tuổi lao động đã xác minh được địa chỉ, quê quán.

Đề án tập trung, giải quyết tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Định không có người dân nào của địa phương có hành vi lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nêu trên.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tặng quà cho người lao động khó khăn

X.N |

Tiếp tục chuỗi lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sáng 5.2, ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Bình Định đã về thăm, trao quà cho 30 công nhân Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam.

Biểu tượng "Trâu sum vầy" cùng Bình Định chào năm mới Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 là một công trình văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ nhân dân và du khách gần xa khi về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp xuân Tân Sửu 2021.

138 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Bình Định đều âm tính

NGUYỄN TRI |

138 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lấy trên địa bàn tỉnh Bình Định đều cho kết quả Âm tính, trong đó có các trường hợp F1 trên địa bàn 2 xã Ân Tường Tây và Ân Phong (huyện Hoài Ân).

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tặng quà cho người lao động khó khăn

X.N |

Tiếp tục chuỗi lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sáng 5.2, ông Lê Từ Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Bình Định đã về thăm, trao quà cho 30 công nhân Công ty TNHH Sinh hóa Minh Dương Việt Nam.

Biểu tượng "Trâu sum vầy" cùng Bình Định chào năm mới Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Biểu tượng linh vật năm Tân Sửu - 2021 là một công trình văn hóa nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc; đồng thời tạo điểm nhấn về du lịch phục vụ nhân dân và du khách gần xa khi về với thành phố biển Quy Nhơn trong dịp xuân Tân Sửu 2021.

138 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Bình Định đều âm tính

NGUYỄN TRI |

138 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lấy trên địa bàn tỉnh Bình Định đều cho kết quả Âm tính, trong đó có các trường hợp F1 trên địa bàn 2 xã Ân Tường Tây và Ân Phong (huyện Hoài Ân).