Năm 2021: Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung ở trình độ nào?

Quỳnh Chi |

Theo kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu lao động qua đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), năm 2021, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các trình độ có sự khác biệt.

Cụ thể, theo kết quả điều tra, năm 2021, tổng số lao động qua đào tạo nghề trọng điểm có nhu cầu tuyển mới khoảng 815.000 người; năm 2022 là khoảng 817.000 người. Trong đó, nhu cầu tuyển mới lao động có trình độ cao đẳng là cao nhất, tiếp đến là trình độ trung cấp và sơ cấp.

Nhu cầu tuyển dụng lao động giai đoạn 2020- 2022

Năm 2021Năm 2022
Tổng số (nghìn lao động)815817
Trong đó:
Sơ cấp (%)19,920,6
Trung cấp (%)36,035,5
Cao đẳng (%)44,143,9

     Nguồn: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo về GDNN gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Năm 2021, đối với lao động trình độ sơ cấp, nhu cầu tuyển mới  nhiều nhất là may thời trang (53.557 người); tiếp đến là kỹ thuật chế biến món ăn (12.914 người); kỹ thuật xây dựng (5936 người):...

Đối với trình độ trung cấp, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (60.913 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.050 người); kỹ thuật chế biến món ăn (27.478 người);...

Đối với trình độ cao đẳng, nhu cầu tuyển mới nhiều nhất là may thời trang (67.624 người); tiếp đến là vận hành máy xây dựng (29.948 người); điện công nghiệp (26.227 người);....

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định EVFTA: Tiềm năng xuất hiện nhiều việc làm cho lao động tự do

ANH THƯ |

Navigos Search cho biết, sau khi hiệp định thương mại EVFTA được thông qua và các nước mở cửa biên giới trở lại, tiềm năng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội việc làm cho người lao động do các làn sóng đầu tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn.

Bám sát tình hình việc làm, quan hệ lao động do dịch ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

Đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng số lao động bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng là khoảng 10.000 trường hợp.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiệp định EVFTA: Tiềm năng xuất hiện nhiều việc làm cho lao động tự do

ANH THƯ |

Navigos Search cho biết, sau khi hiệp định thương mại EVFTA được thông qua và các nước mở cửa biên giới trở lại, tiềm năng sẽ xuất hiện nhiều cơ hội việc làm cho người lao động do các làn sóng đầu tư vào các ngành sản xuất mũi nhọn.

Bám sát tình hình việc làm, quan hệ lao động do dịch ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

Đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, tổng số lao động bị tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng là khoảng 10.000 trường hợp.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.