Năm 2024, sẽ trình các dự án đường sắt kết nối sân bay Long Thành

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, việc lập dự án các tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong năm 2023, đến năm 2024 sẽ trình cấp có thẩm quyền.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban quản lý dự án Đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trong quá trình triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề xuất giao tỉnh là cơ quan có thẩm quyền để triển khai 2 dự án theo hình thức công-tư (PPP). Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ủng hộ đề xuất của tỉnh Đồng Nai đồng thời đề nghị các địa phương (Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu) có ý kiến đối với đề xuất của này.

Tuy nhiên sau đó, tỉnh Đồng Nai lại có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ này là đơn vị tổ chức đầu tư xây dựng 2 tuyến đường sắt này.

Do các dự án đường sắt có tính chất kỹ thuật phức tạp, liên quan đến công nghệ vận hành, khai thác đồng bộ, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến đề xuất với một số nhà tài trợ nước ngoài quan tâm, tài trợ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong quá trình khai thác, theo đó, dự kiến hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án trong năm 2023, trình cấp có thẩm quyền trong năm 2024.

Phía Bộ Giao thông Vận tải thông tin thêm, hiện nay, Ban quản lý dự án Đường sắt đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án và thực hiện thỏa thuận hướng tuyến, vị trí ga đường sắt... với các địa phương nơi dự án đi qua.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành được quy hoạch có chức năng vận chuyển hành khách như một tuyến đường sắt đô thị nhưng kết nối liên kết vùng.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành có chiều dài khoảng 38km (đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa) đi qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với điểm đầu ga Thủ Thiêm, điểm cuối ga Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Toàn bộ tuyến dự kiến đi trên cao bao gồm 19 ga trên cao. Tính toán ban đầu, tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 40.500 tỉ đồng, lộ trình đầu tư trong giai đoạn đến năm 2030.

Tuyến đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu có chiều dài khoảng 65km. Điểm đầu là ga Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điểm cuối Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Tổng mức đầu tư khoảng 50.822 tỉ đồng, theo phương thức PPP.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra hiện trường, đôn đốc, động viên cán bộ công nhân, người lao động đang thi công tại công trường dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành).

Nóng Sài Gòn: Đào, đắp gần 2 triệu m3 đất sân bay Long Thành trong dịp Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm; Người TPHCM chi hơn 430 tỉ du lịch nước ngoài dịp Tết;  Thi công sân bay Long Thành dịp Tết đạt khối lượng đào đắp 2 triệu m3 đất... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.1.

Thi công sân bay Long Thành dịp Tết đạt khối lượng đào đắp 2 triệu m3 đất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.1, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), các nhà thầu thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khối lượng đào đắp gần 2 triệu m3 đất. Tính đến nay, tổng khối lượng đào đắp của toàn dự án đã đạt gần 53 triệu m3 đất.

Cuộc sống mới khang trang hiện đại ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành) có diện tích hơn 280ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến nay cuộc sống tại khu tái định cư đã dần đi vào nề nếp, người dân đều cảm thấy nơi ở mới có cuộc sống khang trang, hiện đại, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 29.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân đang sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và kiểm tra hiện trường, đôn đốc, động viên cán bộ công nhân, người lao động đang thi công tại công trường dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là dự án sân bay Long Thành).

Nóng Sài Gòn: Đào, đắp gần 2 triệu m3 đất sân bay Long Thành trong dịp Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm; Người TPHCM chi hơn 430 tỉ du lịch nước ngoài dịp Tết;  Thi công sân bay Long Thành dịp Tết đạt khối lượng đào đắp 2 triệu m3 đất... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.1.

Thi công sân bay Long Thành dịp Tết đạt khối lượng đào đắp 2 triệu m3 đất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.1, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết), các nhà thầu thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã đạt khối lượng đào đắp gần 2 triệu m3 đất. Tính đến nay, tổng khối lượng đào đắp của toàn dự án đã đạt gần 53 triệu m3 đất.

Cuộc sống mới khang trang hiện đại ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành) có diện tích hơn 280ha, có khoảng 5.000 suất tái định cư dành cho người dân trong vùng dự án sân bay Long Thành di dời đến ở. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, đến nay cuộc sống tại khu tái định cư đã dần đi vào nề nếp, người dân đều cảm thấy nơi ở mới có cuộc sống khang trang, hiện đại, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế.